U.23 Việt Nam chờ tinh binh

12/08/2023 05:47 GMT+7

Một năm trước, HLV Đinh Thế Nam đã trở thành HLV VN đầu tiên giúp đội tuyển U.23 VN vô địch giải U.23 Đông Nam Á bằng chiến dịch phi thường, khi đánh bại mọi đối thủ và cả dịch Covid-19 để đăng quang ngoạn mục.

Sau 1 năm, nhà cầm quân nội khác là HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ dẫn dắt đội tuyển U.23 VN gần như hoàn toàn mới với mục tiêu bảo vệ danh hiệu đã đoạt được ở Campuchia. Phải thừa nhận nhiệm vụ của HLV Hoàng Anh Tuấn nặng nề hơn, khi trong tay ông là tập hợp của rất nhiều cầu thủ trẻ, với bộ khung là những cầu thủ U.20 VN kết hợp với một số tài năng trẻ U.17 VN bổ sung lên thử lửa. 

Một thách thức khác là việc ông Tuấn phải tập trung và chuẩn bị lực lượng trong tình trạng "giật gấu, vá vai" với chỉ 17 cầu thủ đợt đầu, trước khi bổ sung thêm nhóm Quốc Việt, Đức Việt, Văn Triệu (HAGL), Minh Quang (CLB Bình Thuận), Văn Hà (CLB Đà Nẵng), Văn Việt (CLB SLNA)… Những cầu thủ vừa tập trung này đều đã ra sân trong trận hòa 2-2 với đội U.21 Hà Nội, với 2 bàn thắng của Hữu Tuấn và Minh Quang - tân binh được bổ sung từ giải hạng nhất quốc gia.

5 ngôi sao đáng chú ý nhất của U.23 Việt Nam tại giải U.23 Đông Nam Á 2023

U.23 Việt Nam chờ tinh binh - Ảnh 1.

U.23 VN (trái) đã có trận hòa 2-2 với đội U.21 Hà Nội hôm 10.8

VFF

Phải đến hết ngày 12.8, đội tuyển U.23 VN mới đón những tinh binh như Văn Khang (CLB Viettel), Văn Chuẩn, Văn Trường (CLB Hà Nội), Xuân Tiến, Nam Hải (CLB SLNA), Minh Khoa, Vĩ Hào (CLB Bình Dương), Phi Hoàng, Đình Duy (CLB Đà Nẵng)… Có thể thấy rõ bộ khung U.20 VN, với Văn Khang, Văn Trường, Văn Bình, Xuân Tiến, Quốc Việt… kết hợp với các cầu thủ sinh năm 2004 - 2005 như Đức Việt, Nam Hải, Nguyên Hoàng, Đăng Dương, Mạnh Hưng, Bá Đạt... Những nhân tố sẽ thi đấu cho SEA Games 33 vào 2 năm tới đó sẽ dìu dắt các cầu thủ U.17 VN như Công Phương, Bảo Ngọc, Long Vũ…

HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: "Một phần do đội tuyển U.23 VN chưa có lực lượng đầy đủ nên trước tiên cần kiểm tra thể trạng của tất cả các cầu thủ, kết quả trận giao hữu không quan trọng. Tôi hài lòng khi các cầu thủ đều thể hiện tinh thần nỗ lực và sự cầu tiến. Tôi nghĩ rằng những cầu thủ tập trung muộn đều có kinh nghiệm thi đấu tại V-League và giải hạng nhất nên sẽ không khó để hòa nhập. Tôi chỉ lo lắng thể lực các em đi xuống vì đây là giai đoạn cuối mùa giải. Quan trọng nhất là các cầu thủ nắm được triết lý chơi, cách vận hành chiến thuật để sau này có cơ hội lên đội tuyển U.23 VN thi đấu Cúp U.23 châu Á vào đầu năm 2024 sẽ thích nghi nhanh hơn".

Dự kiến đội tuyển U.23 VN sẽ bay sang Thái Lan lúc 8 giờ 30 ngày 14.8. U.23 VN sẽ đá giao hữu với U.23 Bahrain ngày 15.8 và chốt sách chính thức 23 cầu thủ cho trận ra quân gặp U.23 Lào ngày 20.8, trước khi gặp Philippines ngày 22.8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.