Ukraine tìm cách buộc nam giới trong độ tuổi quân dịch về nước

24/04/2024 15:41 GMT+7

Hôm 23.4, Ukraine triển khai các biện pháp mới với mục tiêu khuyến khích công dân nam giới ở độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự về nước, trong bối cảnh quân đội chính quyền Kyiv chật vật bám giữ tiền tuyến một phần vì thiếu binh lực.

Quảng cáo kêu gọi tòng quân bên trong một trạm tàu điện ở Kyiv (Ukraine) hôm 23.4

Quảng cáo kêu gọi tòng quân bên trong một trạm tàu điện ở Kyiv (Ukraine) hôm 23.4

REUTERS

Ukraine trong tháng 4 thi hành luật mới nhằm tăng cường các điều khoản trừng phạt những người trốn nghĩa vụ, đồng thời giảm giới hạn độ tuổi huy động quân từ 27 xuống 25.

"Việc tiếp tục ở nước ngoài không làm giảm bớt nghĩa vụ công dân của nam lẫn nữ đối với đất nước. Đó là lý do hôm qua tôi ra lệnh thực hiện các biện pháp mới để phục hồi sự bình đẳng đối với nam giới ở độ tuổi tòng quân tại Ukraine và ở nước ngoài. Biện pháp mới sẽ mang đến sự công bằng", Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Dmytro Kuleba.

Ông cho hay Bộ Ngoại giao Ukraine sẽ sớm cung cấp các chi tiết cho các phái bộ ngoại giao nước ngoài để làm rõ quy trình tiếp cận dịch vụ lãnh sự trong khuôn khổ pháp lý đối với các nam công dân ở độ tuổi nhập ngũ.

Viện trợ của Mỹ quan trọng, nhưng Ukraine cần thêm quân

Ngoại trưởng Kuleba không đề cập chi tiết những biện pháp đã được áp dụng hoặc được cân nhắc,

Theo một tài liệu được truyền thông Ukraine công bố nhưng chưa được Kyiv xác nhận, Bộ Ngoại giao Ukraine có vẻ như đang hoãn dịch vụ lãnh sự cho toàn bộ các nam công dân độ tuổi từ 18 đến 60.

Tài liệu có chữ ký của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Andriy Sybiga và chỉ đạo các phái bộ ngoại giao Ukraine ở nước ngoài chỉ cung cấp dịch vụ để họ quay về nước.

Động thái trên được cho bắt buộc đàn ông Ukraine ở nước ngoài về nước tham gia các quy trình tuyển quân.

Văn phòng cấp hộ chiếu Ukraine hôm 23.4 cũng thông báo ngừng phát hành một số hồ sơ ở các cơ quan lãnh sự nước ngoài vì lý do kỹ thuật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.