Võ Điền Gia Huy: Tôi thấy may vì mình không một bước thành sao

08/08/2023 08:31 GMT+7

Sau bốn năm kể từ vai diễn tạo tiếng vang trong Thưa mẹ con đi, Võ Điền Gia Huy mới trở lại màn ảnh rộng với Fanti. Đáng tiếc, bộ phim kém nhiệt, doanh thu không khả quan. Chàng diễn viên 9X thừa nhận có buồn lòng nhưng vẫn trân quý cơ hội này.

Võ Điền Gia Huy: Tôi thấy may vì mình không một bước thành sao  - Ảnh 1.

Võ Điền Gia Huy sinh năm 1996, nổi lên từ vai diễn chàng trai đồng tính trong phim Thưa mẹ con đi của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh

NVCC

Cát sê đủ trang trải, có chút ít để dành

* Xin chào Võ Điền Gia HuyPhim điện ảnh mới nhất Huy tham gia - Fanti sau khi ra rạp không được đón nhận tốt, doanh thu kém. Điều này ảnh hưởng ra sao đến Huy ?

- Diễn viên Võ Điền Gia Huy: Nói thật là tôi cũng có một chút buồn vì phim đã không đến được với đối tượng khán giả của nó. Nhưng buồn cũng một phần thôi, mặt khác, tôi cũng vui cho đạo diễn Andy Nguyễn vì làm được bộ phim đầu tay theo ý mà cậu ấy muốn. Qua bộ phim này, bản thân Huy, Andy Nguyễn hay tất cả mọi người trong ê kíp đều học được nhiều thứ. Vì vậy, tôi vẫn rất trân trọng hành trình này.

* Những bộ phim gần đây Huy tham gia thường không quá 'hot', không thắng doanh thu. Huy có lo lắng nó sẽ làm hồ sơ của bạn bớt ấn tượng đi khi đến tay các đạo diễn, nhà sản xuất?

- Thật ra đối với phim điện ảnh, Huy lựa chọn dự án khá kỹ. Phim đầu tiên Huy tham gia Thưa mẹ con đi dù thành tích phòng vé không quá ấn tượng nhưng được giới chuyên môn đánh giá cao và được đề cử nhiều giải thưởng lớn trong và ngoài nước. Còn khi thấy Fanti không thành công về doanh số, tôi cũng khá lo. Nhưng nhìn lại thì mình cũng đã chắt chiu, chọn làm việc với những người thực sự tâm huyết, tử tế với nghề. Chuyện một bộ phim không thành công về mặt doanh thu đến từ nhiều khía cạnh. Với Fanti có thể do thể loại, đề tài còn quá mới mẻ nên không đến được với số đông. Nhưng khi tham gia Fanti, được làm việc với Andy Nguyễn và ê kíp tôi cảm thấy mình học được nhiều thứ, trưởng thành hơn. Tôi nghĩ những ai làm trong ngành này đủ lâu, đủ chín chắn đều hiểu được điều đó.

Võ Điền Gia Huy: Tôi thấy may vì mình không một bước thành sao  - Ảnh 2.

Trong Fanti, Võ Điền Gia Huy vào vai thiếu gia Đức Thành - người yêu của nữ chính Ánh Dương (Thảo Tâm đóng)

NVCC

* Hiện tại, mức cát sê của Gia Huy có đủ để bạn sống thoải mái?

- Với Huy thì vừa đủ, dù không dư dả nhiều. Thật ra tôi cũng khá may mắn vì không phải lo toan gì cho ai ngoài chính bản thân mình. Vì vậy nên tôi cũng có thể tập trung để phát triển công việc diễn xuất. Mọi thứ đủ trang trải, có chút ít để dành, khi muốn kiếm thêm thì tôi cũng nhận đi chụp ảnh, đóng quảng cáo. Huy cũng không phải là một người tiêu xài quá nhiều. Vì vậy Huy thấy biết ơn vì nghề vẫn đang cho mình rất nhiều thứ.

* Huy nghĩ gì về sự cạnh tranh khốc liệt mà các diễn viên trẻ phải đối mặt khi bước vào showbiz thời nay?

- Huy là một người khá tự tin. Còn việc cạnh tranh thì tôi chưa bao giờ bị mang cảm giác có quá nhiều đối thủ đang vây quanh mình. Quan trọng là vì bản thân Huy biết mình làm việc chuyên nghiệp ở mức độ nào, bản thân đã cố gắng ra sao và cần thay đổi những gì. Sau Thưa mẹ con đi, thời điểm mới bước vào nghề tôi cũng có nhiều nỗi lo như vậy. Nhưng càng đi thì càng biết rõ sức của mình ở mức độ nào.

Mỗi khi lên set quay, bản thân Huy cũng rất hay sợ sự phán xét của ê kíp, bạn diễn nhưng chính nỗi sợ đó lại kìm hãm sự thăng hoa của người diễn viên. Mà đôi khi nó là áp lực tự tạo mà thôi. Ngày trước, mỗi khi chuẩn bị cho vai diễn tôi hay ngồi nghĩ nát cả óc rồi sắp xếp, vẽ ra những thứ rất to lớn cho nhân vật của mình. Nhưng đôi lúc bước lên set quay lại cứ thấy mình đang làm như một cái máy. Đến với Fanti, đạo diễn Andy Nguyễn chỉ cho tôi một thứ mà tôi rất quý, đó là "sống trong khoảnh khắc". Người diễn viên khi bước vào set quay phải thực sự sống trong đó, thở, tương tác không chỉ với bạn diễn và với cả bối cảnh xung quanh, không nên quá tính toán.

Võ Điền Gia Huy: Tôi thấy may vì mình không một bước thành sao  - Ảnh 3.

Võ Điền Gia Huy quan niệm mỗi dự án phim là một bài học, mở ra cho anh nhiều góc nhìn thú vị về nghề diễn, về ngành điện ảnh

NVCC

Võ Điền Gia Huy: Tôi thấy may vì mình không một bước thành sao  - Ảnh 4.

Nam diễn viên sinh năm 1996 cho biết vẫn đang nỗ lực từng ngày để trở thành một diễn viên thực lực

NVCC

Nghệ sĩ thời nay luôn cần một chút dư luận 

* Thời nay fan hay phán xét nghệ sĩ trên mạng, Gia Huy thường làm gì trước những bình luận chê bai?

- Tôi có quan tâm, có đọc nhưng chưa bao giờ sợ sệt hay lo lắng đến mức phải đi ẩn, đi xóa những bình luận tiêu cực về mình. Thành thực mà nói, nghệ sĩ thời nay luôn cần một chút dư luận đi kèm. Hình ảnh con người Huy, hành trình của tôi lại thuộc dạng khá hiền, khá êm đềm. Nên nhiều khi tôi cũng băn khoăn rằng trong sự im ắng đó, mọi người có đang thực sự quan tâm mình không. Nếu có phán xét có nghĩa là họ có quan tâm, như thế cũng tốt cho mình.

Hơn nữa, làm nghề diễn xuất, Huy nghĩ mình cần tạo cho bản thân một sự phóng khoáng và bao dung. Vì công việc của mình là hóa thân, là gặp gỡ và tìm tòi về con người. Bản thân người diễn viên phải tiếp xúc, hòa hợp được với mọi thành phần xã hội, mọi tầng lớp. Vì chính họ sẽ cho mình kinh nghiệm sống, kinh nghiệm diễn. Mình càng mở lòng ra với bao nhiêu người thì hóa thân chân thực bấy nhiêu. Nên tôi nhìn nhận mọi thứ rất nhẹ nhàng, đa chiều.

* Vậy giữa êm đềm, bình ổn và có chút ồn ào nhưng tên tuổi luôn "hot", Huy chọn gì?

- Đó cũng là điều tôi đang trăn trở ở thời điểm này. Tôi thấy thú vị và thăng hoa trong diễn xuất thôi. Tôi chả bao giờ nghĩ được mình cần truyền thông ra sao, phải làm gì, từng đường đi nước bước để đánh bóng tên tuổi như thế nào. Nhưng việc đó thực sự cần thiết nếu bạn muốn trở thành một ngôi sao. Trước mắt, tôi nghĩ mình cứ làm tốt nhất chuyên môn của mình đã. Tôi không muốn làm những thứ không phải là mình. Còn chuyện bị đặt giữa ồn ào, chút "drama", Huy cũng không quá e sợ. Nhưng việc chủ động tạo ra ồn ào, dư luận xung quanh thì tôi chưa biết làm (cười).

Sau phim đầu tiên, tôi thấy may vì mình không phải một bước thành sao mà vẫn phải nỗ lực, cố gắng đường dài. Cũng nhờ vậy mà tôi có thời gian để suy ngẫm, nhìn nhận đúng đắn về năng lực, vị trí của mình. Tôi thấy mình may mắn vì bước vào nghề từ con số 0, nay sống được bằng nghề diễn, có được cái nhìn thiện cảm từ các anh chị nhà sản xuất, nhà làm phim. Đó là một hành trình rất ý nghĩa. Nhưng tôi cũng là người cầu tiến và có hoài bão lớn. Huy hiếm khi hài lòng về mình mà luôn mong muốn được tốt hơn, được khai phá và chinh phục nhiều cột mốc mới của nghề diễn.

Võ Điền Gia Huy: Tôi thấy may vì mình không một bước thành sao  - Ảnh 5.

Võ Điền Gia Huy vẫn đang hoạt động năng nổ ở hai mảng phim điện ảnh và phim truyền hình

NVCC

* Thông thường, Huy sẽ tìm thấy "chất liệu" cho việc diễn xuất ở đâu?

- Huy nghĩ là ở khắp mọi nơi, nhưng phần lớn nó phải đến từ tinh thần cởi mở, phóng khoáng của mình với con người và cuộc đời. Tôi lớn lên trong một gia đình buôn bán, ai tôi cũng nói chuyện được, cũng hòa đồng được. Nghề diễn với Huy vẫn là một điều gì đó thật tuyệt diệu, khi bạn có thể sống qua nhiều thân phận, được hóa thân, mà lại còn được trả tiền để làm điều đó.

* Huy có thể chia sẻ một chút về những dự định tương lai?

- Trong thời gian gần, Huy có một phim truyền hình và hai phim điện ảnh sắp ra mắt. Tất cả đã đóng máy và đang trong quá trình hậu kỳ nhưng vẫn chưa tiện để tiết lộ tên. Tuy nhiên, với phim điện ảnh, hai nhân vật sắp tới tôi thủ vai đều đánh dấu sự lột xác ngoạn mục của Huy về mặt ngoại hình lẫn tính chất nhân vật. Một phim thuộc thể loại kinh dị, phim còn lại là tâm lý-thể thao nên rất bạo liệt và cá tính. Hy vọng quý vị khán giả sẽ thích.

Cảm ơn Võ Điền Gia Huy!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.