U.23 Việt Nam ngáng đường đối thủ mạnh, lại thêm tín hiệu vui, HLV Troussier đỡ buồn

23/03/2024 23:59 GMT+7

U.23 Việt Nam hòa 0-0 trước U.23 Tajikistan ở trận giao hữu tối 23.3, trong chiến dịch chuẩn bị cho vòng chung kết U.23 châu Á 2024.

Sau chiến thắng 1-0 trước chủ nhà U.23 Tajikistan cách đây 3 ngày, U.23 Việt Nam cùng đối thủ này đã có màn tái đấu lúc 22 giờ ngày 23.3. Đây là trận đấu thứ hai của thầy trò ông Moulay Azzeggourah trên đất Tajikistan, trong chuyến tập huấn chuẩn bị cho vòng chung kết U.23 châu Á 2024.

So với trận đấu trước đó, U.23 Việt Nam có 10 thay đổi trong đội hình xuất phát. Nhiều gương mặt tiềm năng như trung vệ Lê Nguyên Hoàng, hậu vệ Hồ Văn Cường, tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa hay các tiền đạo Trần Mạnh Quỳnh, Nguyễn Minh Quang được suất đá chính.

U.23 Việt Nam ngáng đường đối thủ mạnh, lại thêm tín hiệu vui, HLV Troussier đỡ buồn- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam có nhiều gương mặt tiềm năng

VFF

U.23 Việt Nam ngáng đường đối thủ mạnh, lại thêm tín hiệu vui, HLV Troussier đỡ buồn- Ảnh 2.

Trung vệ Lương Duy Cương đeo băng thủ quân

VFF

Ban huấn luyện U.23 Việt Nam muốn tận dụng trận đấu để các cầu thủ chứng tỏ năng lực và lấy lại cảm giác thi đấu, trong bối cảnh rất nhiều sao trẻ không được chơi ở V-League để tích lũy kinh nghiệm.

Cũng giống trận trước, các cầu thủ U.23 Việt Nam nhập cuộc tự tin, chơi lấn lướt và tạo được một số cơ hội rõ nét. U.23 Việt Nam đẩy cao đội hình pressing quyết liệt, khiến U.23 Tajikistan khó triển khai tấn công. Minh Khoa cùng đồng đội cũng luân chuyển bóng rất nhanh, phối hợp đập nhả nhuyễn, đặc biệt ở 2 cánh nhằm tạo ra nguy hiểm.

Trong đó đáng chú ý nhất là pha đi bóng tốc độ bên biên trái của Minh Quang, vượt qua được thủ môn của U.23 Tajikistan và tung ra cú sút sệt chéo góc. Tuy nhiên, bóng lại đi chệch cột dọc.

U.23 Việt Nam ngáng đường đối thủ mạnh, lại thêm tín hiệu vui, HLV Troussier đỡ buồn- Ảnh 3.

Minh Quang (áo trắng) chơi xông xáo

VFF

Sau giờ nghỉ, U.23 Việt Nam tiếp tục điều chỉnh con người lẫn lối chơi. Các học trò của ông Moulay đá trực diện và tốc độ hơn. 

Phút 57, Văn Cường đi bóng tốc độ loại bỏ hàng thủ U.23 Tajikistan rồi chuyền dọn cỗ vào trong. Tuy nhiên trước khung thành bỏ trống, Bùi Vĩ Hào lại băng vào sút hụt, rồi sau đó Hà Văn Phương đá bồi chệch cột đáng tiếc. 

Nhưng đến giữa hiệp 2, U.23 Việt Nam lại "xoay tua" cầu thủ, tạo điều kiện cho nhiều gương mặt dự bị vào sân. Việc xáo trộn đội hình khiến Vĩ Hào cùng đồng đội không còn tạo được áp lực ổn định. 

Hai đội tạo ra thêm một số cơ hội ăn bàn, nhưng không thể tận dụng. Trận tái đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Tajikistan kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Kết quả làm vừa lòng hai đội, đặc biệt là U.23 Việt Nam khi toàn bộ đội hình đều đã có cơ hội thể hiện. Màn trình diễn của cầu thủ cũng cho thấy nhiều điểm sáng.

U.23 Việt Nam đang chạy "rốt đa" để chuẩn bị cho vòng chung kết U.23 châu Á 2024. Đội bóng của HLV Philippe Troussier nằm cùng bảng U.23 Uzbekistan, U.23 Kuwait và U.23 Malaysia. Mục tiêu mà đội hướng tới là vượt qua vòng bảng, sau đó tính toán giành một trong ba vị trí dẫn đầu (vô địch, á quân hoặc hạng ba) để giành vé đến Olympic Paris 2024. 

Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam đang có nhiều nỗi âu lo ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026, đội U.23 Việt Nam đem lại niềm vui cho HLV Troussier. 

Theo lịch trình, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ đáp chuyến bay về nước vào đêm 24.3. Dự kiến, đội sẽ hội quân trở lại vào đầu tháng 4 tới, với lực lượng mạnh nhất được quy hoạch cho cuộc tranh tài tại đấu trường U.23 châu lục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.