Vì đâu tuyển Hà Lan rơi vào thảm cảnh ở vòng loại EURO 2016?

08/10/2015 16:40 GMT+7

(TNO) Không giành được vé đi dự EURO 2016 có đến 24 đội tham dự thì đúng bóng đá Hà Lan đã xuống đến đáy. Sai lầm ở khâu quản lý đội tuyển và xác lập lối chơi.

(TNO) Không giành được vé đi dự EURO 2016 có đến 24 đội tham dự thì đúng bóng đá Hà Lan đã xuống đến đáy. Sai lầm ở khâu quản lý đội tuyển và xác lập lối chơi.

Tuyển Hà Lan còn rất ít hy vọng dự EURO 2016 - Ảnh: AFP
Đứng ở vị trí thứ 4 bảng A vòng loại EURO 2016, Hà Lan mới chỉ có 10 điểm sau 8 trận. Họ đang kém Thổ Nhĩ Kỳ 2 điểm trong cuộc đua đến vị trí thứ 3 của bảng. Thắng cả 2 trận cuối trước Kazakhstan và CH Czech trong khi chờ đợi Thổ Nhĩ Kỳ mất điểm trước Séc và Iceland thì Hà Lan mới giành được vé dự vòng play-off đến Pháp mùa hè tới. Trong trường hợp Hà Lan bằng điểm Thổ Nhĩ Kỳ thì Thổ Nhĩ Kỳ là đội đi tiếp vì hơn hiệu số đối đầu.

Tại hai trận cuối trên sân Kazakhstan vào ngày 10.10 và đón tiếp Séc tại Amsterdam ngày 13.10, Hà Lan sẽ vắng các cầu thủ như thủ quân Arjen Robben, các hậu vệ Ron Vlaar, Stefan de Vrij, tiền vệ Davy Klaassen và Quincy Promes do bị chấn thương. Ở bảng A này, CH Czech và Iceland đã giành vé đến Pháp.
HLV Hiddink đã phải "bỏ của chạy lấy người" - Ảnh: AFP
Vì sao đội bóng vừa giành huy chương đồng World Cup năm ngoái lại nhanh chóng rơi vào thảm cảnh đến vậy? Có nhiều nguyên nhân, đầu tiên là ở khâu quản lý. Trước khi World Cup 2014 diễn ra, LĐBĐ Hà Lan đã bổ nhiệm ông Guus Hiddink thay ông Louis Van Gaal sau giải đấu ở Brazil. Ông Hiddink sẽ làm việc đến hết EURO 2016 và chuyển ghế cho trợ lý Danny Blind.

Hiddink dù là HLV kỳ cựu, đầy kinh nghiệm chinh chiến ở các đấu trường lớn lại không có sự ủng hộ từ các ngôi sao trong đội như Robben và Robbie van Persie. Đến tháng 6.2015, Hiddink từ chức, Blind lên thay. Song Blind cũng không đủ sức khuấy động lại không khí trong đội bóng. Các cầu thủ chán nản, chơi bóng như không có mục đích, thiếu hoàn toàn sự dính kết.
HLV Blind đã không thể thay đổi tình hình - Ảnh: AFP
Thứ bóng đá phòng thủ phản công Louis van Gaal xây dựng thành công tại World Cup 2014 bị loại bỏ và thay vào đó là lối chơi dựa trên cầm bóng nhiều. Đây vốn là lối chơi truyền thống của Hà Lan, nhưng thay đổi quá nhanh đã hủy hoại kết cấu và tinh thần của đội bóng. “Khi quả bóng đặt trước mặt cầu thủ nào đó, nhiệm vụ của anh ta là di chuyển. Tôi thấy choáng khi có quá ít cầu thủ người Hà Lan làm được điều đó”, huyền thoại Johan Cruyff nhận xét.

Với một thế hệ trẻ như Memphis Depay, Stefan de Vrij, Georginio Wijnaldum kết hợp với các cựu binh Robben, Van Persie, Sneijder, nhẽ ra Hà Lan có một đội bóng tốt. Nhưng khi kết quả yếu kém, lòng tin xói mòn thì các thiếu sót của họ càng bộc lộ. Blind không là người thích hợp để giải quyết các khiếm khuyết. Blind duy nhất làm HLV trưởng một mùa bóng ở Ajax cách đây đã 10 năm, còn lại thì ông toàn làm công việc của một trợ lý HLV.

Tại World Cup 2006 còn có sự xuất hiện cùng lúc của 4 HLV người Hà Lan là Hiddink, Dick Advocaat, Leo Beenhakker, Marco van Basten nhưng đến nay họ không còn gương mặt nào tin cậy để đặt vào ghế HLV thì quả buồn cho nền bóng đá này. Blind sẽ ngồi chiếc ghế HLV này nốt 2 trận cuối vòng bảng. Ông có thể ở lại thêm nếu Hà Lan giành vé dự vòng play-off. Nhưng đây là khả năng khó xảy ra.
Thể thức thi đấu ở vòng loại EURO 2016

Hai đội đứng đầu 9 bảng đấu vòng loại có vé trực tiếp đến Pháp, cùng với đội có thành tích tốt nhất trong số 9 đội đứng thứ 3 ở các bảng. 8 đội đứng thứ ba các bảng chia làm 4 cặp đấu tranh 4 chiếc vé cuối cùng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.