U.22 Việt Nam đối mặt thử thách 'khoan phá bê tông'

30/04/2023 15:00 GMT+7

Hàng phòng ngự lùi sâu, chơi kín kẽ của U.22 Lào sẽ là thách thức không nhỏ với U.22 Việt Nam ở trận mở màn bảng B SEA Games 32 vào 19 giờ ngày 30.4.

Gặp U.22 Lào ở trận ra quân là thuận lợi với U.22 Việt Nam, bởi trong khuôn khổ bảng B, đội bóng của HLV Michael Weiss bị đánh giá thấp nhất. U.22 Lào toàn hòa và thua 6 trận đã đấu từ giữa năm 2022 đến nay. Lần gần nhất gặp Lào ở sân chơi SEA Games, U.22 Việt Nam đã thắng dễ với tỷ số 6-1.

Dù vậy, đá với U.22 Lào vẫn có những trở ngại riêng. Các học trò của HLV Weiss dự SEA Games 32 với tinh thần thoải mái. Với những đội bóng cửa dưới, giai đoạn đầu giải luôn thuận lợi nhất, bởi sự hưng phấn còn nguyên, nền tảng thể lực chưa bị bào mòn và lối chơi chưa bị đối thủ giải mã.

U.22 Việt Nam cần giải tỏa cơn khát ghi bàn  - Ảnh 1.

U.22 Việt Nam cần giải tỏa cơn khát ghi bàn

NGỌC DƯƠNG

U.22 Lào từng suýt thắng U.22 Singapore cũng ở chặng mở màn SEA Games cách đây 1 năm với lối đá chặt chẽ, bài bản, kiểm soát bóng với khối đội hình triển khai bóng rõ ràng. Dưới thời ông Weiss, bóng đá trẻ Lào đang tiến bộ vượt bậc. U.23 Lào đã lọt vào bán kết Đông Nam Á 2022, sau đó 6 tháng đến lượt U.19 Lào chơi trận chung kết khu vực sau khi quật ngã U.19 Thái Lan.

Đội hình tối ưu U.22 Việt Nam bảo vệ huy chương vàng tại SEA Games 32

Nhà cầm quân người Đức biến một tập thể vốn chơi bóng ngẫu hứng trở nên kỷ luật, khoa học và giàu tính chiến đấu hơn. U.22 Lào không chỉ phòng ngự rồi "phá bừa", mà cầm bóng triển khai tự tin, sẵn sàng kiểm soát thế trận và tổ chức lên bóng mạch lạc. Đó là thách thức cho U.22 Việt Nam ở trận đấu lúc 19 giờ hôm nay 30.4.

Gần như chắc chắn, các học trò của HLV Weiss sẽ nhường thế trận, phòng ngự với khối đội hình lùi sâu, nhưng sẵn sàng phản đòn bất cứ lúc nào nhờ tốc độ của các mũi tấn công. Việc không chịu áp lực cũng giúp U.22 Lào dễ duy trì lối đá này hơn. Ngược lại, U.22 Việt Nam đối diện bài toán "khoan phá bê tông" mà HLV Philippe Troussier cùng học trò phải tìm lời giải.

U.22 Việt Nam cần giải tỏa cơn khát ghi bàn  - Ảnh 2.

HLV Troussier sẽ có giải pháp tấn công nào cho học trò?

NGỌC DƯƠNG

Xuyên suốt các trận đấu tại Doha Cup 2023 và 2 trận giao hữu trước thềm SEA Games, HLV Troussier đang phải vật lộn với phong độ kém của hàng tấn công. U.22 Việt Nam đã phần nào hiểu triết lý của ban huấn luyện, luân chuyển bóng ngắn và phối hợp nhuần nhuyễn hơn. Khi một cầu thủ cầm bóng, các cầu thủ đều nỗ lực di chuyển đến khoảng trống để tạo ra lựa chọn chuyền cho đồng đội. U.22 Việt Nam chuyền ngắn để phát triển bóng khá tốt từ phần sân nhà, thể hiện ở thời lượng kiểm soát bóng tốt tại Doha Cup 2023, có thời điểm cầm bóng áp đảo đối thủ.

Song, vấn đề của U.22 Việt Nam là chất lượng những pha xử lý trên phần sân phòng ngự của đối thủ. Đứng trước vòng cấm, các cầu thủ thường phối hợp rời rạc, lạc nhịp, thiếu sự quyết đoán cần thiết, luôn phân vân giữa lựa chọn rê dắt, chuyền bóng hay dứt điểm. Đây là điều tương đối dễ hiểu, bởi đó là hệ quả của chiến thuật HLV Troussier lựa chọn.

Dưới thời HLV Park Hang-seo, U.22 Việt Nam đá phòng ngự phản công và chuyển đổi trạng thái. Các pha phối hợp lên bóng được thực hiện chớp nhoáng, giúp các tiền đạo Việt Nam đối mặt với ít cầu thủ phòng ngự của đối thủ hơn, do đó có nhiều khoảng trống phô diễn hơn. Còn với lối chơi luân chuyển bóng tuần tự của ông Troussier, nếu các cầu thủ không phối hợp đủ nhanh về nhịp độ và tốc độ, hàng phòng ngự đối thủ sẽ có thời gian lùi về dàn trận, khiến khoảng trống của các tiền đạo bị bó hẹp lại.

U.22 Việt Nam cần giải tỏa cơn khát ghi bàn  - Ảnh 3.

Văn Trường (số 10) có khả năng chơi ở vị trí trung phong trước U.22 Lào

NGỌC DƯƠNG

Trước "khối bê tông" của U.22 Lào, U.22 Việt Nam cần những miếng phối hợp đặc sắc hơn, thay vì chỉ đập nhả một chạm đơn thuần. Đó có thể là chuyền bóng dài ra sau lưng hậu vệ đối thủ, tận dụng tình huống cố định, hay tạt cánh đánh đầu ghi bàn. Ở SEA Games 31, U.22 Việt Nam đã khoan phá hàng thủ số đông của U.22 Timor Leste bằng những quả tạt chất lượng, sau khi mảng miếng bóng ngắn bị vô hiệu hóa. Bóng bổng là vũ khí đầy tiềm năng của U.22 Việt Nam, bởi ông Troussier có những tiền đạo với thể hình lý tưởng như Văn Trường, Văn Tùng.

Dù vậy, đó vẫn chỉ là lựa chọn mang tính thời điểm. Để công phá những hàng thủ lùi sâu, U.22 Việt Nam cần duy trì áp lực tấn công dồn dập trong khoảng thời gian dài, kiên nhẫn mở ra khoảng trống nhờ khả năng chuyền bóng chính xác hay đột phá táo bạo, đa dạng giải pháp tiếp cận khung thành. HLV Troussier đang không sở hữu một chân sút thượng hạng như U.22 Việt Nam đã có ở các kỳ SEA Games trước. Tuy nhiên, mỗi cầu thủ tấn công của U.22 Việt Nam lúc này lại có một phẩm chất, điểm mạnh khác nhau.

Trận đấu với U.22 Lào sẽ là màn tập dượt tốt cho hàng tấn công đang có đầy rẫy nỗi lo của U.22 Việt Nam. Tạo ra thế trận tốt, ghi nhiều bàn thắng là nền tảng để các cầu thủ tự tin hơn trong các trận tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.