Việt Nam - Trung Quốc tôn trọng lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhau trong các vấn đề trên biển

Lê Hiệp
Lê Hiệp
18/10/2023 06:01 GMT+7

Trưa 17.10 (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến sân bay quốc tế Bắc Kinh (Trung Quốc), bắt đầu chương trình tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường (BRF) lần thứ 3.

Đây là chuyến công tác Trung Quốc và cũng là hoạt động đối ngoại đa phương đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trên cương vị mới.

Tăng cường hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga

Sau khi tới Bắc Kinh, chiều 17.10, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc gặp với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Liên bang Nga trên nền tảng tin cậy chính trị cao, phạm vi hợp tác sâu rộng và kết quả ngày càng thực chất.

Việt Nam - Trung Quốc tôn trọng lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhau... - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có cuộc gặp với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh, Trung Quốc

TTXVN

Chủ tịch nước nhấn mạnh thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, Việt Nam luôn coi Liên bang Nga là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Việt Nam cũng mong muốn cùng Liên bang Nga phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trên mọi lĩnh vực vì lợi ích của người dân mỗi nước, vì sự thịnh vượng của hai dân tộc.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về những kết quả quan trọng trong hợp tác song phương thời gian qua như duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, đẩy mạnh các lĩnh vực hợp tác kinh tế - thương mại, quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, năng lượng, giao lưu nhân dân. Hai bên cũng duy trì tiếp xúc, trao đổi và tổ chức đoàn cấp cao giữa hai nước, hai Đảng. Chủ tịch nước mong muốn Liên bang Nga tiếp tục cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam đến học tập; tăng cường giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân. Chủ tịch nước cảm ơn và đề nghị lãnh đạo, chính quyền Liên bang Nga tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm ăn, học tập ổn định và lâu dài tại Nga.

Tổng thống Nga Putin khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Liên bang Nga tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Bày tỏ hài lòng với sự phát triển tốt đẹp của quan hệ và sự gắn bó, gần gũi giữa nhân dân hai nước, Tổng thống Putin cho biết năm 2024 sẽ đánh dấu 30 năm hai bên ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga (1994 - 2024).

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng hai bên còn nhiều tiềm năng và dư địa để đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai. Tổng thống Putin nhất trí với các ý kiến, đánh giá của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nhất là về các phương hướng, biện pháp lớn nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới.

Cụ thể là tiếp tục tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và tin cậy chính trị qua các chuyến thăm, trao đổi cấp cao và các cấp; nâng cao hiệu quả và mở rộng hợp tác kinh tế - thương mại, an ninh - quốc phòng, khoa học - kỹ thuật, văn hóa - giáo dục, năng lượng và các lĩnh vực khác theo các thỏa thuận giữa hai bên. Cạnh đó, phát huy các cơ chế, khuôn khổ hợp tác thương mại, đầu tư song phương và đa phương; trong đó có cơ chế Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu; tăng cường hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương của hai nước.

Lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu

Cũng trong chiều qua, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc hội kiến với ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Nhân đại) Trung Quốc.

Việt Nam - Trung Quốc tôn trọng lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhau... - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến với ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc

TTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh mục đích của chuyến công tác bên cạnh việc tham dự Diễn đàn BRF lần thứ 3, còn nhằm góp phần tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước đạt được trong chuyến thăm lịch sử tới Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cuối tháng 10.2022; thông qua duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao, góp phần tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác thiết thực giữa hai nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi việc xây dựng, phát triển mối quan hệ tốt đẹp với Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Ông Triệu Lạc Tế khẳng định quan hệ hữu nghị với Việt Nam luôn được Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc coi trọng, luôn là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc.

Trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương thời gian tới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị hai bên tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cấp, củng cố tin cậy chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, trọng tâm là thúc đẩy thương mại tăng trưởng cân bằng, bền vững. Chủ tịch nước cũng đề nghị Trung Quốc tăng cường nhập khẩu hàng hóa, nhất là nông sản của Việt Nam; thúc đẩy hợp tác đầu tư, kết nối giao thông đa phương thức. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đề nghị hai bên tăng cường giao lưu nhân dân với trọng tâm là giao lưu văn hóa, hợp tác du lịch…

Ông Triệu Lạc Tế khẳng định Trung Quốc mong muốn hai bên duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao, cùng nhau xác định phương hướng hợp tác lớn trong quan hệ hai Đảng, hai nước trong thời gian tới; cùng làm sâu sắc hơn nữa các lĩnh vực hợp tác cùng có lợi.

Về hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc mở rộng giao lưu, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về lập pháp, giám sát, phòng chống tham nhũng, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Cùng đó, phát huy vai trò quan trọng trong việc xây dựng khuôn khổ pháp lý thuận lợi và đôn đốc, giám sát các cơ quan, địa phương hai nước triển khai thực hiện những hiệp định, thỏa thuận hợp tác.

Về vấn đề trên biển, hai bên nhất trí cùng thực hiện tốt nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao, kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng, góp phần duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị hai bên tôn trọng lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhau, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của LHQ về luật Biển năm 1982, không để vấn đề trên biển ảnh hưởng đến quan hệ song phương và tình cảm của nhân dân hai nước.

Theo chương trình dự kiến, tại Diễn đàn BRF lần thứ 3, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ dự lễ khai mạc diễn đàn; dự phiên họp cấp cao về kinh tế số; tiếp xúc song phương với lãnh đạo một số quốc gia, tổ chức quốc tế tham dự diễn đàn. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ hội kiến, gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao Trung Quốc và tiếp một số lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ, viễn thông.

Theo Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, sự tham dự của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Diễn đàn BRF lần thứ 3 thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương và sự chủ động tích cực trong việc tăng cường hợp tác và liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu. Ở bình diện song phương, chuyến công tác của Chủ tịch nước sẽ góp phần đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững hơn trong thời gian tới.

"Các cuộc gặp giữa Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với lãnh đạo chủ chốt của Trung Quốc cũng như các lãnh đạo quốc tế khác tham dự hội nghị sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới cho Việt Nam", ông Vũ khẳng định.

Mong muốn quan hệ Việt Nam - Uzbekistan phát triển thực chất hơn nữa

Chiều 17.10, tại Bắc Kinh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc gặp với Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev. Tại cuộc gặp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với các nước Trung Á, trong đó có Uzbekistan; mong muốn quan hệ Việt Nam - Uzbekistan phát triển thực chất hơn nữa, đáp ứng lợi ích của người dân hai nước.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương, trong đó có LHQ và các tổ chức quốc tế khác. Uzbekistan mong muốn Việt Nam làm cầu nối để Uzbekistan tăng cường kết nối với ASEAN, còn Việt Nam muốn thông qua Uzbekistan để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với khu vực Trung Á.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.