VFF và Liên đoàn bóng đá Na Uy ký kết phát triển bóng đá cộng đồng

15/03/2023 11:01 GMT+7

Ngày 14.3, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Na Uy (NFF) Lise Klaveness đã cùng ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển bóng đá cộng đồng giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2026.

VFF và Liên đoàn bóng đá Na Uy ký kết phát triển bóng đá cộng đồng - Ảnh 1.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (bìa trái) và Chủ tịch NFF - bà Lise Klaveness cùng ký kết hợp tác phát triển bóng đá cộng đồng giai đoạn 2023 - 2026

VFF

Nằm trong khuôn khổ chuyến công tác tại Rwanda, tham dự Đại hội FIFA lần thứ 73, ngày 14.3, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Chủ tịch NFF Lise Klaveness đã cùng ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển bóng đá cộng đồng, giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2026, thông qua việc tiếp tục triển khai dự án "Bóng đá cộng đồng tại Việt Nam" (FFAV).


Việc hai liên đoàn bóng đá hai quốc gia thống nhất tiếp tục triển khai dự án FFAV được căn cứ vào kết quả hợp tác trong lĩnh vực phát triển bóng đá cộng đồng giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2022.

Theo đó, VFF và NFF sẽ cùng chia sẻ những giá trị và nguyên tắc trong việc đảm bảo môi trường an toàn, tạo cảm hứng cho trẻ em và thanh thiếu niên, không phân biệt đối xử dưới bất kỳ hình thức nào và sự tham gia dựa trên nhu cầu chứ không phải kỹ năng.

Dự án "Bóng đá cộng đồng" không còn xa lạ với người quan tâm tới bóng đá phong trào tại Việt Nam. NFF và VFF đã khởi xướng dự án "Bóng đá cộng đồng tại Việt Nam" (FFAV) vào năm 2001.

Dự án được thành lập trên tinh thần hợp tác, hữu nghị, giúp Việt Nam phát triển hoạt động bóng đá phong trào không cạnh tranh cho trẻ em, thanh thiếu niên tại các trường học và trung tâm bảo trợ xã hội.

Theo đó, mỗi trường học là một CLB, mỗi CLB tự tổ chức, đứng ra tuyển chọn những học sinh yêu thích bóng đá ở mọi lứa tuổi. Ngoài chơi bóng, các em còn được rèn luyện kỹ năng sống.

VFF và Liên đoàn bóng đá Na Uy ký kết phát triển bóng đá cộng đồng - Ảnh 2.

Chủ tịch NFF (phải) trao tặng áo cho Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn

VFF

FFAV bắt đầu hoạt động tại Hà Nội vào năm 2001, đến năm 2003 dự án được thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên - Huế và phát triển mạnh mẽ tại đây.

Từ năm 2003 đến năm 2018, dự án "Bóng đá cộng đồng tại Việt Nam" đã hình thành 216 CLB bóng đá nam nữ khắp tỉnh Thừa Thiên - Huế, với sự tham gia của hơn 19.000 học sinh tiểu học và THCS, trong đó có 50% là học sinh nữ.

Hội nghị tổng kết, chuyển giao dự án giai đoạn 2003 - 2018 diễn ra tại TP.Huế đã ghi dấu ấn về sự thành công của một mô hình bóng đá cộng đồng trong trường học rất vững chắc với phương châm "Đếm nụ cười, không đếm bàn thắng".

Năm 2015, mô hình FFAV tại tỉnh Thừa Thiên - Huế được VFF và Bộ GD-ĐT lựa chọn nhân rộng ra cả nước, căn cứ vào "Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030".

VFF và Liên đoàn bóng đá Na Uy ký kết phát triển bóng đá cộng đồng - Ảnh 3.

NFF và VFF đã phối hợp với các đối tác liên quan phát triển mô hình FFAV, hàng năm mang lại cơ hội tham gia cho hàng trăm ngàn học sinh

VFF

Từ năm 2015 tới nay, NFF và VFF đã phối hợp với các đối tác liên quan phát triển mô hình FFAV tới hơn 15 tỉnh, thành phố trên cả nước, với hơn 355 CLB bóng đá và 28.920 cầu thủ.

Các hoạt động hàng năm mang lại cơ hội tham gia cho 506.499 em học sinh. Trong năm 2014 và 2015, có hơn 30 cầu thủ nữ từ dự án FFAV đã được lựa chọn tham gia đội dự tuyển U.14 nữ quốc gia.

FFAV đã được Bộ GD-ĐT, VFF, UBND TP.HCM, Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng kỷ niệm chương và giải thưởng vì những đóng góp đối với công cuộc phát triển bóng đá phong trào tại Việt Nam.

Đặc biệt, vào năm 2014 và 2017, dự án FFAV đã vinh dự được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) trao giải thưởng vàng "Giấc mơ châu Á" với danh hiệu là tổ chức phi chính phủ hoạt động về bóng đá cộng đồng tốt nhất châu Á.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.