U.23 Indonesia hạ quyết tâm vô địch U.23 Đông Nam Á

11/08/2023 09:52 GMT+7

Chỉ duy nhất Indonesia sử dụng đội hình mạnh cho giải U.23 Đông Nam Á sắp khai diễn, trong bối cảnh phần còn lại của Đông Nam Á tuyên bố trao cơ hội cho các cầu thủ mới.

Sơ bộ, hầu hết các đội mạnh nhất trong khu vực đã công bố danh sách tham dự giải U.23 Đông Nam Á, diễn ra từ ngày 17 đến ngày 26.8 tại Rayong (Thái Lan). Dễ thấy, các đội không sử dụng lực lượng mạnh nhất cho giải đấu này, chủ yếu trao cơ hội cho những cầu thủ mới, giúp họ tích lũy thêm kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc.

Điển hình là trường hợp của U.23 Việt Nam. Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ sử dụng thành phần nòng cốt trong lứa tuổi 20 để tham dự giải U.23 Đông Nam Á năm nay. Cầu thủ nổi bật nhất trong thành phần đến Thái Lan dự giải đấu khu vực là tiền vệ Khuất Văn Khang.

Dù vậy, bản thân Khuất Văn Khang cũng chỉ mới 20 tuổi, chưa phải là "chiến tướng" ở cấp độ đội tuyển U.23. Tại SEA Games 32 hồi tháng 5 trên đất Campuchia, Khuất Văn Khang chỉ chủ yếu ngồi dự bị trong các trận đấu của đội tuyển U.23 Việt Nam.

5 ngôi sao đáng chú ý nhất của U.23 Việt Nam tại giải U.23 Đông Nam Á 2023

Không thể nói đội U.23 Việt Nam không quyết tâm tại giải Đông Nam Á, bởi đã ra sân thi đấu ắt phải có quyết tâm giành chiến thắng. Tuy nhiên, HLV Hoàng Anh Tuấn hé lộ mục tiêu xa hơn của thế hệ hiện tại, đó là tích lũy thêm nhiều mặt, hoàn thiện kỹ thuật, chiến thuật cho các cầu thủ, nhằm hướng những cầu thủ này đến mục tiêu được tham gia đội tuyển quốc gia sau này.

Các đối thủ đáng ngại nhất của U.23 Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á nhiều năm qua gồm Thái Lan và Malaysia cũng thực hiện điều tương tự.

U.23 Indonesia hạ quyết tâm vô địch U.23 Đông Nam Á - Ảnh 1.

U.23 Thái Lan (áo xanh) sử dụng nhiều cầu thủ trẻ

AFP

HLV Issara Sritaro của U.23 Thái Lan hé lộ thành phần đội bóng trẻ đất Chùa Vàng tham dự giải Đông Nam Á chỉ có 3 gương mặt từng tham dự SEA Games 32. Thái Lan không dùng lực lượng mạnh nhất trong lứa tuổi vì nhiều nguyên nhân.

Thứ nhất, các CLB chuyên nghiệp tại giải Thai-League không chấp nhận "nhả" cầu thủ cho đội U.23 Thái Lan ở một giải đấu nằm ngoài chuỗi FIFA Days. Thứ nhì, giải U.23 Đông Nam Á chưa phải là lúc để U.23 Thái Lan tung toàn bộ sức mạnh để cạnh tranh thành tích bằng mọi giá. Đặt trường hợp ngược lại, nếu không dùng giải đấu này làm bàn đạp để phát triển các cầu thủ mới, bóng đá xứ sở Chùa Vàng khó tìm ra cơ hội nào khác tốt hơn.

Đồng quan điểm với giới bóng đá Thái Lan, HLV Elavarasan của U.23 Malaysia hé lộ mục tiêu của đội này không phải là giải U.23 Đông Nam Á, mà là vòng loại U.23 châu Á diễn ra từ ngày 4 đến ngày 12.9.

Thành phần đội U.23 Malaysia chuẩn bị đến Thái Lan tham dự giải đấu khu vực vì thế sẽ có nhiều cầu thủ mới lần đầu khoác áo đội tuyển.

Chỉ có U.23 Indonesia điểm "binh hùng tướng mạnh". Trong danh sách 23 cầu thủ của đội bóng trẻ xứ vạn đảo tham dự giải U.23 Đông Nam Á năm nay, có hầu hết những gương mặt vừa vô địch SEA Games 32, đáng kể có thủ môn Ernando Ari, các hậu vệ Rizky Ridho, Alfeandra Dewangga, tiền vệ Beckham Putra, tiền đạo Irfan Jauhari, Ramadhan Sananta…

Thậm chí, U.23 Indonesia có còn ý định triệu tập 2 cầu thủ sinh ra tại Hà Lan, đang khoác áo các đội bóng Hà Lan, gồm Ivar Jenner (FC Utrecht) và Rafael Struick (Ado Den Haag). Tuy nhiên, các CLB tại châu Âu không cho phép các cầu thủ nói trên về khoác áo đội U.23 Indonesia, vì giải Đông Nam Á không liên quan đến chuỗi FIFA Days.

U.23 Indonesia hạ quyết tâm vô địch U.23 Đông Nam Á - Ảnh 2.

Indonesia quyết tâm đăng quang giải U.23 Đông Nam Á

AFP

Dẫn dắt đội bóng trẻ xứ vạn đảo là HLV Shin Tae-yong (Hàn Quốc), ông là HLV duy nhất ở cấp độ đội tuyển quốc gia, tính trong nhóm các ứng cử viên vô địch (Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines) xuất hiện tại giải U.23 Đông Nam Á năm 2023.

Có lẽ việc chưa bao giờ giành được các danh hiệu chính thức từ khi dẫn dắt các đội tuyển Indonesia (từ cuối năm 2019), khiến cho HLV Shin Tae-yong khao khát ngôi vô địch giải U.23 Đông Nam Á như hiện tại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.