Việt Nam có thêm trọng tài futsal cấp cao của AFC

Minh Tân
Minh Tân
18/07/2023 11:58 GMT+7

Mới đây, trọng tài Huỳnh Nguyên Thành vừa chính thức được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) nâng cấp trở thành trọng tài futsal cấp cao của AFC.

Đây là trọng tài futsal cấp cao của AFC thứ hai tại Việt Nam, sau trọng tài Trương Quốc Dũng (TP.HCM). Như vậy, Việt Nam hiện có 50 trọng tài futsal, trong đó có 3 trọng tài cấp FIFA và 2 trọng tài cấp cao của AFC. Trọng tài Trương Quốc Dũng được bổ nhiệm điều hành FIFA futsal World Cup 2016 diễn ra tại Colombia.

Việt Nam có thêm trọng tài futsal cấp cao của AFC - Ảnh 1.

Huỳnh Nguyên Thành trở thành trọng tài futsal cấp cao của AFC.

VFF

Để trở thành trọng tài futsal cấp cao của AFC, Huỳnh Nguyên Thành đã trải qua 3 lần kiểm tra đánh giá sát sao của các giảng viên đến từ AFC. Đó là trận đấu mà trọng tài Huỳnh Nguyên Thành điều hành giữa CLB Thái Sơn Nam gặp CLB Sahako trong khuôn khổ vòng loại lượt về giai đoạn 2 của giải futsal HDBank vô địch quốc gia 2022, dưới sự giám sát của giảng viên AFC là ông Kim Jang-kwan (Hàn Quốc).

Ngày 18.12.2022, trọng tài Huỳnh Nguyên Thành điều hành trận đấu giữa CLB Black Pearl United gặp Port ASM Gymnasium 6 Thammasat University Rangsit trong khuôn khổ giải vô địch futsal quốc gia Thái Lan 2022. Giảng viên AFC trực tiếp đánh giá là ông Chan Siu Kee (Hồng Kông).

Việt Nam có thêm trọng tài futsal cấp cao của AFC - Ảnh 2.

Huỳnh Nguyên Thành trong trận đấu tại giải vô địch futsal quốc gia Thái Lan

VFF

Ở lần 3 của đợt kiểm tra của AFC, trọng tài đến từ TP.HCM được giảng viên Alshatti (Kuwait) kiểm tra và đánh giá trong trận đấu giữa CLB Bangkok BTS FC gặp Port Futsal Club ở khuôn khổ giải vô địch quốc gia Thái Lan 2023. Với những đánh giá cao của các giảng viên AFC qua 3 cuộc kiểm tra gắt gao, trọng tài Huỳnh Nguyên Thành đã chính thức được công nhận là trọng tài futsal cấp cao của AFC.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.