SEA Games 32, U.22 Việt Nam 2-1 U.22 Malaysia: Thầy trò HLV Troussier vào bán kết sớm

08/05/2023 18:10 GMT+7

Đội tuyển U.22 Việt Nam đã giành chiến thắng trước U.22 Malaysia với tỷ số 2-1 trong trận đấu diễn ra lúc 19 giờ ngày 8.5. Với trận thắng này, thầy trò HLV Philippe Troussier giành vé vào bán kết sớm trước 1 vòng đấu sau 3 trận toàn thắng.

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

NHỮNG ĐẮN ĐO CỦA HLV TROUSSIER

Đội tuyển U.22 Việt Nam đã luôn xuất phát với các đội hình hoàn toàn khác nhau, kể từ giai đoạn đá giao hữu thử nghiệm đến khi bước vào SEA Games 32. Trái ngược với thời HLV Park Hang-seo, hàng phòng ngự là nơi HLV Philippe Troussier xáo trộn nhiều nhất chứ không phải hàng công hay tuyến giữa. Tại SEA Games 32, nếu bộ ba tấn công Văn Tùng, Văn Đô, Thanh Nhàn luôn đá chính từ đầu thì bộ ba trung vệ liên tục thay đổi. Duy Cương đá chính trước U.22 Lào nhưng ngồi dự bị cả trận gặp U.22 Singapore, nơi Tiến Long đã đá tốt cho đến khi đá phản lưới nhà. Quang Thịnh dự bị trận đầu nhưng đá trọn vẹn 90 phút ở trận thứ 2 với Singapore và đá rất ổn.

Kịch bản nào giúp U.22 Việt Nam vào bán kết SEA Games 32

U.22 Việt Nam - U.22 Malaysia (19 giờ hôm nay, VTV5 trực tiếp): Trận chiến bản lề - Ảnh 1.

Toàn cảnh SEA Games 32 ngày 8.5: U.22 Việt Nam hiên ngang vào bán kết | Mỏ vàng điền kinh, bơi lội

U.22 Việt Nam - U.22 Malaysia (19 giờ hôm nay, VTV5 trực tiếp): Trận chiến bản lề - Ảnh 1.

Vượt qua U.22 Malaysia cũng đồng nghĩa với một suất bán kết dành cho U.22 Việt Nam

NGỌC DƯƠNG

Sử dụng ai trong số 3 trung vệ này đang là câu hỏi khiến HLV Troussier phải đắn đo, cân nhắc khi Tuấn Tài quá ổn định ở vai trò trung vệ lệch trái. Quang Thịnh đang có chút ưu thế, với 90 phút đá trung vệ thòng tỉnh táo, chắc chắn trước U.22 Singapore. HLV Phạm Minh Đức nhận định: "Tôi cho rằng HLV Troussier đang "đau đầu" nhẹ ở vị trí trung vệ lệch phải vì mỗi cầu thủ đều đã thể hiện được điểm mạnh và hạn chế của mình trong 2 trận đầu tiên. 

Trước giải đấu, có vẻ như bộ ba trung vệ ưng ý nhất của ông Troussier là Tiến Long, Duy Cương và Tuấn Tài. Nhưng khi vào thực chiến thì cả Duy Cương lẫn Tiến Long đều để lộ vấn đề, trong khi Quang Thịnh đang nắm bắt cơ hội và chơi rất tốt. HLV nào cũng thế thôi, đều muốn sử dụng cầu thủ tốt nhất, đặc biệt là trong những trận mang tính sống còn như gặp U.22 Malaysia. Duy Cương mạnh mẽ và chống bóng bổng tốt, trong khi Tiến Long chơi bóng tinh quái hơn và ông Troussier sẽ phải có lựa chọn. Dù muốn hay không, HLV Troussier sẽ phải xây dựng hàng thủ tốt đã, trước khi dời mắt lên các tuyến trên trong trận đấu phải chủ động quyết liệt tranh đoạt quyền chơi bóng giữa sân với U.22 Malaysia".

CHƠI KIỂM SOÁT BÓNG TRƯỚC U.22 MALAYSIA

U.22 Malaysia chơi dựa nhiều vào sức mạnh, đã thua trước U.22 Thái Lan kiểm soát trận đấu quá tốt. Cách U.22 VN chơi với U.22 Singapore có thể là bước chạy đà để đối đầu với U.22 Malaysia. U.22 Việt Nam cần có một chiến thắng để chắc chắn đoạt vé vào bán kết mà không cần quan tâm đến trận cuối gặp U.22 Thái Lan. Một kết quả hòa sẽ vẫn có chút mạo hiểm vì U.22 Việt Nam (hiệu số bàn thắng bại +4) chỉ hơn U.22 Malaysia (+2) vỏn vẹn 2 bàn thắng. Ở lượt cuối, U.22 Việt Nam nếu hòa U.22 Thái Lan sẽ đi tiếp, còn không rất dễ bị qua mặt trong cuộc đua hiệu số phụ do U.22 Malaysia gặp U.22 Singapore đã hết cơ hội đi tiếp. Theo HLV Phạm Minh Đức, HLV Troussier sẽ chỉ đạo U.22 Việt Nam chơi như trận gặp U.22 Singapore: chủ động cầm bóng, pressing nhanh để đoạt lại bóng. Chúng ta cần chơi chắc chắn để nắm giữ thế trận, không cần vội vã vì rồi bàn thắng sẽ đến. 

Thái Sơn và Đức Phú chắc chắn sẽ là trung tâm của trận đấu, trong những cuộc tranh chấp không ngơi nghỉ với U.22 Malaysia.

U.22 Việt Nam - U.22 Malaysia (19 giờ hôm nay, VTV5 trực tiếp): Trận chiến bản lề - Ảnh 3.

Nguyễn Thái Sơn ngày càng xuất sắc

NGỌC DƯƠNG

U.22 Việt Nam - U.22 Malaysia (19 giờ hôm nay, VTV5 trực tiếp): Trận chiến bản lề - Ảnh 4.

Nguyễn Đức Phú (giữa)

NGỌC DƯƠNG

HLV Phạm Minh Đức phân tích: "U.22 Malaysia cũng chơi với sơ đồ 3-4-3 giống U.22 Việt Nam, có thể hình rất tốt với tiền vệ trung tâm chịu khó tranh chấp, 2 trung phong to khỏe. Xét ra, U.22 Malaysia là đối thủ đồng cân lạng với U.22 Việt Nam. Nhưng nếu xét tổng quan U.22 VN đang có lợi thế nhờ có nhiều ngày nghỉ hơn, trong khi thầy trò HLV Elavarasan chỉ có 2 ngày phục hồi sau trận thua U.22 Thái Lan 0-2. Chúng ta không cần tấn công ào ạt, nhưng nếu nắm giữ bóng tốt, cơ hội sẽ đến với U.22 Việt Nam khi đối thủ xuống sức trong hiệp 2, khi HLV Troussier tung vào sân những sát thủ trẻ của lứa U.20 Việt Nam như Quốc Việt, Văn Khang, Văn Trường". 

Chiều qua 7.5, tại bảng A, U.22 Indonesia đã thắng dễ U.22 Timor Leste 3-0, còn chủ nhà U.22 Campuchia bất ngờ thua 0-2 trước U.22 Myanmar. Với kết quả này, U.22 Campuchia (4 điểm) buộc phải thắng U.22 Indonesia (9 điểm, đã sớm đoạt vé vào bán kết) ở lượt cuối vào ngày 10.5. Trong khi đó, U.22 Myanmar đang có 6 điểm và tràn trề hy vọng đoạt vé vào bán kết khi gặp U.22 Philippines (đội đã bị loại) ở lượt cuối.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.