Việt Nam khẳng định sẽ tổ chức tốt SEA Games 31

18/04/2022 08:57 GMT+7

Ban tổ chức SEA Games 31 đang gấp rút hoàn thiện các “hạng mục” cho Hội nghị khẳng định SEA Games 31 vào đầu tháng 5 để thông báo lần cuối cho các đoàn Đông Nam Á về toàn bộ công tác tổ chức đại hội.

Hội nghị khẳng định diễn ra từ ngày 1 - 6.5 tại khách sạn Hyatt Regency West (Hà Nội) - tổng hành dinh của Ban tổ chức (BTC) SEA Games 31, với sự tham dự của khoảng 80 thành viên, trong đó nước chủ nhà khoảng 35 - 40 người. Ông Trần Đức Phấn, Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT, Phó trưởng BTC SEA Games 31, cho biết: “Hội nghị lần này rất quan trọng và có tính chất đặc biệt vì chúng ta thống nhất cũng như khẳng định với trưởng đoàn thể thao - Ủy ban Olympic các nước Đông Nam Á mọi thông tin cụ thể nhất, kỹ lưỡng nhất, chi tiết nhất liên quan về công tác chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31. Nghĩa là mọi thông số được đưa ra tại hội nghị sẽ là thông số chuẩn, chính thức. Mục đích của hội nghị cũng nhằm tái khẳng định thông điệp, VN sẽ chuẩn bị tốt nhất phương án tổ chức SEA Games 31 căn cứ vào số liệu khẳng định của các đoàn”.

Cũng theo lãnh đạo Tổng cục TDTT, hội nghị trưởng đoàn phải đảm bảo tiết kiệm, chất lượng và hiệu quả, với các nội dung đảm bảo tính khoa học, đầy đủ thông tin cần khẳng định. Cụ thể như sau: Khẳng định các thông tin chung của từng nước Đông Nam Á (số lượng VĐV, cán bộ, khách VIP dự lễ khai mạc - bế mạc, người cầm cờ...); Khẳng định các thông tin về chuyên môn kỹ thuật, đăng ký thi đấu (lịch tập, thi đấu, xe buýt, họp kỹ thuật, lãnh đội, chốt số lượng danh sách thành phần đoàn thể thao, kế hoạch kiểm tra y tế, doping...); Khẳng định các thông tin về thẻ đại hội, về vấn đề ăn, ở, khách sạn, giao thông, số lượng xe, tên lái xe, lễ thượng cờ, lịch đón tiễn, tình nguyện viên và khẳng định các thông tin về tài chính, thủ tục thanh toán và đặt cọc kinh phí tham dự SEA Games 31.

Các nghệ sĩ tập luyện cho lễ khai mạc SEA Games 31

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Các nước quan tâm đặc biệt đến vấn đề gì ?

Đến hết ngày 17.4, BTC VN chưa nhận được đăng ký thi đấu chính thức của đoàn Campuchia và danh sách đoàn VN cũng đang đợi Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng phê duyệt. Tuy nhiên, VN sẽ dự SEA Games 31 với số lượng đông nhất, dự kiến 965 VĐV. Đông thứ nhì là Thái Lan với 888 VĐV, kế đó là Malaysia với 654 VĐV, Philippines với 643 VĐV. Ít nhất là đoàn Brunei với 24 VĐV. Số lượng chốt của 11 đoàn, dự kiến phải có vào ngày 20.4 - khi VN tổ chức tiền hội nghị khẳng định bằng hình thức trực tuyến.

Trong những ngày vừa qua, các đoàn thường xuyên liên lạc với Ủy ban Olympic VN và các vấn đề được phía bạn đặc biệt quan tâm liên quan đến địa điểm thi đấu đã hoàn tất 100% hay chưa (ở hội nghị trưởng đoàn mới đây, khi đi kiểm tra các thiết chế thể thao phục vụ SEA Games 31, các đoàn đều hài lòng nhưng vẫn đề nghị nước chủ nhà phải đẩy nhanh tiến độ ở một số công trình). Các đoàn cũng đề nghị VN cần thông báo về thủ tục xuất nhập cảnh, nghi lễ tại đại hội.

Một vấn đề được các nước quan tâm hàng đầu là tình hình an ninh, an toàn. Tại hội nghị khẳng định, VN sẽ dẫn lại tuyên bố của lãnh đạo Bộ Công an về việc VN sẽ bảo vệ an toàn tuyệt đối các địa điểm thi đấu, nơi lưu trú của VĐV, quan chức thể thao, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ về an ninh trật tự, không để xảy ra sai sót dù nhỏ nhất. Phía VN cũng nhấn mạnh, các cơ quan hữu quan sẽ chủ động nắm, phát hiện, xác minh, điều tra các vụ án cá độ liên quan đến hoạt động thi đấu trong khuôn khổ chương trình thi đấu của SEA Games 31. BTC VN cũng sẽ trực tiếp giải đáp thắc mắc liên quan của các đoàn tại hội nghị khẳng định, trong đó có việc đảm bảo an toàn y tế, phòng tránh Covid-19.

Thủ tướng kiểm tra lễ khai mạc

Nếu không có gì thay đổi, dự kiến vào 9 giờ 30 ngày 18.4, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có cuộc thị sát, kiểm tra công tác chuẩn bị lễ khai mạc của BTC SEA Games 31 tại Cung điền kinh trong nhà (Hà Nội) - nơi các nghệ sĩ, diễn viên đang tập luyện khẩn trương cho sự kiện diễn ra vào đêm 12.5. Theo kế hoạch dự kiến, sau lễ diễu hành của 11 đoàn dự SEA Games 31 tại lễ khai mạc, Thủ tướng sẽ tuyên bố khai mạc đại hội.

Một quan chức ngành thể thao nói: “Từ nay đến hết tháng 4, BTC SEA Games 31 tại T.Ư và địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ để rà soát lại các khâu vận hành, khánh tiết, cơ sở vật chất. Hiện tại còn một số nơi vẫn chưa thể lắp đặt trang thiết bị điện tử phục vụ thi đấu do quy trình nhập cảnh từ châu Âu, phải qua một số nước khác nữa mới đến cửa khẩu VN. Một số thiết bị đang được chuyển đến bằng tàu thủy và hằng ngày chúng tôi còn phải theo dõi cả tọa độ di chuyển trên biển. Phải nói là khá sốt ruột. Đôn đốc công việc liên tục, thường xuyên và với khối lượng công việc khổng lồ như hiện tại, đòi hỏi mỗi thành viên của BTC phải căng mình ra làm. Chưa bao giờ thấy thời gian trôi nhanh như lúc này. Nhưng chúng tôi tin tưởng, tại hội nghị khẳng định, BTC VN sẽ hãnh diện thông báo với Đông Nam Á rằng, chúng ta đã sẵn sàng để SEA Games 31 thành công”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.