VCK giải U.19: Kịch bản nào ở bảng B, liệu HAGL có bị loại?

29/03/2022 10:12 GMT+7

14 giờ 30 chiều nay sẽ diễn ra 2 trận cùng giờ bảng B để quyết định 2 hoặc 3 vé đi tiếp ở bảng này. Dựa vào kết quả thi đấu 2 lượt trước và các phương án theo mã số đã sắp trước cho vòng tứ kết, liệu kịch bản nào sẽ xảy ra cho 4 đội bảng này.

Hiện tại Hà Nội và SLNA cùng 4 điểm đang chia nhau 2 vị trí dẫn đầu, hiệu số lần lượt của đội bóng thủ đô là 6/1 và đoàn quân xứ Nghệ là 1/0 và Đồng Tháp, Bình Định đều 1 điểm tạm xếp thứ ba và tư, hiệu số cũng lần lượt là 0/1 và 1/6. Ở lượt trận chiều nay Hà Nội sẽ gặp Đồng Tháp và SLNA gặp Bình Định. Liệu sẽ có những kịch bản nào?

Đồng Tháp hạ quyết tâm có điểm trước Hà Nội

Minh Hiếu

Trước hết dựa vào kết quả thi đấu bảng A khi mà chủ nhà PVF Hưng Yên đã thể hiện sức mạnh vươn lên thứ 2 đẩy đội thứ ba là HAGL vào suất chờ và dựa vào mã số đã sắp xếp theo 3 phương án (phương án 1 là đội thứ ba bảng C bị loại, phương án 2 là đội thứ ba bảng B bị loại và phương án ba là đội thứ ba bảng A bị loại, do thể thức sẽ chọn thêm 2 đội thứ ba có thành tích tốt nhất ở 3 bảng đi tiếp vào tứ kết) thì chắc chắn cả Hà Nội lẫn SLNA sẽ không muốn gặp chủ nhà PVF Hưng Yên.

Đồng nghĩa nếu Hà Nội hoặc SLNA xếp nhất bảng B (1B) hay nhì bảng B (2B) đều không muốn rơi vào phương án rủi ro có thể gặp nhì bảng A (2A) là chủ nhà theo mã số đã định sẳn ở phương án 1 và 3, nên cả 2 đội sẽ chọn cho mình cách để không cho Đồng Tháp và Bình Định có quá 1 điểm, đồng nghĩa là sẽ trực tiếp loại đội thứ ba bảng B, tức là theo phương án 2. Như vậy kịch bản dễ xảy đến đầu tiên và nhiều khả năng nhất là Hà Nội và SLNA cùng thắng. Nếu điều này xảy ra thì Hà Nội sẽ tái ngộ với đội thứ ba bảng A là HAGL,còn SLNA (do thua hiệu số Hà Nội khó vươn lên nhất bảng) sẽ gặp đội đầu bảng C là Thanh Hóa ở tứ kết.

HLV Lê Đức Tuấn trong lần đầu cầm quân U.19 Hà Nội quyết tâm đưa đội nhà vào sâu nhất

Minh Hiếu

Kịch bản thứ 2 là cả Hà Nội lẫn SLNA cùng thua thì khi đó 4 đội bảng B cùng 4 điểm và đội thứ ba chắc chắn sẽ đi tiếp. Trừ khi đừng thua quá đậm thì kiểu gì Hà Nội cũng đứng nhất bảng B và khả năng gặp PVF Hưng Yên là hoàn toàn có thể xảy ra theo phương án 3.Khi đó SLNA nếu thua Bình Định 0-1 mà Đồng Tháp thắng Hà Nội 1-0 thì sẽ bằng hiệu số, bằng tổng số bàn thắng, dựa vào kết quả trận gặp nhau giữa 2 đội thì đội bóng của HLV Đinh Văn Dũng vẫn đứng trên và có thể sẽ gặp chủ nhà theo phương án 1.

Kịch bản thứ 3 là hoặc Hà Nội hoặc SLNA thua Đồng Tháp hoặc Bình Định thì đội thứ ba bảng B sẽ đi tiếp vào tứ kết. Nếu Hà Nội thua, đội bóng thủ đô sẽ xuống thứ ba bảng B và chắc chắn gặp Thanh Hóa, tương tự như vậy cho SLNA. Nhưng khi đó đội xếp thứ nhất vẫn có thể gặp chủ nhà theo phương án 3 (HAGL bị loại) nên cả Hà Nội và SLNA cũng sẽ rất thận trọng với kiểu chơi “dao hai lưỡi” này.

Nguyễn Nhân Nghĩa (19, Đồng Tháp) tranh bóng cùng Mai Việt Hoàng (Bình Định), đội nào sẽ tìm đường sống cho mình chiều nay?

Minh Hiếu

Một kịch bản khác là nếu Đồng Tháp hoặc Bình Định có 1 điểm (nghĩa là 1 trong 2 đội hoặc cả 2 đội hòa với Hà Nội và SLNA) thì cả 2 cũng chỉ có 2 điểm và khi đó chắc chắn HAGL ở bảng A với 3 điểm sẽ là đội thứ ba đầu tiên vào tứ kết. Nhưng Đồng Tháp hoặc Bình Định có bị loại hay không thì phải chờ kết quả lượt cuối bảng C vì nếu Sài Gòn thua Thanh Hóa (sẽ có lợi cho Đồng Tháp) hoặc Sài Gòn thua đậm (sẽ có lợi cho Bình Định) mới biết đội thứ ba bảng B hay C bị loại. Lúc đó Hà Nội hay SLNA nhất bảng B sẽ gặp HAGL, còn thứ nhì bảng B thì vẫn có thể gặp chủ nhà theo phương án 1.

Nguyễn Trung Thành (10, Hà Nội) tranh bóng cùng Lê Văn Qúy (4, SLNA). Cả Hà Nội và SLNA đều sẽ quyết thắng chiều nay

Minh Hiếu

Tóm lại có nhiều khả năng xảy đến cho lượt trận chiều nay, nhưng với tinh thần hừng hực của bóng đá trẻ, các đội vẫn sẽ chủ trương chơi tưng bừng, khuyến khích cầu thủ của mình chứng tỏ khả năng một cách tốt nhất, vì chỉ có như thế cầu thủ trẻ mới có động lực để tiến bộ. Mọi toan tính nếu có cũng chỉ là vấn đề chiến thuật chứ không phải là điều gì ghê gớm đến mức nhìn đối thủ này hay “né” đối thủ kia.

Thế nên phân tích trên lý thuyết là 1 chuyện nhưng đã vào đến đây thì không có đội nào yếu và tất cả các đội sẽ cùng có quyết tâm và hy vọng như nhau, không có chuyện lơi chân mà đều chung cảm hứng giành chiến thắng. Nói như một HLV U.19 SLNA là slogan của đội “ Tinh thần thép- chiến thắng đẹp” nên sẽ quyết thắng Bình Định để có 3 điểm còn gặp đối thủ nào ở tứ kết cũng được. Bởi chỉ có chiến thắng mới mang lại niềm tự hào, tinh thần thượng võ, màu cờ sắc áo, phong cách fair-play và động lực cho sự phát triển.

3 phương án mã số cho vòng tứ kết (theo thứ tự từ trái sang). Phương án 1 là đội thứ ba bảng C bị loại, phương án 2 là đội thứ 3 bảng B bị loại và Phương án 3 là đội thứ 3 bảng A (tức HAGL) bị loại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.