Tổng thư ký VFF: U.22 Việt Nam đá vì màu cờ sắc áo, nỗ lực vô địch SEA Games 32

05/04/2023 17:35 GMT+7

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Dương Nghiệp Khôi khẳng định, U.22 Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để giành tấm huy chương vàng môn bóng đá nam thứ 3 liên tiếp tại SEA Games.

Lường trước việc các đội Việt Nam rơi vào bảng khó khăn

"Chúng tôi đã lường trước việc các đội bóng của Việt Nam, gồm đội tuyển nữ và U.22 Việt Nam rơi vào những bảng đấu khó khăn. Đội tuyển nữ Việt Nam đã rơi vào bảng A với các đối thủ mạnh như Philippines, Myanmar. Việt Nam và Myanmar là đối thủ nhiều năm, Philippines mới được bổ sung nhiều cầu thủ từ Mỹ. Philippines có thể vượt trội hơn các năm trước.

Về phía VFF, chúng tôi đặt chỉ tiêu cố gắng bảo vệ chức vô địch SEA Games cả với bóng đá nam và nữ, nhưng chưa năm nào bóng đá Việt Nam lên ngôi vô địch dễ dàng cả. Đây là thử thách nhiều năm của bóng đá Việt Nam. Bên phía bóng đá nam, chúng ta gặp ngay Thái Lan, một đối thủ nặng ký. Malaysia hay Singapore cũng là đối thủ tiềm năng", Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi chia sẻ sau lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá SEA Games 32.

U.22 Việt Nam đá vì màu cờ sắc áo, nỗ lực vô địch SEA Games 32 - Ảnh 1.

U.22 Việt Nam đang là đương kim vô địch SEA Games

PHÚC THẮNG

U.22 Việt Nam rơi vào bảng đấu có U.22 Thái Lan, U.22 Malaysia, U.22 Lào và U.22 Singapore. Đội bóng của HLV Philippe Troussier gặp nhiều đối thủ mạnh ngay ở chặng mở màn. Tuy nhiên, ông Dương Nghiệp Khôi tin rằng với quá trình chuẩn bị bài bản cũng tinh thần đá vì màu cờ sắc áo của cầu thủ, U.22 Việt Nam sẽ đạt mục tiêu.

VFF đã làm việc cụ thể với HLV Troussier về SEA Games 32

"Ban chuyên môn của VFF, Phó chủ tịch Trần Anh Tú đã có cuộc làm việc trước với HLV Philippe Troussier để có sự chuẩn bị về tinh thần, chuẩn bị về con người để hướng đến kết quả cao nhất ở SEA Games 32. Ở kỳ SEA Games vừa rồi, chúng ta thi đấu ngang ngửa với Thái Lan ở các trận tranh huy chương vàng bóng đá nam và nữ. Nhưng khi ấy, chúng ta có lợi thế sân nhà. Năm nay, chúng ta phải thi đấu trên sân trung gian, nên chúng ta phải nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo.

Các đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, U.22 Việt Nam cùng với VFF phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tinh thần, thể lực, chiến lược, chiến thuật để sẵn sàng đối đầu với những khó khăn trước mắt ở SEA Games 32. Về mục tiêu, bước đầu tiên phải giành vé vào chung kết, một khi vào chung kết không ai không muốn giành huy chương vàng. Cách đây 3 ngày, chúng tôi đã làm việc với HLV Philippe Troussier, chúng tôi khẳng định sẽ cùng nhau nỗ lực cao nhất để giành huy chương vàng bóng đá SEA Games lần thứ 3 liên tiếp", ông Dương Nghiệp Khôi phân tích.

U.22 Việt Nam đá vì màu cờ sắc áo, nỗ lực vô địch SEA Games 32 - Ảnh 2.

U.22 Việt Nam cần tập hợp lực lượng cầu thủ tốt nhất

VƯƠNG ANH

VFF cũng đặt niềm tin vào tài năng của HLV Troussier. Nhà cầm quân người Pháp có hơn 3 thập kỷ huấn luyện đỉnh cao và rất giàu kinh nghiệm. Với năng lực chuyên môn và hoạch định đã được chứng minh sau thành công cùng bóng đá Nhật Bản, ông Troussier được chờ đợi sẽ có đấu pháp phù hợp để U.22 Việt Nam tiến xa tại SEA Games 32.

"Tôi nghĩ các cầu thủ U.22 Việt Nam vừa có trải nghiệm quý giá ở Doha Cup 2023, trước đối thủ vượt trội ở châu Á. Càng đá, các cầu thủ càng thể hiện được lối chơi tiến bộ, khởi sắc, dù kết quả không thật tốt. Như HLV Troussier đã nói, đó là bài học đối với cả ban huấn luyện lẫn các cầu thủ U.22 Việt Nam, để hướng đến thành tích tốt hơn tại SEA Games 32. Chúng tôi đặc biệt tin tưởng HLV Troussier, nhà cầm quân tài năng từng đưa các đội tuyển vào đá World Cup sẽ có đấu pháp thích hợp cho từng đối thủ, từng thời điểm tại SEA Games", ông Dương Nghiệp Khôi nêu quan điểm.

Đội nữ Việt Nam chịu sức ép lớn nhưng mục tiêu vẫn là kết quả cao nhất

Đội tuyển nữ Việt Nam cũng nằm ở bảng đấu khó với Philippines, Myanmar, Malaysia và Indonesia. Đội tuyển nữ Philippines là đương kim vô địch AFF Cup 2022 và hạng ba SEA Games 31. Ở Asian Cup 2022, Philippines đã lọt tới bán kết, qua đó giành vé trực tiếp dự World Cup 2023. Trong khi đó, Myanmar dù thua Việt Nam ở SEA Games gần nhất, nhưng không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Ở Asian Cup 2022, các học trò HLV Mai Đức Chung từng phải rất vất vả mới hòa được đối thủ với tỷ số 2-2.

U.22 Việt Nam đá vì màu cờ sắc áo, nỗ lực vô địch SEA Games 32 - Ảnh 3.

Đội tuyển nữ Việt Nam tái ngộ Philippines và Myanmar ở vòng bảng

AFC

"Đội tuyển nữ Việt Nam có thể chịu sức ép lớn trước mục tiêu bảo vệ huy chương vàng SEA Games, bởi đối thủ Philippines có nhiều cầu thủ chất lượng từ Mỹ. Họ có thể hình và kỹ thuật tốt. Vừa qua, chúng tôi đã xây dựng lộ trình chuẩn bị cho đội tuyển nữ Việt Nam. FIFA cũng đã có khoản tài trợ cho đội tuyển nữ Việt Nam đi tập huấn ở Nhật, Đức,… chuẩn bị cho SEA Games lẫn World Cup nữ 2023.

Thực ra, được đi World Cup là vinh dự lớn với đội tuyển nữ Việt Nam. Còn ở SEA Games 32, chúng ta cũng phải quyết đấu giành huy chương với các đối thủ ngang tầm. Lần đầu đến World Cup, toàn đội có mục tiêu học hỏi. Mục tiêu chính của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn là SEA Games 32 và vòng loại Olympic Paris 2024", ông Dương Nghiệp Khôi kết luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.