Văn Toàn tái ngộ HLV Park Hang-seo trước khi rời Việt Nam

23/06/2023 11:37 GMT+7

Trước khi rời Việt Nam để trở lại Hàn Quốc, tiền đạo đội tuyển Việt Nam Nguyễn Văn Toàn đã có dịp tái ngộ thầy cũ Park Hang-seo.

Trong dịp FIFA Days vào tháng 6, Nguyễn Văn Toàn đã tạm chia tay với CLB Seoul E-Land (thi đấu tại K-League 2, Hàn Quốc) để trở về Việt Nam. Tại Hà Nội, cựu chân sút của HAGL đã có gần 10 ngày hội quân cùng đội tuyển Việt Nam và lần đầu tập luyện dưới sự dẫn dắt của HLV Troussier.

Sau khi hoàn thành đợt tập trung cùng đội tuyển Việt Nam với trận giao hữu gặp Syria (20.6), Nguyễn Văn Toàn đã tranh thủ về Hải Dương đoàn tụ cùng gia đình. Tiếp đó, tiền đạo 27 tuổi này có mặt ở Hà Nội để tham dự Đêm nhạc giao lưu văn hoá Hàn Quốc - Việt Nam, sự kiện có sự hiện diện của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và phu nhân. Tại đây, Văn Toàn đã có dịp gặp gỡ lại "thầy cũ" là HLV Park Hang-seo. Khoảnh khắc tái ngộ được trợ lý ngôn ngữ Vũ Anh Thắng ghi lại và đăng tải trên trang cá nhân. Vũ Anh Thắng cũng chính là trợ lý ngôn ngữ của HLV Park khi ông còn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Văn Toàn tái ngộ HLV Park Hang-seo trước khi rời Việt Nam - Ảnh 1.

Văn Toàn (bìa phải) tái ngộ HLV Park Hang-seo (giữa)

FBNV

Sáng nay (23.6), Nguyễn Văn Toàn cũng đã lên máy bay để di chuyển sang Hàn Quốc. Anh sẽ tiếp tục khoác áo CLB Seoul E-Land để thi đấu trong phần còn lại của mùa giải K-League 2.

Ở thời điểm hiện tại, Văn Toàn là người xuất ngoại thành công nhất so với những người đồng đội ở đội tuyển Việt Nam như Công Phượng, Quang Hải. Nếu như Công Phượng không cạnh tranh vị trí ở Yokohama FC (Nhật Bản), còn Quang Hải không thành công ở Pau FC (Pháp) và phải trở về V-League thì Văn Toàn đã thể hiện được khả năng ở Hàn Quốc và thường xuyên ra sân.

Tính đến lúc này, Văn Toàn đã ra sân tổng cộng 11 trận cho CLB Seoul E-Land, trong đó có 9 trận ở K-League 2 và 2 trận ở Cúp FA Hàn Quốc). Dù chưa ghi được bàn thắng nào nhưng cựu sao HAGL đã đóng góp vào lối chơi chung của toàn đội. Với phong cách chơi bóng xông xáo, tích cực di chuyển, chân sút 27 tuổi thường xuyên được ban huấn luyện trao cơ hội ra sân.

Văn Toàn tái ngộ HLV Park Hang-seo trước khi rời Việt Nam - Ảnh 2.

MINH TÚ

Văn Toàn tái ngộ HLV Park Hang-seo trước khi rời Việt Nam - Ảnh 3.

Văn Toàn (áo đỏ) được HLV Troussier trao cơ hội trong trận đội tuyển Việt Nam thắng Syria 1-0

MINH TÚ

Trở lại với dịp FIFA Days vào tháng 6 mới đây, Văn Toàn đã cùng đội tuyển Việt Nam trải qua 2 trận đấu giao hữu. Tuy nhiên, vì tập trung muộn nên tiền đạo sinh năm 1996 chỉ được HLV Troussier điền tên vào danh sách thi đấu trận gặp đội tuyển Syria. Chân sút quê Hải Dương được chơi trong 17 phút cuối hiệp 2. Nhà cầm quân người Pháp cũng chia sẻ thêm về việc sử dụng Văn Toàn cuối hiệp 2. "Từ khi Văn Toàn về hội quân vào ngày 12.6, cậu ấy có sự chủ động và kỷ luật trong mọi buổi tập. Tôi tính toán đưa Văn Toàn vào sân trong hiệp 2 và sử dụng cậu ấy ở cánh phải. Tuy nhiên, sau đó tôi tính toán lại dựa vào diễn biến trận đấu (gặp Syria), sử dụng cầu thủ này ở 2cánh. Tôi đánh giá trình độ, kinh nghiệm của Văn Toàn sẽ giúp ích rất nhiều cho đội tuyển trong thời gian tới", HLV Philippe Troussier nhận xét về Văn Toàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.