Vì món tiền thưởng 30.000 USD FIFA chuyển trực tiếp, đội tuyển nữ Anh gặp rắc rối

Giang Lao
Giang Lao
19/07/2023 15:59 GMT+7

Các cầu thủ đội tuyển nữ Anh với đại diện là đội trưởng Millie Bright vừa ra thông báo, tạm hoãn cuộc đàm phán về tranh cãi tiền thưởng tại World Cup nữ 2023 với Hiệp hội Bóng đá Anh (FA).

"Với trận đấu ra quân tại World Cup nữ 2023 đã cận kề, chúng tôi quyết định tạm dừng các cuộc thảo luận, với đầy đủ mọi ý định sẽ xem xét lại ngay sau giải đấu", Millie Bright, đội trưởng đội tuyển nữ Anh viết trong thông điệp đăng trên tài khoản mạng xã hội Twitter xung quanh các tranh cãi về tiền thưởng.

Vì món tiền thưởng 30.000 USD FIFA chuyển trực tiếp, đội tuyển nữ Anh gặp rắc rối - Ảnh 1.

Millie Bright, đội trưởng đội tuyển nữ Anh

AFP

Đội tuyển nữ Anh, đương kim vô địch EURO 2022, sắp có trận ra quân tại bảng D World Cup nữ 2023 gặp đội tuyển nữ Haiti trên sân Lang Park, Brisbane (Úc) lúc 16 giờ 30 ngày 22.7.

"Năm ngoái, chúng tôi đã trình bày với FA về những lo ngại liên quan đến cơ cấu tiền thưởng và quyền thương mại của chúng tôi. Hy vọng rằng các cuộc thảo luận sẽ đi đến một giải pháp ngay trước khi World Cup bắt đầu. Chúng tôi xem đây là một kế hoạch dài hạn và minh bạch, là chìa khóa cho sự phát triển của bóng đá nữ ở Anh.

Mỗi cầu thủ ĐT nữ Viêt Nam nhận thưởng ít nhất 700 triệu đồng tại World Cup

Tuy nhiên, bây giờ chúng tôi sẽ tạm để mọi chuyện lại phía sau và tập trung vào giải đấu, tin rằng mọi pha tắc bóng, những đường chuyền và bàn thắng sẽ góp phần vào công việc mà chúng tôi đang cam kết thực hiện bên ngoài sân cỏ. Chúng tôi mong muốn được thi đấu vì màu cờ sắc áo của đất nước tại World Cup, với một niềm tự hào, niềm đam mê và sự kiên trì. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn", thông điệp của đội tuyển nữ Anh qua đại diện của Millie Bright viết thêm.

Trước đó, đội tuyển nữ Anh vướng vào rắc rối trong suốt quá trình chuẩn bị cho World Cup nữ 2023, vì cuộc tranh cãi dai dẳng với FA về việc chia thưởng thêm cho đội và các quyền thương mại khác của cầu thủ. FA cương quyết không chia thưởng, dựa vào lý do Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) sẽ chuyển trực tiếp cho mỗi cầu thủ dự World Cup số tiền 30.000 USD và tăng lên qua mỗi vòng, với đội đi đến chức vô địch mỗi cầu thủ nhận tới 270.000 USD.

Vì món tiền thưởng 30.000 USD FIFA chuyển trực tiếp, đội tuyển nữ Anh gặp rắc rối - Ảnh 2.

Các cầu thủ đội tuyển nữ Anh trong tâm trạng không mấy vui vẻ trước World Cup nữ 2023

AFP

"Đây là một cải tiến của FIFA, sau khi giới nữ cầu thủ gây sức ép lên Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp (FIFPro), đề nghị cơ quan bóng đá thế giới phải tăng các khoản tiền thưởng và chuyển trực tiếp cho cầu thủ dự World Cup. Đây chính là lý do tại World Cup nữ 2023, FIFA chuyển tiền thưởng trực tiếp cho các cầu thủ mà không thông qua các liên đoàn", tờ Marca cho biết.

Thế nhưng, vì lý do này, một số liên đoàn như FA đã quyết định không thưởng thêm cho đội tuyển, và đã gây ra tranh cãi. Đội tuyển nữ Anh đã đàm phán với FA từ năm 2022 xung quanh việc tổ chức này phải tăng và thưởng thêm cho đội tuyển, nhưng đến nay mọi thứ vẫn bế tắc trong khi ngày khai mạc World Cup nữ 2023 đã cận kề.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.