U.23 Việt Nam chính thức được chơi trên sân bóng World Cup

Minh Tân
Minh Tân
17/10/2022 15:50 GMT+7

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xác nhận Qatar sẽ là quốc gia đăng cai tổ chức VCK U.23 châu Á vào năm 2024 với sự góp mặt của 16 đội tuyển.

Nước chủ nhà World Cup 2022 Qatar sẽ bổ sung thêm vào bộ sưu tập của mình một giải đấu lớn nữa vào năm 2024 sau khi vượt qua các “đối thủ nặng ký” như Ả Rập Xê Út, Iran, Uzbekistan và Hàn Quốc để giành quyền đăng cai tổ chức vòng chung kết U.23 châu Á.

U.23 Việt Nam sẽ đối đầu với những đối thủ mạnh của châu lục

AFC

Với việc Úc tuyên bố rút lui khỏi cuộc chạy đua giành vé đăng cai giải đấu vào tháng trước, Qatar và Hàn Quốc trở thành 2 ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc vé đăng cai vòng chung kết U.23 châu Á. Người Hàn được hưởng sự hậu thuẫn lớn từ chính phủ.

Tuy nhiên, các nhà tài trợ thương mại lớn của đất nước tỏ ra không mặn mà với giải đấu. Còn đối với Qatar họ có lợi thế cực lớn về công tác chuẩn bị cũng như trang thiết bị, sân bãi do nước này sẽ tổ chức World Cup đầu tiên ở Trung Đông vào cuối năm nay.

Bên cạnh việc trao quyền đăng cai cho giải đấu năm 2024, AFC cũng đã thông qua đề xuất áp dụng một hệ thống lịch thi đấu duy nhất cho các nước châu Á để phù hợp với thời gian diễn ra AFC Asian Cup.

Ba đội đứng đầu giải U.23 châu Á tại Qatar sẽ giành quyền trực tiếp tham dự Olympic diễn ra tại Pháp. Trong khi đó, đội đứng thứ tư sẽ phải đá play-off tranh chiếc vé cuối cùng đến Paris với một quốc gia đến từ liên đoàn bóng đá Châu Phi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.