'Vé đến Olympic hiếm hơn dự World Cup', cơ hội nào cho U.23 Việt Nam?

24/11/2023 08:14 GMT+7

Tấm vé dự Olympic là điều mà đội bóng nào cũng thèm muốn. Do đó, U.23 Việt Nam sẽ không 'dễ thở' tại VCK U.23 châu Á 2024, ngay từ vòng bảng.

Lá thăm may rủi đưa U.23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng Uzbekistan, Kuwait và Malaysia tại VCK U.23 châu Á 2024 (diễn ra từ 15.4 - 3.5.2024 tại Qatar). Bảng đấu này được xem là vừa sức đối với đội bóng của HLV Troussier. Có thể dễ dàng nhìn thấy, U.23 Uzbekistan là cái tên mạnh nhất. Trong 3 giải đấu gần nhất, đội bóng Trung Á này có đến 2 lần góp mặt ở chung kết (1 chức vô địch năm 2018, thắng U.23 Việt Nam) và 1 lần đứng hạng 4.

Còn lại, Kuwait và Malaysia là 2 nền bóng đá đứng dưới Việt Nam (theo bảng xếp hạng FIFA). Bình luận viên Ngô Quang Tùng nhận định: "Uzbekistan vẫn có nguồn cầu thủ chất lượng tương đối cao và duy trì phong độ ổn định ở các giải trẻ. Malaysia cùng khu vực Đông Nam Á và đuối hơn Việt Nam một chút. Kuwait là nước Tây Á, nhưng họ thi đấu rất trồi sụt. Tôi nghĩ, Kuwait sẽ là đội cạnh tranh trực tiếp với U.23 Việt Nam cho tấm vé vào vòng trong".

'Vé đến Olympic hiếm hơn dự World Cup', cơ hội nào cho U.23 Việt Nam? - Ảnh 1.

Tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thái Sơn (16) sẽ là nhân tố quan trọng của U.23 Việt Nam

MINH TÚ

VCK U.23 châu Á 2024 có 4 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội. Các bảng sẽ đá vòng tròn 1 lượt để tính điểm, xếp hạng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ góp mặt ở vòng tứ kết. U.23 Việt Nam có nhiều cơ hội vào vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất khi rơi vào bảng đấu không quá khó. Tuy nhiên, trong bóng đá, đặc biệt là bóng đá trẻ sẽ không nói trước được điều gì. Theo bình luận viên Quang Tùng, bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể vươn tầm ở châu Á, nên những giải đấu như thế này luôn được xem là thách thức.

"Bảng đấu này nằm trong tầm và U.23 Việt Nam có thể chơi được. Tuy nhiên, bóng đá trẻ luôn tiềm ẩn rất nhiều bất ngờ. Chúng ta tiến bộ thì người ta cũng vậy. Đừng lấy tiêu chuẩn của năm 2018, khi đội U.23 Việt Nam của HLV Park Hang-seo đã vào chung kết thì các giải sau sẽ thuận lợi như vậy. Thực tế năm 2020 đã chỉ ra rồi, khi U.23 Việt Nam đã dừng chân ngay tại vòng bảng", bình luận viên Quang Tùng khẳng định.

'Vé đến Olympic hiếm hơn dự World Cup', cơ hội nào cho U.23 Việt Nam? - Ảnh 2.

Phan Tuấn Tài (áo đỏ) là cầu thủ U.23 được trọng dụng ở đội tuyển Việt Nam

MINH

Đặc biệt, tại VCK U.23 châu Á lần này, 3 đội xuất sắc nhất sẽ giành vé trực tiếp đến với Olympic Paris 2024. Đội hạng 4 sẽ đá trận play-off với đại diện của khu vực châu Phi để tranh vé dự Thế vận hội. Để chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á 2024, U.23 Việt đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. HLV Troussier thậm chí đã lên kế hoạch từ rất sớm, khi đan cài nhiều cầu thủ U.23 vào thành phần đội tuyển quốc gia để tập luyện và thi đấu nhằm tích lũy kinh nghiệm.

U.23 Việt Nam có thể "mơ" về đấu trường Olympic, nhưng giấc mơ này là không dễ chạm tới. Bình luận viên Quang Tùng phân tích: "Chiếc vé đến Olympic là điều mà rất nhiều đội quan tâm. Do đó, VCK U.23 châu Á lần này sẽ có tính cạnh tranh khốc liệt hơn. Các nước khác sẽ đầu tư mạnh, gọi nhiều cầu thủ chất lượng nhất của mình và làm mọi thứ để giành quyền dự Olympic. Vé đến Olympic (3,5 suất) còn hiếm hơn vé dự World Cup (8,5 suất). Những đội mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út… sẽ dốc sức mà đá.

'Vé đến Olympic hiếm hơn dự World Cup', cơ hội nào cho U.23 Việt Nam? - Ảnh 3.

HLV Troussier là người dẫn dắt U.23 Việt Nam ở VCK U.23 châu Á 2024

MINH TÚ

HLV Philippe Troussier và những quyết định nuối tiếc: Cho Hoàng Đức dự bị có sai lầm?

Mục tiêu Olympic dù rất khó nhưng cũng không phải là không có phần trăm cơ hội nào cho Việt Nam. Tôi nghĩ, nếu U.23 Việt Nam vượt qua vòng bảng và có mặt ở tứ kết thì sẽ có hy vọng. Bởi khi đã vào vòng đấu loại trực tiếp thì đã trở thành một câu chuyện khác. Khi đã vào tứ kết rồi thì sự tự tin của các cầu thủ đã lớn hơn và sự tích lũy cũng nhiều hơn".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.