VFF bác đề xuất đổi tên đội bóng của HAGL thời điểm này, tại sao?

10/11/2023 19:39 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chưa đồng ý với đề xuất đổi tên của HAGL, sau khi CLB này muốn gắn thêm tên nhà tài trợ vào tên đội bóng.

Sau khi đạt thỏa thuận hợp tác toàn diện với đối tác LPBank vào ngày 23.10 vừa qua, ngày 6.11, CLB HAGL đã gửi đến VFF văn bản đề nghị chấp thuận thay đổi tên gọi từ CLB HAGL sang tên đăng ký mới là "CLB bóng đá LPBank HAGL" trong hệ thống các giải chuyên nghiệp, giải trẻ (tên gọi mới đề nghị được sử dụng kể từ vòng 4 mùa giải V-League 2023-2024).

Tuy nhiên, ngày 10.11, VFF đã gửi văn bản hồi đáp, thông báo chưa chấp thuận đề nghị đổi tên của CLB HAGL bởi những lý do sau đây. Thứ nhất, tên CLB (mới) không phải là "tên riêng hoặc tên doanh nghiệp gắn với tên địa phương. Thứ hai, tên gọi mới của CLB có bao gồm "tên của bên thứ ba, cho dù đó là đối tác thương mại hay nhà tài trợ của CLB", cụ thể đó là LPBank.

Thứ ba, đề nghị thay đổi tên theo công văn 153 được CLB HAGL gửi tới VFF "trong khi mùa giải đang diễn ra".

VFF từ chối đề nghị đổi tên đội bóng của HAGL - Ảnh 1.

HAGL chưa thể đổi tên

MINH TÚ

Hiện tại, V-League 2023-2024 đã trải qua 3 vòng đấu. Việc xem xét và chấp thuận để thông qua các đề xuất chưa phù hợp với quy định của Quy chế bóng đá chuyên nghiệp thuộc thẩm quyền Ban chấp hành VFF, căn cứ thẩm quyền của Ban chấp hành VFF tại khoản 1 điều 35 Điều lệ VFF (sửa đổi, bổ sung 2023).

Muốn được đổi tên, HAGL cần thỏa mãn điều kiện gì?

VFF đề nghị, trong trường hợp CLB HAGL mong muốn Ban chấp hành VFF xem xét đề xuất đổi tên theo ngoại lệ kể trên, Công ty cổ phần thể thao HAGL cần phối hợp, thực hiện những điều sau. Trước hết, cần có văn bản gửi Ban chấp hành VFF về việc đề nghị xin đổi tên, theo đó, CLB nêu lý do và đề nghị ban chấp hành xem xét và chấp thuận áp dụng ngoại lệ đối với đề xuất tại công văn 153.

Đồng thời, văn bản của CLB HAGL cũng khẳng định chấp thuận việc tên gọi mới của CLB chỉ được sử dụng trong hệ thống các giải bóng đá trong nước. Trong trường hợp CLB đủ điều kiện tham dự các giải cấp CLB châu lục, thì CLB tuân theo quy định và quyết định của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) về tên gọi của CLB trong hệ thống các giải bóng đá cấp CLB của châu lục.

VFF từ chối đề nghị đổi tên đội bóng của HAGL - Ảnh 2.

Bầu Đức trong ngày đổi tên CLB và học viện thành LPBank HAGL

NGỌC LINH

VFF cũng yêu cầu HAGL hoàn tất thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp phù hợp với tên gọi mới của CLB để VFF có cơ sở đổi tên theo quy định tại khoản 1 điều 8 Quy chế bóng đá chuyên nghiệp (sửa đổi, bổ sung năm 2023). Việc thực hiện thủ tục đổi tên doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật.

VFF nêu quan điểm, CLB HAGL là đội bóng có truyền thống, có nhiều đóng góp được ghi nhận đối với bóng đá Việt Nam, là một trong các trung tâm hàng đầu về đào tạo cầu thủ trẻ. Việc duy trì, phát triển thương hiệu CLB HAGL thúc đẩy sự gắn kết với cộng đồng địa phương, mối liên kết giữa các cổ động viên với đội bóng có truyền thống và địa phương.

Trong văn bản gửi đến HAGL, VFF hy vọng CLB cân nhắc kỹ về đề xuất thay đổi tên, để hài hòa giữa lợi ích của nhà tài trợ và giữ gìn bản sắc, truyền thống của một CLB chuyên nghiệp.

HAGL đang thi đấu không tốt ở V-League 2023-2024. Sau 3 vòng, thầy trò HLV Kiatisak Senamuang hòa 1, thua 2, đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.