Vì sao tân binh trị giá tiền tỉ của CLB Hà Nội chưa được ra sân ngay?

03/11/2023 19:24 GMT+7

CLB Hà Nội chưa thể dùng ngoại binh Junior Denilson ở trận gặp CLB Công an Hà Nội lúc 19 giờ 15 ngày 3.11, vòng 3 V-League 2023 - 2024.

CLB Hà Nội đã chiêu mộ tân binh Pereira Junior Delnison, nhưng ngoại binh người Brazil chưa thể góp mặt ở trận derby thủ đô giữa CLB Công An Hà Nội và CLB Hà Nội do chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý được xác nhận bởi Phòng Pháp lý và tư cách cầu thủ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Do vậy, cầu thủ sinh năm 1995 phải làm khán giả bất đắc dĩ ít nhất là cho tới hết vòng 3 V-League 2023-2024.

Pereira Junior Delnison được CLB Hà Nội đăng ký vào ngày cuối của hạn thay đổi ngoại binh, theo điều lệ V-League 2023-2024. Trong danh sách cầu thủ của CLB Hà Nội trên trang của VPF, thông tin về cầu thủ số 70 đã được cập nhật, tuy nhiên anh không có tên trong danh sách đăng ký trận đấu vòng 3 do chưa hoàn tất thủ tục pháp lý.

Chi tiền tấn mua ngoại binh, vì sao CLB Hà Nội chưa được dùng - Ảnh 1.

Chi tiền tấn mua ngoại binh, vì sao CLB Hà Nội chưa được dùng - Ảnh 2.

Ngoại binh Junior Denilson đã tập luyện với CLB Hà Nội nhưng chưa được đăng ký

CLB HÀ NỘI

Theo tìm hiểu, vấn đề khiến Pereira Junior Delnison chưa thể ra sân cho CLB Hà Nội nằm ở khâu pháp lý chưa đủ điều kiện. Điều 12 Điều lệ giải vô địch quốc gia 2023-2024 nêu rõ các cầu thủ đủ điều kiện ra sân phải được xác nhận tại buổi họp kỹ thuật tổ chức một ngày trước trận đấu.

Tại thời điểm họp kỹ thuật, bộ phận pháp lý VFF nhận xét Pereira Junior Delnison chưa đủ điều kiện thi đấu do CLB Hà Nội chưa cung cấp giấy chứng nhận chuyển nhượng quốc tế (ITC). Vì vậy, chiếu theo các quy định hiện hành, cầu thủ này không được phép đăng ký tham gia trận đấu tâm điểm tại vòng 3.

Ngoài tân binh của CLB Hà Nội, còn một trường hợp khác không được phép đăng ký thi đấu tại vòng 3 này là Jhon Cley của CLB HAGL do chưa hoàn thành việc đăng ký trên hệ thống FIFA Connect trước thời điểm diễn ra cuộc họp kỹ thuật.

Đến trưa ngày 3.11, đội bóng phố núi mới hoàn thiện hồ sơ cho tân binh mang áo số 35 của mình. Thời điểm này là quá muộn để Jhon Cley có thể thi đấu bởi việc hoàn thiện chỉ cách thời điểm diễn ra trận đấu vài tiếng.

Điều 12 về "Đăng ký thi đấu" tại điều lệ V-League 2023-2024 có đoạn: "Các cầu thủ có tên trong danh sách được xác nhận tại cuộc họp kỹ thuật trước trận đấu mới đủ điều kiện đăng ký thi đấu tại trận đấu. Các cầu thủ thay thế, bổ sung sau cuộc họp kỹ thuật chỉ được đăng ký thi đấu ở những trận đấu tiếp theo khi có xác nhận đủ điều kiện thi đấu của VFF".

Tại ngày cuối cho phép đăng ký thay thế, bổ sung ngoại binh tại mùa giải 2023-24, còn 2 cầu thủ khác là Jeferson Elias (số 9 của CLB Công An Hà Nội) và Akwa Raphael Success (số 70 của CLB SLNA) đều đã đủ điều kiện thi đấu tại vòng 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.