Xét xử vụ tham ô, 'rửa tiền' tại Bệnh viện TP.Thủ Đức:

Vợ Nguyễn Minh Quân xin sớm bán tài sản để giảm bớt tội lỗi của chồng

Phan Thương
Phan Thương
30/11/2023 18:49 GMT+7

Nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án, bị cáo Nguyễn Minh Quân (53 tuổi, cựu Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức) trăn trở 'mẹ bị cáo nói, bố mẹ cho mình ăn học để làm bác sĩ chứ không mong bị cáo làm công tác quản lý'.

Chiều tối 30.11, kết thúc phần tranh luận, cựu Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức Nguyễn Minh Quân và 8 đồng phạm trong vụ án sai phạm xảy ra tại bệnh viện nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức lãnh án 21 năm tù

Bị cáo Nguyễn Minh Quân xin HĐXX có chính sách khoan hồng, và giảm nhẹ hình phạt. “Bị cáo hiện đang có mẹ già, sức khỏe yếu. Nay bị cáo có cơ hội gặp mẹ, mẹ bị cáo nói bố mẹ cho mình ăn học để làm bác sĩ chứ không mong bị cáo làm công tác quản lý. Mong tòa xem xét cho bị cáo sớm trở về tiếp tục cống hiến cho ngành y và công việc giảng dạy”, bị cáo Quân nói.

Bị cáo Nguyễn Minh Quân (phía trên), Nguyễn Văn Lợi (hàng dưới, bìa trái) và bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diệm (vợ bị cáo Quân) nói lời sau cùng

NHẬT THỊNH

Sau cùng, cựu Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức gửi lời xin lỗi tới người dân TP.Thủ Đức, cán bộ và nhân viên nơi mình từng làm quản lý.

Tới lượt mình, bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm (vợ bị cáo Quân) xin tòa xem xét cho mình được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, để sớm trở về với gia đình.

"Vợ chồng bị cáo đã gây tổn thương nặng nề cho cha mẹ già nên bị cáo muốn được sớm báo hiếu và chăm sóc lại cha mẹ. Bị cáo cũng mong được cơ quan chức năng hướng dẫn bán các tài sản để khắc phục hậu quả trong vụ án, phần nào giảm được tội lỗi cho chồng bị cáo", bị cáo Diễm khóc khi nói lời sau cùng.

Bị cáo Nguyễn Văn Lợi trình bày đã nhận thức sâu sắc sai lầm của mình, mong nhận khoan hồng của pháp luật để trở về với gia đình.

6 bị cáo còn lại cũng xin được khoan hồng, rằng sai lầm của mình không chỉ mình các bị cáo phải gánh chịu mà còn gia đình, con cái “phải chịu tiếng đời”, nên mong được sớm trở về để chăm sóc, bù đắp trở lại.

HĐXX thông báo sẽ tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Minh Quân và đồng phạm vào sáng mai 1.12.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức bị đề nghị 21-23 năm tù-

Sáng nay (30.11), trong phần luận tội, Viện kiểm sát đề nghị bị cáo Nguyễn Minh Quân từ 21 - 23 năm tù, bị cáo Nguyễn Văn Lợi (cựu Giám đốc Công ty Nguyễn Tâm) từ 13 - 14 năm tù cùng về 2 tội "tham ô tài sản", "rửa tiền"; bị cáo buộc tẩu tán hơn 67,9 tỉ đồng tiền tham ô của chồng, bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm (51 tuổi, cựu Giám đốc Công ty Ngọc Đạo) bị đề nghị từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm 6 tháng tù.

6 bị cáo nhóm tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" bị Viện kiểm sát đề nghị từ 2 năm 6 tháng tù đến 4 năm 6 tháng tù.

Về trách nhiệm dân sự, Viện kiểm sát đề nghị Nguyễn Minh Quân bồi thường hơn 102 tỉ đồng cho Bệnh viện TP.Thủ Đức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.