Vĩnh Long và Trà Vinh thu học phí ra sao trong khi chờ sửa Nghị định 81?

Nam Long
Nam Long
05/10/2023 12:54 GMT+7

Trong khi chờ Chính phủ sửa Nghị định số 81 về thu học phí và quản lý học phí, hai tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long có phương án thu tạm và chưa thu học phí năm học 2023-2024.

Ngày 5.10, bà Trương Thanh Nhuận, Giám đốc Sở GD-ĐT Vĩnh Long, cho biết đến thời điểm này, các trường học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long chưa thu học phí năm học 2023-2024 đối với bậc học từ mầm non đến phổ thông. Lý do chưa thu học học phí là chờ Chính phủ ban hành văn bản điều chỉnh Nghị định số 81 ngày 27.8.2021 quy định về cơ chế thu, quản lý đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực GD-ĐT.

Một số tỉnh miền Tây thu học phí ra sao khi chờ Chính phủ sửa Nghị định - Ảnh 1.

Trong lúc chờ Chính phủ sửa Nghị định 81, tỉnh Vĩnh Long chưa thu học phí năm học 2023-2024

NAM LONG

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, tại một số trường ở tỉnh Vĩnh Long, mặc dù chưa thu học phí, nhưng các trường đã thu tiền ăn, tiền sinh hoạt bán trú...

Còn ở Trà Vinh, bà Nguyễn Thị Bạch Vân, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh, cho biết việc thu học phí năm học 2023-2024 được thực hiện quy định tại Nghị quyết số 19 ngày 31.7.2023 của HĐND tỉnh. Mức thu học phí cụ thể của từng cấp học bằng mức tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 81 của Chính phủ. Tuy nhiên, theo Thông báo số 300 ngày 31.7.2023 của Văn phòng Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có kết luận: "Bộ GD-ĐT khẩn trương tiếp thu ý kiến các đại biểu dự họp, thống nhất với các bộ có liên quan để hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81, theo hướng quy định rõ một số điều khoản về việc chưa triển khai, chưa áp dụng lộ trình cơ chế thu, quản lý học phí quy định tại Nghị định số 81và không tăng học phí năm học 2023-2024; trình Chính phủ trước ngày 8.8.2023".

Do vậy, trong thời gian chờ Chính phủ ban hành văn bản điều chỉnh Nghị định số 81, Giám đốc Sở GD-ĐT Trà Vinh đề nghị các trưởng phòng GD-ĐT, thủ trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc chỉ đạo và thực hiện: tạm thời tổ chức thu học phí 3 tháng của năm học 2023-2024 theo mức thu quy định tại Nghị quyết số 19 của HĐND tỉnh; tổ chức thực hiện điều chỉnh mức thu học phí khi có quy định mới của cấp thẩm quyền về học phí.

Theo đó, mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên ở tỉnh Trà Vinh năm học 2023-2024 có phân khu vực vùng dân tộc thiểu số theo Quyết định số 861 ngày 4.6.2021 của Thủ tướng Chính phủ. Bậc học mầm non và THCS mức thu 50.000 đồng/tháng/học sinh; THPT 100.000 đồng/tháng/học sinh.

Ở các xã còn lại, bậc học mầm non và THCS thu 100.000 đồng/tháng/học sinh; THPT thu 200.000 đồng/tháng/học sinh; các phường, thị trấn 300.000 đồng/tháng/học sinh đối với 3 bậc học.

Mức thu học phí này cao hơn năm trước. Cụ thể, theo nghị quyết trước đó của HĐND tỉnh Trà Vinh, mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non, THCS và THPT công lập ở vùng dân tộc thiểu số và ở các xã là 32.000 đồng/tháng/học sinh và ở các phường, thị trấn là 64.000 đồng/tháng/học sinh.

Xem nhanh 20h: Quan điểm trái chiều từ phụ huynh và nhà trường vụ lạm thu quỹ lớp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.