U.23 Việt Nam du đấu Tây Á thiếu HLV Troussier, em họ Công Phượng nói lời chia tay

17/03/2024 12:09 GMT+7

Hôm nay (17.3), đội tuyển U.23 Việt Nam đã kết thúc giai đoạn tập luyện tại Hà Nội và lên đường sang Tajikistan để tập huấn và thi đấu giao hữu.

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển U.23 Việt Nam cho VCK U.23 châu Á 2024. Trước đó, U.23 Việt Nam đã hội quân từ ngày 13.3 với 24 cầu thủ, cùng thời điểm đội tuyển Việt Nam tập trung dịp FIFA Days tháng 3.2024 để thi đấu vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.

U.23 Việt Nam du đấu Tây Á thiếu HLV Troussier, em họ Công Phượng nói lời chia tay- Ảnh 1.

Trợ lý Moulay (bìa phải) tạm dẫn dắt đội U.23

U.23 Việt Nam du đấu Tây Á thiếu HLV Troussier, em họ Công Phượng nói lời chia tay- Ảnh 2.

U.23 Việt Nam tập luyện ở Hà Nội từ ngày 13.3

VFF

Trước ngày lên đường, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường đã phải nói lời chia tay với các đồng đội. Theo đó, em họ Công Phượng dính chấn thương và không kịp hồi phục. Như vậy, quân số của đội tuyển U.23 Việt Nam di chuyển sang Tajikistan để tập huấn và thi đấu giao hữu chỉ còn 23 cầu thủ.

HLV trưởng Philippe Troussier đang thực hiện nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thi đấu 2 trận gặp Indonesia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 (lượt đi ngày 21.3 trên SVĐ Gelora Bung Karno, lượt về ngày 26.3 trên sân Mỹ Đình). Do đó, trợ lý HLV Moulay Lahsen được giao quyền phụ trách đội tuyển U.23 Việt Nam, trong thời gian tập huấn và thi đấu tại Tajikistan. Đồng hành cùng trợ lý Moulay Lahsen còn có trợ lý HLV Trương Đình Luật, HLV thủ môn Ngô Việt Trung, chuyên gia phân tích Lê Minh Dũng cùng bộ phận y tế, săn sóc viên và hậu cần.

U.23 Việt Nam du đấu Tây Á thiếu HLV Troussier, em họ Công Phượng nói lời chia tay- Ảnh 3.

Danh sách 23 cầu thủ du đấu ở Tajikistan

VFF

Theo lịch trình, đội U.23 Việt Nam sẽ quá cảnh ở Dubai (UAE) và dự kiến có mặt tại Tajikistan vào sáng sớm ngày 18.3. Ngày 20.3, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ đá trận giao hữu đầu tiên với U.23 Tajikistan và đá trận thứ 2 vào ngày 23.3. Cả hai trận đấu giao hữu này đều được tổ chức trên sân vận động Republic Central tại Dushanbe, Tajikistan.

VCK U.23 châu Á 2024 khởi tranh từ ngày 15.4 và kết thúc vào ngày 3.5. Đội tuyển U.23 Việt Nam nằm ở bảng D với U.23 Uzbekistan, U.23 Kuwait và U.23 Malaysia. Tại giải đấu này, 2 đội đứng đầu mỗi bảng (4 bảng) sẽ giành quyền vào chơi vòng tứ kết. Ba đội mạnh nhất sẽ cầm trên tay tấm vé trực tiếp dự Olympic Paris 2024 (Pháp). Đội đứng hạng 4 sẽ đá trận play-off với đại diện của châu Phi để tranh suất đến thế vận hội.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.