Vẫn phải cho HLV Troussier thêm thời gian

16/06/2023 04:02 GMT+7

HLV Philippe Troussier có màn ra mắt không quá tưng bừng khi đội tuyển VN do ông dẫn dắt chỉ thắng sát nút đội Hồng Kông với tỷ số 1-0 bằng bàn thắng của đội trưởng Quế Ngọc Hải vào tối qua (15.6). Tuy nhiên, những nét mới trong lối chơi bước đầu được định hình.

NHỮNG NÉT TÍCH CỰC

Sân Lạch Tray với hơn 19.000 khán giả đã trở thành sân khấu đẹp, văn minh và rực lửa cho ngày ra mắt đội tuyển VN dưới thời tân HLV trưởng Philippe Troussier. Đó là điểm tựa hoàn hảo để "Phù thủy trắng" tung ra đội hình đậm chất tấn công trước đối thủ Hồng Kông với bộ đôi Tuấn Anh - Hoàng Đức cầm nhịp ở khu trung tuyến, trong khi Quang Hải được trả về vị trí anh ưa thích nhất là tiền đạo lùi, lệch phải gần trung phong cắm Văn Tùng.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải chỉ huy hàng thủ, bên cạnh 2 trung vệ Duy Mạnh và Thanh Bình. Đội tuyển VN triển khai lối chơi chủ động tấn công. Cả 3 trung vệ đều không còn bị đóng đinh khu vực mà thường xuyên hoán đổi vị trí cho nhau. Họ được giải phóng khỏi vai trò phòng ngự đơn thuần, để thành những người đầu tiên xây dựng lối chơi tấn công cho đội chủ nhà. Rất nhiều tình huống Thanh Bình hay Ngọc Hải xuất hiện ở 1/3 sân của đội Hồng Kông và tạt bóng vào trong như hậu vệ biên.

Vẫn phải cho HLV Troussier thêm thời gian - Ảnh 1.

Vẫn phải cho HLV Troussier thêm thời gian - Ảnh 2.

Vẫn phải cho HLV Troussier thêm thời gian - Ảnh 1.

Đội tuyển VN vẫn còn phải hoàn thiện về chiến thuật

MINH TÚ

Vẫn phải cho HLV Troussier thêm thời gian - Ảnh 4.

Quế Ngọc Hải chỉ huy hàng phòng ngự

Vẫn phải cho HLV Troussier thêm thời gian - Ảnh 5.

Vẫn phải cho HLV Troussier thêm thời gian - Ảnh 6.

Vẫn phải cho HLV Troussier thêm thời gian - Ảnh 7.

Vẫn phải cho HLV Troussier thêm thời gian - Ảnh 8.

Quang Hải khéo léo


Sự cơ động của hàng phòng ngự phần nào tạo ra sức ép, buộc đội Hồng Kông phải căng hết đội hình theo bề ngang mặt sân hòng chống đỡ. Trong lối chơi này, ở vị trí tiền đạo trái, Tuấn Hải chơi tương đối tích cực. Tuy nhiên, tính hiệu quả chưa thực sự cao bởi chưa tìm được tiếng nói đồng điệu với tuyến giữa. Nhiều tình huống tuy đội tuyển VN đã bóp nghẹt không gian chơi bóng của đội Hồng Kông nhưng lại không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng từ những pha phối hợp. 

Rất vui khi Quang Hải chơi tốt hơn hẳn so với AFF Cup 2022. Linh hoạt trong di chuyển với những chạm bóng hợp lý, anh thường xuyên khởi phát các đợt tấn công sắc sảo. Sự tinh quái của Quang Hải cũng thể hiện rõ trong tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số. Hải bị phạm lỗi trong vòng cấm và đồng đội Ngọc Hải đã sút thành công quả phạt đền. Nhìn chung, cách thay đổi lối chơi cũng đã bước đầu thổi luồng sinh khí mới cho đội tuyển VN. Nhưng ông Troussier vẫn cần thêm thời gian để mài giũa thêm các miếng đánh. Các tình huống phối hợp giữa các vị trí chưa quá nhuần nhuyễn và ăn ý như mong muốn. Đó cũng là lý do khiến đội VN chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng mà thôi.

CHỜ PHÉP THỬ MẠNH HƠN MANG TÊN SYRIA

Dĩ nhiên, chỉ với 1 tuần tập chung với U.23 VN thì đội tuyển VN vẫn cần thêm thời gian để hiểu rõ ý đồ chơi bóng của HLV Troussier. Thực tế, đội Hồng Kông chơi lép vế nhưng vẫn tạo ra được 4 cơ hội sắc nét. Thủ môn Văn Lâm còn có một tình huống cứu bóng xuất thần ở thế đối mặt với tiền đạo đối phương. Cơ hội của đội khách đến từ các tình huống cố định và những sai lầm của hàng thủ đội tuyển VN. Việc đẩy đội hình lên quá cao sẽ tạo ra những khoảng trống mênh mông phía sau các trung vệ. Chỉ cần một cú trượt chân của Hoàng Đức, hay Duy Mạnh để mất bóng sẽ tạo ra cơ hội phản công ngon ăn cho đối thủ. Điều này càng hiện rõ khi các vị trí vẫn còn một chút ngập ngừng làm quen cách chơi mới.

Vẫn phải cho HLV Troussier thêm thời gian - Ảnh 9.

HLV Troussier còn nhiều việc phải làm

Vẫn phải cho HLV Troussier thêm thời gian - Ảnh 10.

Một ngày trước trận đấu, HLV Philippe Troussier đã cho đội tuyển VN tập rất nhiều, thậm chí lố giờ dự kiến để truyền đạt các ý tưởng của mình. Đó là điều hiếm khi xảy ra ở đêm trước trận đấu, khiến chân các cầu thủ mỏi nhừ. Chiến lược gia 68 tuổi thậm chí khẳng định đội tuyển VN có thể thắng hoặc thua đội Hồng Kông nhưng mỗi vị trí phải thể hiện được thái độ và cách chơi bóng ông mong muốn. Ngoài Tấn Tài bị đau phải thay bằng Tiến Anh trong hiệp 1, ông Troussier đã rút trung vệ Thanh Bình, Văn Tùng, Hoàng Đức, Tuấn Anh, Văn Hậu ra để nhường chỗ cho 2 tuyển thủ U.23 VN Phan Tuấn Tài và Khuất Văn Khang, tiền đạo Đinh Thanh Bình và tiền vệ Hải Huy, Xuân Mạnh. Cộng thêm việc Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh… ngồi khán đài đã truyền tải thông điệp rất rõ ràng rằng ai cũng có thể được thay thế và cơ hội mở ra cho tất cả. Việc nhịp điệu trận đấu giảm đi ở hiệp 2 cũng một phần cho thấy đội tuyển VN chỉ mới ở bước đầu định hình lối chơi, để "thuộc bài" vẫn cần một hành trình dài. Ngày 20.6 tới, chúng ta sẽ bước vào một bài kiểm tra với độ khó cao hơn là Syria. Rất có thể nhóm cầu thủ ngồi khán đài ở Lạch Tray sẽ có cơ hội ghi điểm trước ông Troussier tại chảo lửa Thiên Trường. Hy vọng rằng chiến thắng ngày ra mắt sẽ tạo ra cú hích hưng phấn, để đội tuyển VN trình diễn bộ mặt tích cực hơn nữa. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.