U.22 Việt Nam: Quẳng gánh lo, thoải mái mà chiến đấu

28/04/2023 09:33 GMT+7

U.22 Việt Nam không chạy đà suôn sẻ, nhưng học trò của HLV Troussier có thể trình diễn diện mạo tươi mới ở SEA Games 32 khi đạt được sự thoải mái, thả lỏng về tinh thần.

Chặng đường đầu tiên của HLV Philippe Troussier với bóng đá Việt Nam đang gập ghềnh sỏi đá. Trước thềm SEA Games 32, U.22 Việt Nam đá 6 trận thì thua tới 5, chỉ thắng vỏn vẹn 1 trận. Đội bóng của nhà cầm quân người Pháp còn nhiều thiếu sót, rải đều từ phòng ngự đến tấn công. Việc cầu thủ chưa hấp thụ trọn vẹn triết lý chơi bóng mới mẻ của ông Troussier đang khiến U.22 Việt Nam trục trặc. Dù vậy, đó là khó khăn được dự báo trước.

Theo bình luận viên (BLV) Vũ Quang Huy, không nên đặt nặng thắng thua ở các trận giao hữu. Với bóng đá trẻ, việc tiếp thu bao nhiêu, học hỏi những gì đôi khi quan trọng hơn kết quả thi đấu. Ngay cả ở SEA Games 32, có lẽ HLV Troussier sẽ nhìn vào sự tiến bộ tổng thể của cầu thủ qua từng trận đấu, hơn là chỉ chú trọng đến kết quả.

U.22 Việt Nam: Quẳng gánh lo, thoải mái mà chiến đấu - Ảnh 1.

U.22 Việt Nam chia đội hình đá đối kháng trong buổi tập chiều 27.4

NGỌC LINH

Nhà cầm quân người Pháp từng chia sẻ về quyền được thất bại, được trải nghiệm của cầu thủ trẻ. Với ông Troussier, SEA Games 32 chỉ là nấc thang khởi đầu của ông cùng bóng đá Việt Nam. Nên với các cầu thủ trẻ, nhà cầm quân người Pháp sẽ thúc quân ra trận bằng cái đầu thông thoáng và tinh thần thoải mái, tự tin nhất, thay vì suy nghĩ quá nhiều đến thành tích để rồi gục ngã bởi áp lực.

U.22 Việt Nam có đủ mạnh để bảo vệ huy chương vàng SEA Games?

"Đây mới là chặng đường đầu tiên HLV Troussier gắn bó với bóng đá Việt Nam. Các cầu thủ U.22 Việt Nam còn trẻ, còn thời gian để học hỏi và trưởng thành. Tôi hiểu được tâm trạng của người hâm mộ, nhưng đá giao hữu chỉ đơn thuần là cọ xát và tiến bộ. Đá giao hữu, đôi khi thua mà học được nhiều, còn hơn là có chiến thắng.

HLV Troussier thay đổi lối chơi cho U.22 Việt Nam so với cách đá dưới thời HLV Park Hang-seo, mà mọi sự chuyển đổi đều cần thời gian để thích nghi. Hùng Dũng từng nói đợt tập trung đội tuyển Việt Nam vừa qua chỉ kéo dài 4 ngày nhưng dài như thể 2 tuần. Chính những cầu thủ thiện chiến như vậy, khi thay đổi lối chơi còn cảm thấy bỡ ngỡ, cần thời gian để bắt nhịp, thì nói gì đến những cầu thủ trẻ ở đội U.22?", BLV Quang Huy chia sẻ.

U.22 Việt Nam: Quẳng gánh lo, thoải mái mà chiến đấu - Ảnh 2.

Các cầu thủ khát khao thể hiện mình

NGỌC LINH

Nói về những trận đấu không như ý thời gian qua, BLV Quang Huy đánh giá chủ yếu đến từ khối lượng tập luyện nặng mà ông Troussier áp dụng cho cầu thủ để đối phó với mật độ thi đấu dày đặc tại SEA Games 32. Đến khi vào giải, ban huấn luyện U.22 Việt Nam sẽ nhả dần khối lượng, tính toán điểm rơi phù hợp với cầu thủ. 

Cận cảnh mặt cỏ cực đẹp trên sân đấu của U.22 Việt Nam tại SEA Games 32

HLV Troussier đã 3 lần nhắc tới từ "áp lực" để nói về vấn đề của cầu thủ trẻ. Theo BLV Quang Huy, áp lực là điều kiện cần để đánh giá bản lĩnh và sức bền tâm lý của cầu thủ, nhưng với bóng đá trẻ, sự soi xét quá mức đôi khi không cần thiết. Quan trọng là U.22 Việt Nam thể hiện thế nào, đứng dậy sau sai lầm ra sao và quyết tâm đến đâu vì màu cờ sắc áo.

U.22 Việt Nam: Quẳng gánh lo, thoải mái mà chiến đấu - Ảnh 3.

HLV Troussier dặn cầu thủ cứ thoải mái mà đá

NGỌC LINH

"SEA Games 32 chưa phải là đích đến cuối cùng. Các cầu thủ trẻ sẽ còn trưởng thành, còn nhiều cột mốc xa hơn. Bóng đá Việt Nam đang trong lộ trình tiến bộ, nên không cần quá lo lắng. Với bóng đá trẻ, cầu thủ càng va vấp, càng cọ xát nhiều thì càng tốt. Mục đích cuối cùng của bóng đá trẻ vẫn là sản sinh nhân tài phục vụ cho đội tuyển quốc gia và CLB. Tất nhiên cũng cần thành tích, nhưng không nên quá soi xét. U.22 Việt Nam sẽ chơi rất khác khi bước vào giải đấu. Ngay cả ở Doha Cup 2023, các cầu thủ cũng đã có tiến bộ rồi, cầm cự với đối thủ mạnh trong 1 hiệp đấu.

HLV Troussier hiểu rõ vấn đề của cầu thủ, tin rằng ông sẽ tính toán điểm rơi hợp lý cho U.22 Việt Nam. Tôi muốn chờ đợi sự cầu tiến của lứa cầu thủ này, cùng khát khao chơi tốt dần lên qua từng giải đấu. Ngoài ra, U.22 Việt Nam còn những nhân tố mới, ví dụ như Đinh Xuân Tiến. Dù không dự Doha Cup 2023, nhưng đây là mẫu cầu thủ đáng xem và có thể là quân bài thú vị mà HLV Troussier dành cho các đối thủ mạnh. Các cầu thủ cứ thoải mái thể hiện bản thân và cống hiến hết mình", BLV Quang Huy khẳng định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.