Văn Thanh - Xuân Mạnh: Đôi cánh Thường Châu sẽ bay cao ở Rizal Memorial?

Khang Nguyên
Khang Nguyên
16/11/2023 13:13 GMT+7

Khi không đem sang Philippines những hậu vệ được đánh giá cao nhất như Hồ Tấn Tài, Đoàn Văn Hậu, HLV Philippe Troussier nhiều khả năng điền tên Vũ Văn Thanh và Phạm Xuân Mạnh vào đội hình xuất phát ở trận gặp Philippines vòng loại thứ 2 World Cup 2026 vào 18 giờ ngày 16.11.

Văn Thanh được HLV Troussier gọi lại cho vòng loại World  Cup 2026

Văn Thanh (áo cam) được HLV Troussier gọi lại cho vòng loại World Cup 2026

VFF

Ở đợt tập trung đội tuyển quốc gia gần nhất hồi tháng 10, cả Văn Thanh và Xuân Mạnh đều vắng mặt. Nhưng lúc này, họ lại chính là 2 cầu thủ đẳng cấp nhất mà HLV Philippe Troussier có thể sử dụng cho 2 vị trí hậu vệ cánh cực kỳ quan trọng.

Bên cánh phải, HLV Troussier đã gạch tên Trương Tiến Anh trước khi lên đường sang Philippines dù từng sử dụng anh nhiều nhất trong chuỗi trận thử nghiệm. Chiến lược gia người Pháp ấn tượng với sự bền bỉ, tốc độ của Tiến Anh nhưng hết kiên nhẫn khi cậu học trò không cải thiện được chất lượng trong những pha xử lý quyết định.

Lúc này, Xuân Mạnh trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho suất đá chính trước đội tuyển Philippines. Phong độ của cầu thủ quê Nghệ An đang rất cao khi khoác áo CLB Hà Nội.

Trong chiến thắng 2-1 của CLB Hà Nội trước đội Wuhan Three Towns tại AFC Champions League mùa này, Xuân Mạnh là người đóng góp nhiều nhất, bên cạnh Phạm Tuấn Hải lập cú đúp. Chính cầu thủ sinh năm 1996 đã có cú tạt bóng chính xác, tạo điều kiện cho đồng đội gỡ hòa 1-1.

Xuân Mạnh đang có cơ hội đá trận mở màn vòng loại World Cup 2026

Xuân Mạnh đang có cơ hội đá trận mở màn vòng loại World Cup 2026

VFF

Sau đó, Xuân Mạnh có pha đi bóng dũng mãnh, buộc Wei Shihao phải phạm lỗi. Sự khó chịu mà số 7 của CLB Hà Nội tạo ra đã khiến đối thủ không giữ được bình tĩnh, dẫn đến tấm thẻ đỏ vì hành vi đánh nguội. Nhờ vậy, CLB Hà Nội được chơi hơn người và lội ngược dòng thành công.

Xuân Mạnh cũng chính là cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất bên phía đội bóng thủ đô (3 lần, bằng Văn Quyết). Tại V-League, bất chấp việc CLB Hà Nội thi đấu không tốt và nhận các thất bại trước CLB Hải Phòng, CLB Công an Hà Nội, Xuân Mạnh vẫn chơi rất "sáng nước" và để lại một kiến tạo.

Đây chính là lý do HLV Troussier đưa anh trở lại đội tuyển Việt Nam, bên cạnh tinh thần thi đấu máu lửa, thiện chiến mà Mạnh luôn sẵn có. So với một Hồ Văn Cường chưa đá chính trận nào ở V-League 2023-2024, rõ ràng Xuân Mạnh là cái tên đáng tin cậy hơn hẳn.

Vậy Văn Thanh thì sao? Ai cũng biết rằng anh thành danh ở vị trí hậu vệ phải, nhưng cầu thủ quê Hải Dương cũng chơi rất cừ phía cánh đối diện.

HLV Philippe Troussier đang tính toán cách tiếp cận khôn ngoan trước đối thủ Philippines

HLV Philippe Troussier đang tính toán cách tiếp cận khôn ngoan trước đối thủ Philippines

Minh Tú

HLV Troussier đã thử nghiệm Hoàng Văn Toản, Triệu Việt Hưng và Võ Minh Trọng trong những trận đấu trước đây. Tuy nhiên, cả 3 cầu thủ này chưa mang lại sự yên tâm hoàn toàn. Văn Toản, Việt Hưng vốn là tiền vệ trung tâm nên cảm quan không gian, độ nhạy bén về vị trí chưa tốt.

Cá nhân Việt Hưng còn khá yếu trong khâu tranh chấp, phòng ngự. Trong khi đó, Minh Trọng chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. So với những cái tên kể trên, Văn Thanh chất lượng hơn hẳn.

Tại vòng chung kết U.23 châu Á 2018, sau khi Đoàn Văn Hậu chấn thương và phải sớm chia tay giải, HLV Park Hang-seo đã cho Văn Thanh trám vào cánh trái, Xuân Mạnh đá bên cánh phải. Hai cầu thủ này đã chơi rất hay và góp công lớn trong hành trình giành ngôi á quân của U.23 Việt Nam.

Nếu HLV Troussier sử dụng Văn Thanh - Xuân Mạnh ngay từ đầu ở trận gặp Philippines, đôi cánh Thường Châu ngày nào hoàn toàn đủ sức giúp đội tuyển Việt Nam giành trọn 3 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.