Vì sao tới 'mùa đông' mà TP.HCM vẫn nắng nóng?

29/12/2021 10:47 GMT+7

Dự báo "mùa đông" năm nay đến sớm và sẽ kéo dài nhưng thực tế, người dân TP.HCM lại đón một mùa Noel nắng chói chang, thiếu đi không khí se lạnh của "đông" Sài Gòn.

Những ngày đầu tháng 12, người dân TP.HCM được tận hưởng không khí se lạnh, thời tiết mát mẻ như mùa thu Hà Nội. Từ ngày 2.12, không khí lạnh bắt đầu tràn về với các tỉnh phía nam, khiến trời nắng nhưng nhiệt độ xuống thấp, có thời điểm TP.HCM ghi nhận nhiệt độ xuống dưới 19 độ C.

Người dân TP.HCM vẫn ngóng thêm những "ngày đông"

DẠ THẢO

Các chuyên gia khí tượng thủy văn thời điểm đó lý giải năm nay mùa đông đến sớm do hiện tượng La Nina - pha đối lập của El Nino - xuất hiện sớm, đem đến áp cao từ những vùng Bắc cực. TP.HCM cùng các tỉnh Nam bộ được dự báo sẽ đón thêm nhiều đợt lạnh nối tiếp và nhiệt độ thấp nhất sẽ rơi vào khoảng từ Noel đến Tết dương lịch, ngày đạt đỉnh có thể giảm sâu xuống 170C.

Tuy nhiên, từ khoảng ngày 10.12 đến nay, TP.HCM liên tục duy trì nền nhiệt độ cao, trung bình từ 30 - 32 độ C, ban ngày trời nắng nóng, oi bức. Ngay trong đêm Giáng sinh (24.12), dù một vài khu vực đón mưa lớn từ chiều nhưng đến tối, TP.HCM vẫn ghi nhận mức nhiệt thấp nhất từ 26 - 28 độ C, làm thiếu đi cái se lạnh đặc trưng của thành phố mỗi mùa Noel.

Chuyên gia khí tượng Lê Thị Xuân Lan lý giải những ngày qua TP.HCM xuất hiện nắng nóng là do hiện nay không khí lạnh tràn về miền Bắc, khi ra tới biển đã suy yếu, không chuyển hướng về phía đông nên không ảnh hưởng nhiều tới khu vực miền Nam. Bên cạnh đó, xuất hiện rãnh áp thấp đi ngang qua phía nam khiến trời có nhiều mây, tạo mưa trái mùa.

"Lượng hơi nước khi chuyển thành mây tỏa nhiệt ra bầu khí quyển nên trước mỗi khi mưa, thời tiết thường oi bức. Đó là nguyên nhân khiến người dân TP.HCM cảm nhận nhiệt độ tăng cao những ngày qua" - bà Lan nêu.

Mặc dù vậy, bà Lan vẫn dự báo "mùa đông" của TP.HCM sẽ lạnh hơn năm ngoái do có La Nina. Trong những ngày tới, lượng mưa sẽ giảm, nhiệt độ giảm dần, tuy không nhiều nhưng cũng sẽ giúp giảm cảm giác nắng nóng, oi bức. Sau Tết Tây, đến khoảng tháng chạp âm lịch, TP.HCM sẽ đạt đỉnh lạnh của "mùa đông" năm nay. Tại một số khu vực phía đông nam, nền nhiệt sẽ hạ xuống dưới 20 độ C.

"Những ngày này, cường độ tia cực tím rất mạnh. Ngay như thời điểm sáng nay (29.12), chỉ số UV đã ở mức rất cao 10/10. Trong những ngày tới, chất lượng không khí cũng sẽ không tốt, bà con ra đường cần chú ý che chắn để không ảnh hưởng tới sức khỏe" - vị này cảnh báo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.