U.22 Việt Nam: Thay đổi linh hoạt và chiến thắng

05/05/2023 08:17 GMT+7

U.22 Việt Nam tiếp tục đi đúng lộ trình khi thắng Singapore ở lượt trận thứ 2 bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32. Nếu trận thắng U.22 Lào còn để lại những tiếng thở dài thì thắng lợi thứ 2 này mang lại nhiều niềm vui.

NHỮNG ĐIỀU CHỈNH NHỎ MANG LẠI LỢI ÍCH LỚN

So với trận gặp Lào, HLV Troussier chỉ có 2 thay đổi nhân sự trong đội hình xuất phát và một lần thay người quyết đoán khi hiệp 1 mới trôi qua hơn một nửa thời gian. Sự điều chỉnh hiệu quả đầu tiên là Quang Thịnh thay thế Duy Cương ở vị trí trung vệ giữa cùng với trách nhiệm chỉ huy hàng phòng ngự. Và trung vệ trẻ của đội CAND đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong phòng ngự, Quang Thịnh phán đoán tình huống tốt, bắt bài và thường có mặt đúng thời điểm để cắt bóng và phát động tấn công, những tình huống tranh chấp 1 - 1 đều an toàn, chính xác.

Ở mặt trận tấn công, Quang Thịnh điều tiết, chuyển hướng tấn công nhịp nhàng và chính xác. Những đường chuyền phát động tấn công hướng lên phía trước có độ chính xác và tính chiến thuật cao. Khi vào sân ngay giữa hiệp 1, tốc độ, sự năng nổ cũng như khả năng di chuyển hợp lý của hậu vệ biên đội SLNA Hồ Văn Cường đã tạo ra rất nhiều tình huống tấn công đột biến phía cánh phải.

Thay đổi linh hoạt và chiến thắng - Ảnh 1.

Nguyễn Thái Sơn chơi xuất sắc và đạt phong độ rất cao

NGỌC DƯƠNG

U.22 Việt Nam: Thay đổi linh hoạt và chiến thắng - Ảnh 2.

Nguyễn Đức Phú (giữa) chơi hay trong trận thắng U.22 Singapore

NGỌC DƯƠNG

U.22 Việt Nam: Thay đổi linh hoạt và chiến thắng - Ảnh 3.

Nguyễn Văn Tùng (giữa) hiệu quả trong tấn công

NGỌC DƯƠNG

Việc HLV Troussier đẩy 2 tiền vệ trung tâm lên chơi cao hơn đã mang lại những hiệu quả khác biệt. Khi được trao niềm tin và sự tự do sáng tạo, bộ đôi tiền vệ trung tâm đã thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác. Đức Phú mạnh mẽ, bền bỉ trong tranh cướp thu hồi bóng. Thái Sơn chói sáng khi hoạt động như một cỗ máy quét hiệu quả, có mặt tại mọi điểm nóng trên sân, chỉ số tranh chấp 1 - 1 tốt. Tiền vệ trẻ người Thanh Hóa này cũng đã có những lần dâng cao hỗ trợ tấn công hiệu quả. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 từ một tình huống đón bóng 2 và dứt điểm thành công là một minh chứng rõ nét.

MIẾNG ĐÁNH MỚI NHƯNG VẪN CÒN NỖI LO CHỐNG BÓNG BỔNG

Bàn thắng mở tỷ số của Văn Tùng là một miếng đánh khá mới của U.22 Việt Nam. Điều thú vị là nó mang dáng dấp của bóng đá hiện đại mà chúng ta thường chỉ được xem trên ti vi trong những giải bóng đá hàng đầu châu Âu: pressing khu vực giữa sân, giành bóng chuyển trạng thái và tấn công trực diện một cách hiệu quả. Pha bóng có sự đóng góp của cả 3 nhân tố quan trọng nhất trên hàng tấn công của U.22 VN: Thanh Nhàn mạnh mẽ giành bóng và chuyền hợp lý lên phía trước cho đồng đội, Văn Đô nhận bóng bước 1 tốt tự tin dẫn bóng về phía trước, thu hút 3, 4 hậu vệ đối phương về phía mình trước khi chuyền bóng cho Văn Tùng dứt điểm. Và Văn Tùng ngày càng cho thấy hình ảnh của tiền đạo Anh Đức ngày nào với những bước di chuyển hợp lý, khả năng chọn vị trí, khống chế bước 1 có định hướng, loại bỏ đối thủ rồi sau đó kết liễu bằng cú sút cận chân uy lực gần như không thể cản phá. Bàn thắng thứ 2 cũng là một pha bóng hiện đại khi U.22 chuyển đổi trạng thái nhanh dựa trên tốc độ bứt phá của Văn Đô, uy lực tấn công của Văn Tùng - Thanh Nhàn - Thái Sơn khiến hàng thủ Singapore lúng túng.

U.22 Việt Nam: Thay đổi linh hoạt và chiến thắng - Ảnh 4.

Ông Troussier cho cầu thủ tập gym vào ngày 4.5 và 5.5 để hồi phục thể trạng

VFF

U.22 Việt Nam: Thay đổi linh hoạt và chiến thắng - Ảnh 5.

U.22 Việt Nam: Thay đổi linh hoạt và chiến thắng - Ảnh 6.

U.22 Việt Nam: Thay đổi linh hoạt và chiến thắng - Ảnh 7.

U.22 Việt Nam: Thay đổi linh hoạt và chiến thắng - Ảnh 8.

Tuy vậy, sai sót về mặt kỹ thuật của Tiến Long trong tình huống phản lưới nhà ở phút bù giờ cũng là điều đáng nói. Ngay sau trận, HLV Troussier đã trực tiếp thị phạm, sửa lỗi kỹ thuật cho Tiến Long. Đó là những động thái kiên quyết nhưng vô cùng cần thiết để sửa lỗi cho các cầu thủ trẻ, cũng giống như những sai sót của trận đầu tiên đã được BHL mổ xẻ và sửa lỗi. Kết quả là U.22 Việt Nam đã bắt đầu cho thấy một đội bóng có lối chơi được định hình một cách rõ ràng hơn. Chiến thắng trước U.22 Singapore cũng chưa phải là điều gì đó quá tự hào, nhưng quan trọng là các cầu thủ trẻ đang tiến bộ và U.22 cũng đang dần hoàn thiện. Hy vọng chúng ta sẽ được nhìn thấy phiên bản hoàn hảo nhất của U.22 Việt Nam vào ngày 16.5, ngày của trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.