U.22 Việt Nam: HLV Troussier tìm 'họng pháo' mới

10/05/2023 18:20 GMT+7

U.22 Việt Nam có thể "trình làng" thêm giải pháp tấn công ở trận gặp U.22 Thái Lan, thay vì phụ thuộc vào tài săn bàn của cá nhân tiền đạo Văn Tùng.

Con số 7 bàn thắng sau 3 trận đã qua tại SEA Games 32 là ở mức chấp nhận được với U.22 Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng của HLV Philippe Troussier đang trong quá trình định hình lối chơi, còn nhiều điều phải sửa chữa. Tại SEA Games 31, đội bóng của HLV Park Hang-seo thậm chí chỉ ghi 6 bàn ở vòng bảng (8 bàn trong cả giải đấu), nhưng vẫn lên ngôi vô địch. Vấn đề là hiệu quả điểm số mà mỗi bàn thắng mang lại.

Tuy nhiên, nếu U.22 Việt Nam ở SEA Games 31 có thể ghi ít bàn nhưng vẫn thắng nhờ hàng phòng ngự kiên cố (không thủng lưới bàn nào), thì các học trò của HLV Troussier ở giải này đang phải lấy công bù thủ, ghi nhiều bàn thắng để khỏa lấp sai sót ở hàng phòng ngự.

U.22 Việt Nam: Chờ HLV Troussier tìm 'họng pháo' mới  - Ảnh 1.

Văn Tùng đã có 4 bàn ở SEA Games 32

NGỌC DƯƠNG

Đơn cử như ở trận gặp U.22 Malaysia, 2 bàn thắng trong hiệp 1 của hàng công đã giúp hàng thủ U.22 Việt Nam giảm bớt áp lực. Dù sau đó thủ môn Văn Chuẩn và các hậu vệ có một số pha xử lý lỏng chân, nhưng vốn bàn thắng do tuyến tiền đạo U.22 Việt Nam mang lại đã đủ cho chiến thắng.

Dù vậy, trong 7 bàn thắng U.22 Việt Nam ghi được tính đến lúc này, đã có 4 bàn thuộc về tiền đạo Văn Tùng, 3 bàn còn lại lần lượt thuộc về Quốc Việt, Thái Sơn, cùng pha đá phản lưới của đối thủ. Văn Tùng đang chứng tỏ đẳng cấp của một chân sút đã "thử lửa" ở V-League, được chơi liên tục ở SEA Games 31 lẫn giải U.23 châu Á 2022. Bỏ lỡ Doha Cup 2023 do chấn thương, mới trở lại ngay trước thềm SEA Games, nhưng Văn Tùng đã hòa nhập nhanh. Anh cho thấy sự ăn khớp với cách vận hành lối chơi, di chuyển khôn khéo và tận dụng tốt cơ hội với kỹ năng săn bàn đa dạng.

Từ đầu giải, HLV Troussier trung thành với công thức Văn Tùng đá cắm, còn Văn Đô và Thanh Nhàn hỗ trợ hai biên. Ý tưởng chiến thuật của ông Troussier là tận dụng khả năng cày ải, di chuyển và pressing miệt mài của Thanh Nhàn, Văn Đô để tiêu hao năng lượng đối thủ, trước khi tung những mũi tấn công sáng tạo, giàu đột biến như Quốc Việt, Văn Khang vào sân để tung đòn "kết liễu". Việc có các cầu thủ đa năng giúp ông Troussier sắp xếp được nhiều kiểu lối chơi, xây dựng nhiều phương án phối hợp ghi bàn hơn.

U.22 Việt Nam: Chờ HLV Troussier tìm 'họng pháo' mới  - Ảnh 2.

Thanh Nhàn cần sắc bén hơn trong tấn công

NGỌC DƯƠNG

Nhưng ngoài Văn Tùng, các tiền đạo còn lại của U.22 Việt Nam chưa ai ghi quá 1 bàn thắng. Đáng nói hơn, U.22 Việt Nam đã đấu với những đội bị đánh giá yếu ở khả năng phòng ngự như U.22 Lào, U.22 Singapore, nhưng các chân sút vẫn không thể hiện được nhiều.

Có nhiều nguyên nhân khiến một số cầu thủ U.22 Việt Nam chưa ghi được bàn. Trong đó có khả năng tận dụng cơ hội, hạn chế trong phối hợp dẫn đến không thể áp sát cầu môn, hay di chuyển chưa khôn ngoan để tự đặt mình vào vị trí dứt điểm thuận lợi. Quốc Việt là một minh chứng. Dù có khả năng săn bàn tốt với những pha lập công ở các giải trẻ, nhưng ở các trận gặp U.22 Singapore và U.22 Malaysia, Quốc Việt vẫn hơi vội vàng, chưa bén duyên với khung thành đối thủ. Tương tự là Văn Khang, Văn Đô với những cú sút thiếu lực hoặc thiếu chuẩn xác. Văn Trường cũng được đánh giá là tiềm năng, nhưng đang thi đấu rất ít.

Ở trận gặp U.22 Thái Lan, nhiều khả năng ông Troussier sẽ để Văn Tùng dưỡng sức. Đây là cơ hội để Quốc Việt, Văn Trường hay Văn Khang chứng tỏ giá trị. U.22 Việt Nam và U.22 Thái Lan đều đã chắc chắn vượt qua vòng bảng, nên cả hai HLV không giấu ý định sẽ tung đội hình phụ để bảo toàn lực lượng.

U.22 Việt Nam: Chờ HLV Troussier tìm 'họng pháo' mới  - Ảnh 3.

Đến lúc Quốc Việt bứt phá

NGỌC DƯƠNG

Với trận đấu được dự báo cởi mở, đất diễn cho các tiền đạo thể hiện càng rộng. Các chân sút U.22 Việt Nam cần nhanh chóng chỉnh lại thước ngắm, nhạy bén hơn trước khung thành để có bàn thắng giải tỏa cơn khát. Tất nhiên trong bóng đá hiện đại, không phải cầu thủ nào cũng bị "đóng đinh" vào nhiệm vụ ghi bàn. Dẫu vậy, một bàn thắng là xúc tác cần thiết để các chân sút của ông Troussier lên dây cót tinh thần khi trận bán kết đã cận kề.

U.22 Việt Nam đã lên ngôi vô địch 2 kỳ SEA Games gần nhất nhờ nguồn ghi bàn dự phòng ở những trận quan trọng như bán kết, chung kết. Gặp những đối thủ hiểu rất rõ lối chơi của nhau, ông Troussier cần những "họng pháo" tiềm ẩn khác luôn sẵn sàng bùng nổ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.