Va chạm khi xuống dốc, 2 tay đua được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng

Văn Trình
Văn Trình
16/06/2023 12:51 GMT+7

Tại chặng 5 Tour de Suisse 2023, tay đua Gino Mader của đội Bahrain Victorious đã được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng sau khi lao xuống một khe núi và bất tỉnh.

Theo kênh BBC, Gino Mader đã va chạm với tay đua Magnus Sheffield của đội Ineos Grenadiers khi cả 2 đang xuống đèo Albula. Gino Mader đã lao xuống một khe núi và nằm bất động tại chỗ. Ngay sau vụ va chạm, Ban tổ chức của Tour de Suisse 2023 đã phải điều động trực thăng để đưa Gino Mader đến bệnh viện. Rất may, sau khi được cấp cứu, tay đua này đã tỉnh lại vài giờ sau đó. Trong khi đó, Magnus Sheffield bị chấn thương khá nặng ở vùng đầu, tay chân cũng bị bầm tím. Anh cũng phải bỏ cuộc và được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng để theo dõi. 

Va chạm khi xuống dốc, 2 tay đua được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng - Ảnh 1.

Các nhân viên y tế đến hiện trường sau vụ va chạm

AFP

Kết thúc chặng 5 Tour de Suisse 2023, đội đua Bahrain Victorious đã chia sẻ về tình hình của Gino Mader. Họ cho rằng Gino Mader đã đi lệch làn chạy trong lúc xuống đèo cộng thêm việc không kiểm soát được tốc độ đã khiến pha va chạm giữa anh và Magnus Sheffield trở nên nghiêm trọng hơn.

Đội đua Bahrain Victorious thông báo: “Gino Mader đã rơi xuống một khe núi sau khi đi lệch làn chạy. Khi các bác sĩ đến nơi, Gino Mader đã ở trong tình trạng không còn phản ứng. Anh ấy được cấp cứu tại hiện trường và sau đó trực thăng đã đưa anh đến bệnh viện. Thông tin chính xác hậu quả của vụ tai nạn sẽ được chúng tôi cập nhật khi Gino Mader được kiểm tra kỹ hơn".

Va chạm khi xuống dốc, 2 tay đua được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng - Ảnh 2.

Trực thăng được điều động đến hiện trường vụ va chạm

AFP

Sau vụ việc, nhiều gương mặt nổi tiếng trong làng xe đạp của thế giới đã gửi lời động viên đến Gino Mader. Đồng thời, họ cũng không quên nhắc nhở các VĐV nên cẩn thận hơn khi tham gia vào các chặng leo đèo.

Nhà vô địch thế giới, Remco Evenepoel thậm chí còn chỉ trích ban tổ chức của Tour de Suisse 2023. Anh chia sẻ trên trang Twitter: “Tôi mong tất cả những người có liên quan đến vụ va chạm đều không sao. Tôi hy vọng rằng sự cố của chặng hôm nay là điều đáng suy nghĩ cho cả những người tổ chức cũng như chúng tôi với tư cách là những tay đua.

Dù việc cán đích tại một chặng đỉnh cao như thế này là điều mong ước của nhiều tay đua, nhưng việc để các tay đua hoàn thành chặng xuống dốc nguy hiểm không phải là một quyết định đúng đắn. Là những tay đua, chúng ta cũng nên nghĩ về những rủi ro mà chúng ta gặp phải khi xuống núi”.

Ở tuổi 26, Gino Mader đã khẳng định mình là một trong những tay đua hàng đầu của xe đạp Thụy Sĩ. Vào năm 2021, anh đã giành chiến thắng ở các chặng tại Giro d'Italia và Tour de Suisse. Đồng thời, vào cuối năm 2021, anh cũng là tay đua được bình chọn là gương mặt trẻ xuất sắc tại cuộc đua ở Vuelta. Đến năm 2022, Gino Mader cũng thi đấu nổi bật và về nhì chung cuộc trong giải đấu Tour de Romandie.

Va chạm khi xuống dốc, 2 tay đua được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng - Ảnh 3.

Gino Mader là một trong những tay đua nổi bật của xe đạp Thụy Sĩ

AFP

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.