VFF sốt ruột, bác sĩ U.23 Việt Nam làm việc với khách sạn, điều chỉnh thực đơn

03/06/2022 09:01 GMT+7

Không có cầu thủ bị ngộ độc thực phẩm nhưng tình trạng gần 1/3 đội bị đầy bụng ngay trước trận đấu gặp U.23 Thái Lan đã ảnh hưởng trực tiếp đến thể lực của các cầu thủ U.23 Việt Nam trong trận đầu giải U.23 châu Á.

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, một số cầu thủ cho hay, họ bị lâm râm đau bụng và đầy bụng sau bữa ăn trưa. Thức ăn ở khách sạn 5 sao tại TP.Tashkent (Uzbekistan) nấu khá ngon, số lượng phong phú nhưng không biết lý do gì khiến xảy ra tình trạng bất ổn về tiêu hóa ở đội U.23 Việt Nam. Cũng có thể vì không đảm bảo thể lực tốt nhất nên ở trận đấu nghẹt thở với U.23 Thái Lan, sau khi dốc hết sức để chống chọi với đối phương to khỏe, nhiều cầu thủ đã bị chuột rút.

Bác sĩ Choi và trợ lý cõng cầu thủ ra sân

PHÚC THẮNG

Sau trận hòa U.23 Thái Lan, tình hình sức khỏe của các cầu thủ không được tốt. Nhiều cầu thủ bị mệt. Một số tuy hết đầy hơi nhưng cảm giác ăn không ngon miệng.

Đánh giá sức mạnh các đối thủ của Việt Nam tại vòng chung kết U.23 châu Á 2022

Sáng nay, trưởng đoàn Đoàn Anh Tuấn, bác sĩ Choi và HLV Gong Oh-kyun dự kiến sẽ có cuộc làm việc với Ban tổ chức địa phương và khách sạn để điều chỉnh thực đơn. Việc chế biến thức ăn sẽ được chú ý kỹ càng hơn. Có thể, những món ăn có chất tanh như cá sẽ được chế biến kiểu đơn giản, như luộc hay hấp thuần túy, không trộn với xốt.

Tình trạng chuột rút xảy ra nhiều ở hiệp 2

PHÚC THẮNG

Một quan chức Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, VFF ghi nhận trận ra quân đầy nỗ lực của đội U.23 Việt Nam. Tuy chưa có được trọn vẹn 3 điểm nhưng thầy trò HLV Gong Oh-kyun đã rất cố gắng. VFF sẽ cập nhật thường xuyên tình hình của đội và mong muốn ban lãnh đạo đội U.23 Việt Nam sẽ sớm làm việc với Ban tổ chức để rà soát lại mọi công việc, trong đó có vấn đề thực phẩm, chế biến đồ ăn cho đội U.23 Việt Nam.

AFC so sánh bàn thắng của Văn Tùng với siêu phẩm không tưởng của huyền thoại Basten
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.