Vì sao 'hot girl' Bảo Trâm và nhiều trụ cột vắng mặt ở U.20 nữ Việt Nam?

14/01/2024 15:25 GMT+7

Danh sách U.20 nữ Việt Nam mà HLV Akira Ijiri vừa công bố đã thiếu vắng rất nhiều cầu thủ quen thuộc của đội.

Sáng mai (15.1), U.20 nữ Việt Nam sẽ bắt đầu đợt tập huấn đầu tiên trong năm 2024. Trọng tâm của đợt tập trung lần này là hướng đến giải U.20 nữ châu Á tổ chức tại Uzbekistan vào tháng 3.

Ở đợt tập trung lần này, HLV Akira Ijiri triệu tập trở lại 23 vận động viên với những cái tên đã thể hiện tốt như Lý Linh Trang, Ngân Thị Thanh Hiếu, Lê Hồng Yêu, Đỗ Thị Ánh Mỹ hay Danh Thị Kiều My...

Vì sao 'hot girl' Bảo Trâm và nhiều trụ cột vắng mặt ở U.20 nữ Việt Nam?- Ảnh 1.

Danh sách U.20 nữ Việt Nam

VFF

Trong danh sách, đáng chú ý không có những gương mặt quen thuộc như Ngọc Minh Chuyên (CLB Thái Nguyên), Lê Thị Bảo Trâm, Hồ Thị Thanh Thảo, Trần Nhật Lan (CLB Than Khoáng sản Việt Nam). Đây là dàn trụ cột đã đưa U.20 nữ Việt Nam vượt qua hai lượt vòng loại châu Á.

Đó là bởi theo kế hoạch, HLV Akira Ijiri cùng các cộng sự cũng đang cân nhắc và sẽ tiếp tục triệu tập các cầu thủ có phong độ thi đấu tốt tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia (trong đó có nhóm cầu thủ vắng mặt kể trên) để tăng cường lực lượng cho U.20 nữ Việt Nam.

Những cầu thủ được triệu tập ở đợt này là những gương mặt mới, đang cần được kiểm chứng năng lực trước khi cân nhắc đưa vào thành phần dự vòng chung kết.

Thầy trò HLV Akira Ijiri sẽ tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 15.1 đến ngày 29.2, trước khi lên đường tới Uzbekistan vào ngày 1.3.

Ở vòng chung kết U.20 nữ châu Á, U.20 nữ Việt Nam chung bảng với các đối thủ Nhật Bản, Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.