Vòng 3 giải bóng đá nữ VĐQG: Hải Yến tỏa sáng, đội Hà Nội 1 thắng đậm

22/11/2023 16:59 GMT+7

Trong loạt trận sớm vòng 3 giải bóng đá nữ VĐQG 2023, CLB Hà Nội 1 đã đánh bại CLB TP.HCM 2 với tỷ số đậm 3-0, trong khi CLB TP.HCM 1 cũng thắng đậm CLB Hà Nội 2 với cách biệt 4 bàn.

Ở trận đấu sớm nhất vòng 3 giải bóng đá nữ VĐQG trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, CLB TP.HCM 1 chạm trán với CLB Hà Nội 2. Bàn thắng mở tỷ số sớm đến với đại diện phía nam khi Phan Thị Trang dứt điểm đẳng cấp đánh bại thủ thành Vân Liên ở phút thứ 3. Thế trận có lợi tiếp tục được đội TP.HCM 1 duy trì suốt hiệp đấu đầu tiên.

Phút 28, Hồng Nhung nhân đôi cách biệt cho TP.HCM 1 khi cô vượt qua hậu vệ đối phương và sút bóng kĩ thuật từ ngoài vòng cấm địa. Cô trò HLV Kim Chi kết thúc 45 phút đầu tiên với lợi thế dẫn trước.

Vòng 3 giải bóng đá nữ VĐQG: Hải Yến tỏa sáng, đội Hà Nội 1 thắng đậm - Ảnh 1.

Đội nữ TP.HCM thể hiện sức mạnh

Trong hiệp 2, đội TP.HCM 1 vẫn duy trì sức ép đáng kể lên phần sân của Hà Nội 2. Phút 56, Hồng Nhung xoay xở khéo léo, cô chuyền ngang thuận lợi để K'Thủa đệm bóng vào lưới trống, nới rộng cách biệt lên thành 3 bàn cho đội TP.HCM 1. 20 phút sau, đến lượt K'Thủa kiến tạo đẹp mắt để Cù Thị Huỳnh Như nâng tỷ số lên 4-0. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Trận còn lại của loạt trận 14 giờ 30 là cuộc đọ sức giữa đội Hà Nội 1 và đội TP.HCM 2. Đội bóng thủ đô đặt quyết tâm giành chiến thắng để nuôi tham vọng đua vô địch ở mùa giải năm nay. Ngay ở phút thi đấu thứ 2, Thái Thị Thảo tỏa sáng với tình huống sút bóng ở thế đối mặt với Ngọc Phượng, mang về bàn thắng mở tỷ số trận đấu cho Hà Nội 1.

Để thua sớm, đội TP.HCM 2 không thể đứng vững trước sức ép của đối thủ. Thái Thị Thảo có đường kiến tạo để Hải Yến dứt điểm khéo léo nâng tỷ số lên 2-0 khi trận đấu mới trôi qua được 5 phút. Đến phút 35, Hải Yến nâng tỷ số lên 3-0 cho Hà Nội 1 bằng quả đá phạt đền thành công. Cô ghi đến 5 bàn chỉ trong 2 trận gần nhất.

Vòng 3 giải bóng đá nữ VĐQG: Hải Yến tỏa sáng, đội Hà Nội 1 thắng đậm - Ảnh 2.

CLB nữ Hà Nội 1 (áo đỏ) cũng có chiến thắng dễ dàng

Bước sang hiệp 2, đội Hà Nội 1 giảm tốc độ trận đấu nhằm bảo toàn lực lượng hướng tới những vòng tiếp theo. Tuy nhiên, các học trò của HLV Đặng Quốc Tuấn vẫn có cơ hội gia tăng cách biệt nhưng không tận dụng được. Chung cuộc, đội Hà Nội 1 giành chiến thắng trước TP.HCM 2 với tỷ số 3-0.

Ở 2 trận còn lại trong ngày, CLB Than Khoáng sản Việt Nam sẽ so tài Phong Phú Hà Nam trong cuộc chiến giành ngôi đầu bảng, còn CLB Thái Nguyên có cơ hội tìm chiến thắng đầu tay khi đọ sức với CLB Sơn La.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.