Vì sao De Gea không còn phù hợp với M.U ?

28/05/2023 10:45 GMT+7

Thủ môn xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Anh, David De Gea (M.U), không thể là thủ môn đem về chức vô địch trong thời buổi này. Đấy là một rắc rối lớn đang thách thức sự quyết đoán của HLV Erik Ten Hag trong việc dùng người.

David De Gea được trao giải "Găng tay vàng" mùa bóng 2022 - 2023 ở giải Ngoại hạng Anh nhờ thành tích giữ nguyên mành lưới nhiều nhất (17 trận tính đến trước vòng đấu cuối cùng), và đây không phải là lần đầu tiên anh đoạt được danh hiệu này. Trước đó, anh từng 4 lần đoạt giải "Cầu thủ xuất sắc nhất mùa bóng" của M.U. Hợp đồng của De Gea sẽ kết thúc trong vài ngày sắp tới. Một mặt, chính anh đồng ý gia hạn, kể cả trong trường hợp phải giảm lương. Mặt khác, HLV Erik Ten Hag tỏ ra vui mừng trước thái độ của De Gea và tuyên bố ông rất muốn giữ lại thủ môn này. Nhưng, De Gea không thể bắt chính, nếu Ten Hag muốn hướng đến chức vô địch trong mùa bóng tới.

Vì sao De Gea không còn phù hợp với M.U ? - Ảnh 1.

Thủ môn De Gea có những pha cứu thua xuất sắc cho M.U

Reuters

Nhược điểm của De Gea quá lớn: anh không giỏi chơi bóng bằng chân, và rất nhiều lần mắc lỗi dẫn đến bàn thua vì đặc điểm này. Giới hâm mộ M.U cũng không ít lần chứng kiến những bàn thua ngớ ngẩn vì nhược điểm chơi bóng bằng chân của De Gea. Tất nhiên, sở trường phản xạ để cứu nguy của De Gea lại là chuyện khác. Thật trớ trêu: De Gea chơi bóng bằng chân vụng về bao nhiêu thì anh lại có khả năng cứu nguy xuất sắc bấy nhiêu.

Bóng đá cũng không thiếu gì mẫu thủ môn tương đồng với De Gea về các đặc điểm vừa nêu. Nhưng, đây không phải là vấn đề quan điểm. HLV Ten Hag buộc phải chọn mẫu thủ môn giỏi chơi bóng bằng chân, vì ông thuộc trường phái HLV muốn đội mình giữ bóng nhiều và triển khai bóng ngay từ vị trí thủ môn. Mặt khác, đấy là xu thế tất yếu của bóng đá hiện đại. Bây giờ là lúc các đội đỉnh cao không thể tranh ngôi vô địch với một thủ môn chỉ chuyên cứu nguy nhưng không giỏi chơi bóng bằng chân.

Trước De Gea, bóng đá Anh đã có bài học quá rõ ràng: HLV Pep Guardiola lập tức loại bỏ Joe Hart, ngay khi ông được rước đến Man.City vào năm 2016. Joe Hart là một trong những thủ môn hay nhất ở giải Ngoại hạng Anh, vừa bắt chính cho đội tuyển Anh tại VCK EURO 2016, tức chỉ vài tuần trước khi Guardiola xuất hiện. Nhưng Joe Hart không giỏi chơi bóng bằng chân. HLV Guardiola thay bằng Claudio Bravo, nhưng thủ môn người Chile này không thành công. Guardiola lập tức chuyển sang dùng Ederson. Và Man.City thống trị giải Ngoại hạng Anh với Ederson trong khung thành.

Tóm lại, De Gea bắt bóng rất giỏi, nhưng sự lỗi thời của anh là quá rõ ràng. Mỗi khi De Gea có bóng trong chân, đối phương lập tức vây ráp, chặn hết các ngả chuyền gần, trước tiên vì ai cũng biết rõ nhược điểm của thủ môn M.U. Điều này tạo ra áp lực khủng khiếp đối với hàng thủ M.U. Tăng cường thủ môn giỏi chơi bóng bằng chân là điều bắt buộc đối với Ten Hag, kể cả khi De Gea tiếp tục gắn bó với M.U.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.