Vinh quang thể thao Việt Nam, hướng tới SEA Games 32 và ASIAD 19

19/03/2023 10:53 GMT+7

Sáng ngày 19.3, tại Nhà hát Lớn (Hà Nội) đã diễn ra chương trình "Vinh quang Thể thao Việt Nam". Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống ngành TDTT và hướng tới SEA Games 32.

Tới dự chương trình "Vinh quang thể thao Việt Nam" có Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng; Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Lê Hải Bình; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy; Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương; Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt.

Chương trình "Vinh quang thể thao" là sự kiện có ý nghĩa động viên, cổ vũ tinh thần các VĐV, HLV - những người đã giành thành tích xuất sắc năm 2022, trong đó có SEA Games 31 và sẽ tiếp tục cố gắng tập luyện, thi đấu, hướng tới các thành công mới trên các đấu trường quốc tế như SEA Games 32, ASIAD 19, Asean Para Games 4.

Vinh quang thể thao Việt Nam, hướng tới SEA Games 32 và ASIAD 19 - Ảnh 1.

Những nhân tố ưu tú của thể thao Việt Nam

BÙI LƯỢNG

Ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL khẳng định: "Chương trình "Vinh quang Thể thao Việt Nam" và trao thưởng cho các VĐV, HLV tiêu biểu năm 2022 được tổ chức vào dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống ngành TDTT là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng không chỉ nhằm tôn vinh, khen thưởng các VĐV, HLV tiêu biểu mà còn là dịp ôn lại chặng đường hình thành và phát triển của nền thể thao Việt Nam trong suốt những năm qua. Đây sẽ là niềm tin, động lực thúc đẩy chúng ta phấn đấu hoàn thành những nhiệm vụ TDTT quan trọng đề ra trong năm 2023 và những năm tiếp theo".

Vinh quang thể thao Việt Nam, hướng tới SEA Games 32 và ASIAD 19 - Ảnh 2.

Vinh quang thể thao Việt Nam, hướng tới SEA Games 32 và ASIAD 19 - Ảnh 3.

Đỗ Hùng Dũng - một trong 10 VĐV tiêu biểu toàn quốc 2022 trả lời báo chí

BÙI LƯỢNG

Vinh quang thể thao Việt Nam, hướng tới SEA Games 32 và ASIAD 19 - Ảnh 4.

Cũng nhân dịp này, để hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023, Bộ VH-TT-DL, Tổng cục TDTT và Ban tổ chức chương trình tiến hành lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2023.

BÙI LƯỢNG

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cũng biểu dương và gửi lời chúc mừng đặc biệt tới 10 VĐV, 5 HLV tiêu biểu; 5 VĐV, 3 HLV thể thao người khuyết tật của năm 2022. Lãnh đạo ngành thể thao kỳ vọng các VĐV và HLV sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu đạt thành tích xuất sắc tại các giải thể thao lớn diễn ra trong năm 2023.

Tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng và Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã trao tặng bằng khen cho 10 VĐV, 5 HLV tiêu biểu; 5 VĐV, 3 HLV thể thao người khuyết tật năm 2022. Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT đã trao Kỷ niệm chương cho các VĐV, HLV tiêu biểu.

Trên tinh thần bè bạn và hữu nghị, Việt Nam hân hoan chào mừng SEA Games 32 và Asean Para Games 12, lần đầu tiên do Campuchia đăng cai vào tháng 5.2023. Với lý do trên, Bộ VH-TT-DL, Tổng cục TDTT và Ban tổ chức chương trình "Vinh quang Thể thao Việt Nam" tiến hành nghi thức chào mừng SEA Games 32 và dành tặng những lời chúc tốt đẹp nhất tới nước chủ nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.