Vì sao phụ huynh Hà Nội phải xếp hàng xuyên đêm nhập học lớp 10 cho con?

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
05/07/2023 12:17 GMT+7

Tình cảnh phụ huynh phải xếp hàng trắng đêm để nhập học cho con vào lớp 10 một số trường tư ở Hà Nội lại xuất hiện, không ít trường hợp đủ hoặc thừa so với điểm chuẩn nhưng vì "chậm chân" nên đã phải ra về trong tiếc nuối và bức xúc.

Tuyển học sinh đủ điểm chuẩn nhưng phải "nhanh chân"

Chị L.A, nhà ở Q.Hai Bà Trưng (Hà Nội), có con được 39,5 điểm trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vừa qua bật khóc trước cổng Trường THPT Tạ Quang Bửu sáng nay 5.7 vì theo lịch tuyển sinh của trường là bắt đầu 8 giờ sáng nhận hồ sơ trúng tuyển nhưng đúng giờ chị đến và chờ hết buổi sáng thì nhà trường thông báo dừng tiếp nhận hồ sơ.

Vì sao phụ huynh phải xếp hàng xuyên đêm nhập học cho con vào lớp 10?   - Ảnh 1.

Phụ huynh chầu chực cả đêm trước cổng Trường THPT Tạ Quang Bửu để chờ đến giờ nhập học lớp 10 cho con

PHHS

Nguyên nhân là do phụ huynh xếp hàng xuyên đêm và khi bắt đầu tiếp nhận hồ sơ, nhà trường buộc phải tiếp nhận hồ sơ đủ điều kiện trúng tuyển theo số thứ tự mà phụ huynh tự lập ra.

Trước đó, 0 giờ ngày 5.7, hơn 100 phụ huynh vây kín cổng Trường THPT Hoàng Cầu mong giành được một suất nộp hồ sơ vào lớp 10 cho con.

Nhiều người trong số họ đã có mặt ở đây từ lúc 19 giờ tối 4.7, mang theo ghế nhựa và nước uống, xuyên đêm xếp "lốt" chờ trời sáng để nộp hồ sơ.

Các phụ huynh tự ghi danh sách theo thứ tự người đến trước để sáng hôm sau và các gia đình vẫn tiếp tục cắt cử người "túc trực" tại đây để xếp hàng, chờ đến giờ trường mở cổng.

Trước đó, ngày 4.7, Trường THPT Phan Huy Chú cũng có tình trạng phụ huynh "ốp" cổng trường từ 2 giờ sáng. Khoảng 5 giờ 30, so với số thứ tự phụ huynh xếp hàng từ đêm với chỉ tiêu tuyển sinh nhà trường được phê duyệt thì đã không tiếp nhận thêm cho phụ huynh đến sau nữa.

Cả 3 trường xảy ra tình trạng xếp hàng xuyên đêm trên đều là trường tư thục hoặc trường công tự chủ. Khác với trường công lập và một số trường tư khác, khi thông báo điểm chuẩn, ban tuyển sinh của 3 trường này đều lưu ý: "Nhà trường sẽ dừng nhận hồ sơ khi tuyển đủ chỉ tiêu".

Chính lưu ý trên khiến phụ huynh dự định cho con vào trường "ăn không ngon, ngủ không yên", không ai bảo ai đã rủ nhau đến chầu chực tại cổng trường từ đêm hôm trước để chắc suất nhập học cho con.

Sở GD-ĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn, có chấm dứt được cảnh xếp hàng nộp hồ sơ xuyên đêm?

Tuy nhiên, không phải trường tư nào cũng áp dụng cách thức này. Ví dụ, Trường Marie Curie Hà Nội dù lấy điểm chuẩn đợt 1 tới 41 điểm ở cơ sở Mỹ Đình và 38 điểm ở cơ sở Văn Phú nhưng ban tuyển sinh nhà trường khẳng định trong thời gian tuyển sinh mà nhà trường quy định sẽ tiếp nhận tất cả các trường hợp đủ điều kiện trúng tuyển.

Để làm được điều này, trước khi đưa ra điểm chuẩn nhà trường đã có tính toán, cân nhắc rất kỹ, có bước yêu cầu phụ huynh học sinh đăng ký dự tuyển vào trường để đảm bảo không tuyển vượt chỉ tiêu và khả năng tiếp nhận của trường. 

Lại tái diễn điểm chuẩn như "chứng khoán"?

Hơn 9 giờ sáng nay, một số phụ huynh phản ánh Trường THPT Hoàng Cầu thông báo điểm chuẩn là 37 điểm nhưng khi thấy phụ huynh xếp hàng trắng đêm thì đến tầm 9 giờ sáng nhà trường đã thông báo điểm chuẩn đợt 2 là 38 điểm.

Điều này khiến phụ huynh lo ngại học sinh nhập học sau giờ đó mà được dưới 38 điểm sẽ mất cơ hội trúng tuyển.

Vì sao phụ huynh phải xếp hàng xuyên đêm nhập học cho con vào lớp 10?   - Ảnh 2.

Phụ huynh xếp hàng trắng đêm tại Trường THPT Hoàng Câu

PHHS

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Lan Phương, Phó hiệu trưởng nhà trường, thừa nhận có việc thông báo điểm chuẩn đợt 2 là 38 điểm. Tuy nhiên, bà Phương khẳng định, đến hơn 11 giờ sáng 5.8 nhà trường vẫn chưa tuyển hết chỉ tiêu được giao và vẫn tiếp nhận hồ sơ của học sinh có điểm chuẩn từ 37 trở lên.

Trước băn khoăn của phóng viên về việc tại sao nhà trường lại tái diễn tình trạng điểm chuẩn "tăng như chứng khoán", điều mà tại hội nghị tuyển sinh đầu cấp năm nay lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội đã cảnh báo các trường tư không để tái diễn, bà Phương cho rằng, nhà trường chỉ chia theo đợt và theo phòng tiếp nhận hồ sơ theo mức điểm và phụ huynh có con đạt từ 37 điểm trở lên vẫn sẽ được tiếp nhận.

Sở GD-ĐT nói gì?

Trao đổi với báo chí, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cho rằng tình trạng này là do nhu cầu của phụ huynh quá cao, chỉ tiêu nhà trường ít và một phần do hiệu ứng lo lắng từ chính phụ huynh.

Cũng theo Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, năm nay số lượng học sinh không quá đông. Các trường xảy ra tình trạng xếp hàng từ nửa đêm là trường tư, trường công lập tự chủ tài chính.

"Khi nhu cầu phụ huynh quá cao, lên tới hàng nghìn hồ sơ trong khi chỉ tiêu cho trường chỉ vài ba trăm, giải bài toán này khiến chúng tôi rất đau đầu, đến hiệu trưởng cũng phải tắt máy điện thoại vì quá áp lực", ông Cương nói.

Vì sao phụ huynh phải xếp hàng xuyên đêm nhập học cho con vào lớp 10?   - Ảnh 3.

Phụ huynh vất vả chen lấn để chờ đến lượt nộp hồ sơ vào Trường THPT Tạ Quang Bửu sáng nay 5.7

PHHS

Vì tình trạng xếp hàng trắng đêm đều xảy ra ở các trường tư thục, trường tự chủ tài chính nên theo Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, Sở duyệt chỉ tiêu cho trường dựa trên điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và nhiều yếu tố khác của chính các trường. Về cách thức tuyển sinh, Sở chỉ quy định về mặt nguyên tắc, còn hiệu trưởng các trường sẽ quyết định về cách thức, thời gian tiếp nhận hồ sơ trúng tuyển.

Mặc dù vậy, ông Cương cũng khẳng định sở sẽ giám sát chặt chẽ và yêu cầu các trường tuyệt đối không làm trái quy định, tránh mất công bằng trong tuyển sinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.