Úc mở rộng 2020: Federer không thể tạo ra bất ngờ trước Djokovic

30/01/2020 18:41 GMT+7

Đương kim vô địch Novak Djokovic (Serbia, 2) đã một lần nữa đánh bại Roger Federer (Thuỵ Sĩ, 3) với tỷ số 3-0 (7/6, 6/4, 6/3) trong trận bán kết giải Úc mở rộng diễn ra vào chiều tối nay (30.1, giờ VN).

Trước cuộc đối đầu thứ 50 của hai tay vợt đang thống trị giải Úc mở rộng trong hơn 1 thập niên qua, người hâm mộ hy vọng sẽ có một trận hấp dẫn xứng đáng là trận chung kết 'sớm'. Tuy nhiên đây là một điều khó khăn khi tay vợt 38 tuổi đã trải qua những trận đấu đầy khó khăn và có những trận đấu 'lội ngược dòng' khó tin.

Federer chỉ có gây khó khăn cho Djokovic trong phần đầu của trận bán kết

Reuters

Tay vợt người Thuỵ Sĩ đã gây bất ngờ khi nhập cuộc với trận đấu này rất tốt và sớm có những bàn bẻ giao bóng để vượt lên dẫn trước 5/2. Tưởng chừng Federer sẽ có ván thắng đầu tiên để hy vọng có được bất ngờ. Nhưng đó chỉ là những gì Federer làm tốt nhất trong trận đấu này khi để Djokovic gỡ hoà và sau đó đưa ván đấu này vào loạt đánh tie-break.

Djokovic hoàn toàn áp đảo Federer trong phần còn lại của trận đấu

Reuters

Với những cú đánh chuẩn xác và bền bỉ hơn, Djokovic đã dễ dàng có được chiến thắng trong loạt đánh àny với tỷ số phụ 7/1. Sau ván thua này, thế trận đã hoàn toàn thuộc về nhà đương kim vô địch và Djokovic đã thắng liên tiếp hai ván đấu tiếp theo với tỷ số 6/4, 6/3 để giành vé vào chung kết. 

Federer đã có giải đấu đáng nhờ tại Úc mở rộng 2020

Reuters

Với chiến thắng này, Djokovic đang có rất nhiều hy vọng nâng kỷ lục của mình tại Melbourne với danh hiệu. Đối thủ trong trận chung kết của Djokovic sẽ là người thắng trong trận bán kết còn lại giữa Dominic Thiem (Áo, 5) gặp Alexander Zverev (Đức, 7) diễn ra vào ngày mai. Cho dù gặp đối thủ nào trong trận chung kết, Djokovic vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều.

Kenin đã gây bất ngờ khi đánh bại niềm hy vọng của nước chủ nhà

Reuters

Không như ở giải nam, vòng bán kết giải nữ đã có những bất ngờ lớn khi tay vợt số 1 thế giới của nước chủ nhà là Ashleigh Barty đã để thua Sofia Kenin (Mỹ, 14) với tỷ số 0-2 (6/7, 5/7) và ứng cử viên khác là Simona Halep (Rumani, 4) cũng để thua cựu số 1 thế giới Garbine Muguruza (Tây Ban Nha, 32) với tỷ số tương tự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.