Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công các trọng trách quốc tế

07/01/2024 19:37 GMT+7

Chiều 7.1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhân dịp Thủ tướng có chuyến thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì kỳ họp 46 Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Lào vừa tổ chức thành công Hội nghị cấp cao Quốc hội 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) lần thứ nhất vào tháng 12.2023, qua đó giúp thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa 3 Quốc hội nói riêng và ba nước nói chung; khẳng định trước sau như một, Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào.

Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công các trọng trách quốc tế- Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone

PHẠM THẮNG

Thủ tướng Sonexay Siphandone đánh giá cao kết quả chuyến thăm chính thức Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tháng 5.2022 và cảm ơn sự ủng hộ của phía Việt Nam đã góp phần giúp Lào tổ chức thành công Hội nghị cấp cao Quốc hội 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ nhất; nhấn mạnh luôn quan tâm theo dõi và coi những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với sự nghiệp cách mạng Lào.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những thành tựu quan trọng trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào nói chung và hợp tác giữa Quốc hội hai nước nói riêng. Đồng thời, hai bên nhất trí cần phối hợp chặt chẽ, triển khai nghiêm túc các thỏa thuận cấp cao.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư, tăng cường kết nối 2 nền kinh tế, kết nối giao thông, thúc đẩy giáo dục - đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân; đồng thời nhất trí cần tiếp tục quan tâm, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp và các dự án hợp tác quan trọng giữa hai nước.

Về hợp tác giữa hai Quốc hội, hai bên nhất trí ủng hộ đẩy mạnh trao đổi các chuyến thăm, tiếp xúc giữa lãnh đạo Quốc hội và giữa các ủy ban của Quốc hội hai nước; tiếp tục tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa hai cơ quan lập pháp, nhất là trong việc xây dựng thể chế, hệ thống pháp luật và giám sát triển khai thực hiện các thỏa thuận, hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ.

Bên cạnh đó, hai bên tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các ủy ban của hai Quốc hội trong việc giám sát thực hiện các thỏa thuận, dự án hợp tác giữa hai nước; tiếp tục phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề về công tác chuyên môn giữa các cơ quan liên quan của Quốc hội hai nước.

Hai bên nhất trí ủng hộ Quốc hội hai nước tiếp tục hợp tác, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực; nhất là tại Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Lào đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN và AIPA 2024; khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ tối đa để Lào đảm nhiệm thành công các trọng trách quốc tế quan trọng này; đồng thời đề nghị Quốc hội hai nước tích cực phối hợp với Quốc hội Campuchia triển khai hiệu quả các kết quả đạt được tại Hội nghị cấp cao lần thứ nhất giữa Chủ tịch Quốc hội ba nước vừa qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.