Vì sao HLV đội tuyển Nhật Bản vẫn đưa ngôi sao chấn thương nặng dự Asian Cup?

Giang Lao
Giang Lao
02/01/2024 17:34 GMT+7

Việc HLV Hajime Moriyasu vẫn điền tên ngôi sao Kaoru Mitoma vào danh sách 26 cầu thủ đội tuyển Nhật Bản dự Asian Cup tại Qatar, khiến HLV De Zerbi của CLB Brighton ngỡ ngàng.

Mitoma dính chấn thương nặng trong trận Brighton hòa Crystal Palace với tỷ số 1-1 ngày 21.12 năm ngoái ở vòng 18 giải Ngoại hạng Anh. Ngôi sao 26 tuổi này được xác định gần như chắc chắn sẽ vắng mặt ở đội tuyển Nhật Bản tại Asian Cup sắp diễn ra từ ngày 12.1. Nhưng cuối cùng anh vẫn được HLV Hajime Moriyasu triệu tập.

Vì sao HLV đội tuyển Nhật Bản vẫn đưa ngôi sao chấn thương nặng dự Asian Cup?- Ảnh 1.

Mitoma vẫn dự Asian Cup khiến HLV De Zerbi của CLB Brighton ngỡ ngàng

REUTERS

"Tôi không chắc Mitoma sẽ kịp bình phục để thi đấu ở Asian Cup. Cậu ấy rất cần thời gian để hồi phục, và để sẵn sàng cho giải đấu này sẽ mất ít nhất một vài tuần nữa", HLV De Zerbi của CLB Brighton từng cho biết.

Tuy nhiên, HLV Hajime Moriyasu của đội tuyển Nhật Bản có suy nghĩ ngược lại. Ông giải thích: "Mitoma khó có thể thi đấu ở trận ra quân (trận đội tuyển Nhật Bản gặp đội tuyển Việt Nam lúc 18 giờ 30 ngày 14.1 tại bảng D). Nhưng cậu ấy đang trên đà hồi phục tốt. Tôi rất hy vọng Mitoma sẽ có thể thi đấu ngay trong 2 trận còn lại tại vòng bảng, gồm trận gặp đội tuyển Iraq (ngày 19.1) và Indonesia (24.1)".

Đánh giá sức mạnh các đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở vòng chung kết Asian Cup 2023

Theo tờ AS (Tây Ban Nha): "Việc HLV Hajime Moriyasu mạo hiểm vẫn đưa Mitoma đến Asian Cup, dù cầu thủ này vẫn còn chấn thương là hoàn toàn có lý do về mặt chiến thuật. Nhà cầm quân này đang xây dựng hàng tấn công cho đội tuyển Nhật Bản gồm toàn những tiền vệ tấn công, trong đó Mitoma là nhân tố quan trọng bên cạnh Takefusa Kubo, Takumi Minamino hay Ritsu Doan, Junya Ito.

Đây cũng là lý do ông Moriyasu đã quyết định loại tiền đạo Kyogo Furuhashi của CLB Celtic, ngôi sao Daichi Kamada của Lazio và tiền vệ Ao Tanaka của Fortuna Dusseldorf, bất chấp cũng đã gây ra không ít sự tranh cãi".

Vì sao HLV đội tuyển Nhật Bản vẫn đưa ngôi sao chấn thương nặng dự Asian Cup?- Ảnh 2.

HLV Hajime Moriyasu của đội tuyển Nhật Bản

AFP

Đội tuyển Nhật Bản đang hướng tới kỷ lục 5 lần vô địch Asian Cup sau các năm vô địch 1992, 2000, 2004 và 2011. Ở giải năm 2019, HLV Hajime Moriyasu đưa các "Samurai Blue" vào đến trận chung kết, nhưng lại để thua đội tuyển Qatar với tỷ số 1-3. Đây sẽ là cơ hội thứ 2 để ông Moriyasu nếm trải được vinh quang tại đấu trường Asian Cup.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.