Việt Nam - Hàn Quốc: Dấu mốc lịch sử, đột phá tầm cao mới

24/06/2023 06:13 GMT+7

Với một loạt các cuộc hội đàm, hội kiến, gặp gỡ trao đổi với lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; cùng với số lượng doanh nghiệp tháp tùng đông đảo nhất từ trước tới nay, chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc tới VN đã và đang để lại những dấu mốc lịch sử sau 30 năm; nâng quan hệ hai nước lên một tầm cao mới, sâu sắc và chất lượng hơn.

Hình mẫu trong quan hệ quốc tế

Ngày 23.6, tại trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc sẽ tạo dấu mốc mới, thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp hơn nữa với tầm cao hơn, sâu sắc hơn và chất lượng hơn trong thời gian tới. Cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ quý báu của Hàn Quốc trong những năm qua, Tổng Bí thư đồng thời nhấn mạnh quan hệ hai nước đã được thử thách qua thời gian và triển vọng sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp, vì lợi ích của nhân dân hai nước. Tổng Bí thư đề nghị tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tin cậy chính trị thông qua duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp.

Việt Nam - Hàn Quốc: Dấu mốc lịch sử, đột phá tầm cao mới - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại buổi tiếp

Huy Nguyễn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhìn nhận những năm qua VN đã có bước phát triển mạnh mẽ. VN chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Mặc dù, còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong tình hình thế giới diễn biến phức tạp, nhưng VN quyết tâm xây dựng đất nước độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị với các nước. VN sẽ tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, là bạn, đối tác tin cậy của tất cả các nước trên thế giới, nhất là các nước gần gũi như Hàn Quốc.

Tổng thống Yoon Suk Yeol nhấn mạnh trong 30 năm qua, hai nước coi trọng lẫn nhau và VN là quốc gia trọng tâm hợp tác của Hàn Quốc ở châu Á. Cho rằng chuyến thăm lần này sẽ là sự khởi đầu mới cho 30 năm tiếp theo của quan hệ song phương, Tổng thống Yoon Suk Yeol mong muốn hai bên đồng hành để cùng phát triển; đề nghị hai bên cần quan tâm đào tạo thế hệ trẻ hai nước. Hàn Quốc sẽ tiếp tục ưu tiên đào tạo cho sinh viên VN, tạo điều kiện để sinh viên vào học tập tại các trường công nghệ cao của nước này, làm cầu nối vững chắc cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Tổng thống Hàn Quốc đề nghị hai bên tăng cường giao lưu nhân dân, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực GD-ĐT, KH-CN, đưa quan hệ Hàn Quốc - VN trở thành hình mẫu trong quan hệ quốc tế, hai nước cùng phấn đấu vì hòa bình, hợp tác và thịnh vượng.

Thúc đẩy hợp tác kinh tế, an ninh và quốc phòng

Trước đó, sáng cùng ngày, lễ đón chính thức Tổng thống Yoon Suk Yeol và phu nhân được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức đón nguyên thủ quốc gia. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiến hành hội đàm chính thức với Tổng thống Yoon Suk Yeol. Hai bên đã trao đổi về phương hướng lớn, biện pháp thực chất triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã thực sự trở thành những đối tác quan trọng hàng đầu của nhau.

Đánh giá cao việc Tổng thống Yoon Suk Yeol chọn VN là nước thăm song phương đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á kể từ khi nhậm chức và ngay sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, Chủ tịch nước khẳng định VN nhất quán ủng hộ Hàn Quốc phát huy vai trò lớn hơn tại khu vực và trên thế giới.

Tổng thống Yoon Suk Yeol khẳng định Hàn Quốc nhất quán coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước; coi VN là đối tác trọng tâm và hướng ưu tiên trong việc triển khai chính sách tại khu vực. Trên tinh thần quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, hai bên nhất trí xây dựng quan hệ chính trị và hợp tác quốc phòng, an ninh với mức độ tin cậy cao, thực chất hơn. Hai nước thúc đẩy hợp tác thực chất, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng; đẩy mạnh hợp tác xử lý tội phạm xuyên quốc gia, phòng, chống khủng bố, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Tổng thống Hàn Quốc cho biết Hàn Quốc sẽ hỗ trợ tích cực, nâng cao năng lực an ninh trên biển của VN; đồng thời sẽ mở rộng hợp tác công nghiệp, quốc phòng với VN dựa trên sự tin cậy chính trị giữa hai nước ngày càng được củng cố.

Hai nước nhất trí phối hợp triển khai tốt Hiệp định thương mại tự do VN - Hàn Quốc (VKFTA) và các biện pháp tạo thuận lợi thiết thực cho doanh nghiệp hai nước; phối hợp thúc đẩy sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỉ USD và hướng tới mục tiêu 150 tỉ USD năm 2030.

Hàn Quốc nhất trí tiếp tục mở cửa hơn cho các mặt hàng như nông, thủy sản, hải sản, trái cây theo mùa của VN; hỗ trợ các doanh nghiệp VN tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc; khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư mới và mở rộng quy mô đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên; chú trọng chuyển giao công nghệ nguồn; hoan nghênh doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào các công trình trọng điểm quốc gia và các dự án BOT xây dựng nhà máy điện, điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tại VN.

Hàn Quốc tiếp tục coi VN là đối tác chiến lược về ODA

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Yoon Suk Yeol hoan nghênh việc ký thỏa thuận hợp tác Quỹ xúc tiến kinh tế Hàn Quốc (EDPF) trị giá 2 tỉ USD để triển khai các dự án đầu tư phát triển có quy mô lớn trong lĩnh vực giao thông, hạ tầng đô thị của VN. Hàn Quốc tiếp tục coi VN là đối tác chiến lược về ODA, mở rộng hơn nữa quy mô viện trợ không hoàn lại, nhất là trong các lĩnh vực nghiên cứu và phát triển (R&D), đổi mới sáng tạo, y tế, môi trường; mở rộng các hình thức hợp tác ODA không ràng buộc và nhiều ưu đãi với mức độ tương tự như EDPF. Hai bên vui mừng trước việc ký gia hạn Bản ghi nhớ về phái cử và tiếp nhận lao động sang làm việc tại Hàn Quốc (EPS). Bên cạnh đó, Hàn Quốc sẽ hỗ trợ VN tiếp cận công nghệ lõi, công nghệ hiện đại và thực hiện các nhiệm vụ chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu và biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với cam kết của VN tại COP26. Hàn Quốc sẽ hỗ trợ VN phát triển công nghiệp văn hóa, cung cấp thêm học bổng cho sinh viên VN sang học tại Hàn Quốc; nhất trí trao đổi đơn giản hóa thủ tục tạo thuận lợi cho việc đi lại, làm việc, cư trú của công dân hai nước.

Việt Nam - Hàn Quốc: Dấu mốc lịch sử, đột phá tầm cao mới - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam trong lễ đón chính thức sáng 23.6

TTXVN

Hai nhà lãnh đạo đã khẳng định tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông; duy trì môi trường hòa bình, ổn định, trật tự pháp lý và giải quyết các tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình, bảo đảm các quyền, lợi ích chính đáng của các quốc gia phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về luật Biển (UNCLOS) 1982.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh chính sách nhất quán của VN về việc ủng hộ thực hiện phi hạt nhân hóa, thúc đẩy đối thoại, hợp tác trên bán đảo Triều Tiên; bày tỏ VN sẵn sàng phối hợp, phát huy vai trò trong việc xây dựng vào tiến trình này.

Cùng ngày, trong buổi tiếp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho hay tình hình kinh tế thế giới phục hồi chậm, tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức và trên cơ sở "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ" hai bên nhất trí cùng nỗ lực nâng cao hiệu quả hợp tác cùng có lợi, bổ sung thế mạnh lẫn nhau, trọng tâm là tạo bước chuyển lớn về chất trong hợp tác kinh tế.

Việt Nam - Hàn Quốc: Dấu mốc lịch sử, đột phá tầm cao mới - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol

TTXVN

Trong cuộc hội kiến với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết về vấn đề thuế tối thiểu toàn cầu, Quốc hội VN đang chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tại kỳ họp cuối năm nay sẽ bàn và rà soát lại các ưu đãi nhằm tiếp tục giữ vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của VN trong thu hút đầu tư. Chủ tịch Quốc hội mong Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề này với VN.

Liên quan đến vấn đề thị thực, nhập cảnh, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Quốc hội đã xem xét và dự kiến trong phiên họp ngày 24.6 sẽ thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân VN và luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại VN nhằm tạo điều kiện thuận lợi về thị thực cho các công dân nước ngoài. Tổng thống Yoon Suk Yeol mong muốn Quốc hội VN tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về thể chế chính sách thu hút đầu tư đối với lĩnh vực công nghệ cao để doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư lâu dài vào VN.

Ký 17 văn kiện hợp tác song phương

Sau hội đàm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã chứng kiến lễ ký 17 văn kiện hợp tác song phương trong các lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại, tài chính, hợp tác phát triển (ODA), lao động, TN-MT, cảnh sát biển và địa phương hai nước. Đặc biệt, hai bên vui mừng trước việc ký kết Thỏa thuận hợp tác Quỹ xúc tiến kinh tế Hàn Quốc (EDPF) trị giá 2 tỉ USD để triển khai các dự án đầu tư phát triển có quy mô lớn trong lĩnh vực giao thông, hạ tầng đô thị của VN.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.