Van Nistelrooy, Pires – Những quý ông của bóng đá đỉnh cao

31/03/2014 11:10 GMT+7

Họ đã từng có những phút thăng trầm trong sự nghiệp và rồi tỏa sáng để sau đó trở thành huyền thoại trong thế hệ mình. Họ là những cầu thủ lớn, những người nắm giữ chìa khóa thành công của CLB mà họ đầu quân. Họ là Van Nistelrooy và Robert Pires, hai danh thủ sẽ có mặt tại Việt Nam trong hành trình “Đường đến chung kết – Trải nghiệm cúp UEFA Champions League 2014” do thương hiệu bia cao cấp Heineken mang đến cho người hâm mộ vào những ngày tới.

Họ đã từng có những phút thăng trầm trong sự nghiệp và rồi tỏa sáng để sau đó trở thành huyền thoại trong thế hệ mình. Họ là những cầu thủ lớn, những người nắm giữ chìa khóa thành công của CLB mà họ đầu quân. Họ là Van Nistelrooy và Robert Pires, hai danh thủ sẽ có mặt tại Việt Nam trong hành trình “Đường đến chung kết – Trải nghiệm cúp UEFA Champions League 2014” do thương hiệu bia cao cấp Heineken mang đến cho người hâm mộ vào những ngày tới.

 Van Nistelrooy, Pires – Những quý ông của bóng đá đỉnh cao
Van Nistelrooy

Ngày “Van Gol” tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu đỉnh cao ở tuổi 35, bóng đá châu Âu biết rằng sẽ còn rất lâu mới có lại được một sát thủ vòng 16m50 như anh. Sự phán đoán nhanh nhạy và khả năng chớp thời cơ của Van Gol luôn là nỗi ám ảnh của các hậu vệ đối phương đã giúp anh trở thành một “trung phong” đẳng cấp mà các CLB lớn của châu Âu nào cũng khao khát. Giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của Nistelrooy là khoảng thời gian khoác áo CLB Manchester United. Ở đó, Van Gol có tất cả, danh hiệu vua phá lưới Premier League, vua phá lưới Champions League, những kỉ lục liên tiếp bị xô vỡ, những danh hiệu xuất sắc liên tiếp được trao… Đến nay Van Nistelrooy vẫn là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ tư trong lịch sử Champions League, anh cũng chính là tiền đạo giành danh hiệu vua phá lưới ở ba giải vô địch quốc gia khác nhau là Hà Lan, Anh và Tây Ban Nha.

Không ngừng phấn đấu để khẳng định mình, hành trình đến thành công của Van Gol đã khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bắt đầu sự nghiệp tại quê hương Hà Lan với đội bóng hạng 2 Den Bosch trước khi gia nhập PSV Eindhoven với giá cao nhất Hà Lan thời ấy, chỉ sau 2 mùa Van Gol lọt ngay vào tầm ngắm của Manchester United. Giá 19 triệu bảng chuyển nhượng được đưa ra nhưng cuối cùng chấn thương đã khiến Van Gol ở lại. Những tưởng chấn thương dây chằng đầu gối sẽ phá vỡ mọi ước mơ lên đến đỉnh cao của Van Gol, nhưng cuối cùng bằng tất cả sức mạnh của mình, anh chứng minh mình có thể làm lại từ đầu. Và mùa bóng sau, bất chấp mọi quan ngại, HLV Alex Ferguson đã mang Van Gol về Old Trafford. Và đó là một quyết định không thể sáng suốt hơn của vị HLV đáng kính này. Van Nistelrooy nhanh chóng trở thành chân sút đẳng cấp nhất châu Âu với lối chơi tấn công đáng sợ. Trong 5 mùa giải, anh ghi 150 bàn thắng sau 219 lần ra sân, góp công lớn vào danh hiệu Premier League 2002/03 của MU đồng thời đoạt luôn danh hiệu vua phá lưới cùng nhiều danh hiệu khác.

Cùng thời điểm đó, tại đội bóng kình địch của Manchester United là Arsenal cũng xuất hiện một siêu sao được xem là “Hoàng tử của sân Highbury”, Robert Pires. Trong suốt thời gian chơi tại Anh, Pires trở thành linh hồn của Arsenal với những pha kiến tạo đẳng cấp. Thierry Henry, một huyền thoại của Arsenal từng nhận xét rằng Pires là mẫu cầu thủ mà mọi tiền đạo đều mơ ước được chơi cùng bởi “Anh ấy luôn biết cách chuyền bóng sao cho thật thuận lợi, biết nhìn ra ai đứng cao nhất, ai nhanh nhất để đưa quả bóng đến, anh ấy phù hợp với mọi lối chơi”.

 Robert Pires
Robert Pires

Robert Pires đến Arsenal từ CLB Marseille của Pháp. Anh được kỳ vọng để thay thế Marc Overmars, khoảng trống cánh trái mà Overmars để lại là một thử thách lớn. Nhưng rất nhanh chóng Pires đã vượt qua mọi áp lực để đưa mình trở thành một người hùng mới. Anh nhanh chóng cùng Asley Cole và Thierry Henry biến cánh trái của Arsenal trở thành nơi triển khai các đợt lên bóng, “một cánh trái thần sầu” như báo giới nhận xét. Khi Pires ra đi (2006), Arsenal loay hoay suốt một thời gian dài để tìm hình mẫu thay thế và phải đến bây giờ họ mới tìm lại được Pires qua hình dáng của Mesut Oezil.

Van Gol và Pires, những huyền thoại của bóng đá thế giới, những người góp phần đem đến cho bóng đá đỉnh cao một sức hấp dẫn khó cưỡng bằng chính tài năng, lối chơi bóng đẳng cấp và không ngừng biến hóa. Cuộc đời và sự nghiệp họ đều có những bước ngoặt, nhưng không bao giờ họ đầu hàng số phận, để rồi cả hai đều tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời của mình. Việc cả hai ngôi sao này có mặt tại Việt Nam vào ngày 3-6/4 tới sẽ là một cơ hội hiếm hoi cho những ai yêu thích lối chơi đẹp, sự cống hiến và ý chí vươn lên. Thương hiệu bia hàng đầu thế giới Heineken liên tục mang đến cho người hâm mộ Việt Nam những trải nghiệm vô cùng ấn tượng, và cuộc hành trình với chuỗi các sự kiện độc đáo hoành tráng với sự góp mặt của hai danh thủ này chắc chắn sẽ làm nức lòng người hâm mộ Việt.

 

Thông tin Hành trình Trải nghiệm Cúp UEFA Champions League 2014 tại TP.Hồ Chí Minh:

Ngày 03/04/2014:

09:00 – 10:30: Cúp UEFA Champions League đến Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất

14:00 – 14:55: Họp báo: Cúp UEFA Champions League ra mắt giới truyền thông tại lầu 47, tòa nhà Bitexco, 02 Hải Triều, quận 1.

15:00 – 16:00: Giao lưu trực tuyến với Ruud van Nistelrooy trên Tuổi Trẻ Online

19:00 – 22:00: Lễ ra mắt Cúp UEFA Champions League với người hâm mộ tại lầu 47, tòa nhà Bitexco, 02 Hải Triều, quận 1.

Ngày 04/04/2014:

9:00 – 22:00: Sự kiện đặc biệt dành cho khách mời VIP tại lầu 47, tòa nhà Bitexco, 02 Hải Triều, quận 1.

Ngày 05/04/2014:

09:00 – 22:00: Sự kiện dành cho mọi người hâm mộ tại lầu 47, tòa nhà Bitexco, 02 Hải Triều, quận 1.

Từ nay đến ngày 3/4, người hâm mộ thương hiệu Heineken và quả bóng tròn có thế đăng ký tham gia sự kiện “Hành trình trải nghiệm cúp UEFA Champions League” bằng các cách truy cập trang Facebook www.facebook.com/heineken hoặc website www.heineken.com và chinh phục trái bóng tròn trong game ”Đường đến chung kết” hoặc tham dự các hoạt động tại các quán/nhà hàng hoặc trong ngày sự kiện mở cửa tự do 5/4. Tại mỗi sự kiện, các fan hâm mộ sẽ một lần nữa nắm trong tay cơ hội để trở thành một trong những người chiến thắng các chuyến đi đến Lisbon và Ibiza qua thử thách: “Match Your Half Tickets”. Thông tin người chiến thắng sẽ được cập nhật hàng ngày tại sự kiện. Nếu bạn không thể giành chiến thắng ở ngày thứ nhất hay thứ hai của sự kiện, bạn hoàn toàn vẫn còn cơ hội trúng thưởng tại những ngày tiếp theo. Đừng bỏ lỡ!

Song Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.