Úc mở rộng 2023: Cựu số 1 thế giới Naomi Osaka rút lui

Minh Tân
Minh Tân
12/01/2023 07:45 GMT+7

Chưa có bất kỳ lý do nào được đưa ra về việc ngôi sao người Nhật Bản Naomi Osaka chính thức rút lui khỏi Úc mở rộng 2023.

Đây là ngôi sao lớn thứ 3 rút khỏi Melbourne Park trong vòng hai ngày. Cùng với Naomi Osaka, tay vợt nam Carlos Alcaraz thông báo rằng anh sẽ bỏ lỡ giải đấu vì chấn thương ở chân và Venus Williams cũng rời giải vì chấn thương.

Naomi Osaka rút lui khỏi giải Grand Slam đầu tiên trong năm

REUTERS

Naomi Osaka, tay vợt từng vô địch Úc mở rộng năm 2019 và 2021, đã không thi đấu một sự kiện WTA nào kể từ khi rút lui khỏi Toray Pan Pacific Open 2022 vào tháng 9 vì đau bụng. Trên bảng xếp hạng WTA, Osaka đang đứng vị trí thứ 42, tụt rất xa so với vị trí thứ 13 vào thời điểm này năm ngoái và vị trí thứ 3 vào tháng 1 năm 2021.

Từng là tay vợt hàng đầu trong làng quần vợt, sự nghiệp của Osaka đã trải qua những giai đoạn rất khó khăn do những lo ngại về tính ổn định, chấn thương và sức khỏe tinh thần.

Bất chấp những khó khăn đó, Osaka vẫn nằm trong số những vận động viên có thu nhập cao nhất không chỉ trong làng quần vợt mà còn trong giới thể thao nhờ vào việc đầu tư kinh doanh nhiều ngành nghề bao gồm cổ phần trong đội bóng đá nữ North Carolina Courage, một dòng sản phẩm chăm sóc da, một công ty truyền thông hợp tác với LeBron James và công ty thể thao của riêng cô, công ty vừa ký hợp đồng với tay vợt số 2 thế giới Ons Jabeur.

Forbes đã vinh danh Naomi Osaka là nữ vận động viên được trả lương cao nhất thế giới vào năm ngoái với thu nhập ước tính 59,2 triệu USD. Tay vợt Dayana Yastremska của Ukraine sẽ được chọn vào nhánh chính để thay cho Naomi Osaka.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.