Vòng loại EURO 2024: Trận Hà Lan - Pháp dễ hòa, tại sao?

13/10/2023 10:07 GMT+7

Hấp dẫn nhất trong các loạt trận vòng loại EURO 2024 đang diễn ra trong những ngày này là cuộc so tài giữa Pháp và chủ nhà Hà Lan lúc 1 giờ 45 ngày 14.10. Trận này dễ hòa vì nhiều nguyên nhân.

Pháp vẫn chưa mất điểm nào khi toàn thắng 5 trận ở vòng loại EURO 2024. Hà Lan thì… chỉ thua Pháp, trong hoàn cảnh mỗi bảng sẽ lấy ít nhất 2 đội vào VCK EURO 2024. Tình thế nhìn chung là khá an toàn đối với Hà Lan, trong khi Pháp đã gần như chắc chắn vào VCK với tư cách đội đầu bảng. Do còn phải thận trọng một tí trước đối thủ cạnh tranh duy nhất còn lại là Hy Lạp, Hà Lan không nhất thiết phải mạo hiểm "ăn thua đủ" với Pháp - theo nghĩa nếu đá để thắng thì xác suất thất bại cũng sẽ tăng lên. Chỉ cần chia điểm với Pháp thì đấy cũng đã là thành công đáng kể rồi. Và tất nhiên, Hà Lan đủ sức nhắm đến mục tiêu này vì ưu thế sân nhà. Mặt khác, Hà Lan sẽ phải làm khách trên sân Hy Lạp chỉ 3 ngày sau đó, và đấy mới thật sự là trận đấu quan trọng nhất quyết định chiếc vé dự VCK EURO cho Hà Lan.

Vòng loại EURO 2024: Trận Hà Lan - Pháp dễ hòa, tại sao ?
 - Ảnh 1.

Đội Pháp được đánh giá cao hơn nhưng chưa chắc thắng được Hà Lan

AFP

Với Pháp, đây đang là giai đoạn mà HLV Didier Deschamps cần thử nghiệm các phương án chiến thuật cho mục tiêu vô địch EURO. Ông đang đứng trước điều kiện quá tốt: một trận đấu chính thức, với một đối thủ đáng gờm, trên sân đối phương. Tất nhiên, ông Deschamps có quyền hướng đến mục tiêu thử nghiệm chiến thuật vì coi như chắc chắn Pháp không thể bị loại. Ráp nối các vị trí còn tương đối xa lạ với nhau ở hàng phòng ngự là bài toán nổi cộm dành cho ông Deschamps.

Nhiều khả năng HLV Deschamps sẽ bố trí một cặp trung vệ chưa từng đá cặp với nhau, là Konate và Lucas Hernandez. Vì hàng loạt trung vệ giỏi đang chấn thương: Wesley Fofana, Presnel Kimpembe, William Saliba, Dayot Upamecano, Jules Kounde, Axel Disasi. Vấn nạn chấn thương không chỉ làm Pháp suy yếu lực lượng ở khu vực giữa hàng phòng ngự. Gần đây, Deschamps tỏ ra đặc biệt ưa thích các hậu vệ cánh từng đá hoặc xuất thân từ vị trí trung vệ. Ông thường xuyên đẩy Benjamin Pavard, Kounde, Disasi… ra biên, dù họ thường đá trung vệ ở CLB. Cho nên, khi hàng loạt trung vệ vắng mặt vì chấn thương thì đội bóng của ông Deschamps còn suy yếu ở cả các vị trí hậu vệ biên.

Bên phía chủ nhà, HLV Ronald Koeman cũng đang khổ vì tình hình chấn thương, với hàng loạt hảo thủ như Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Cody Gakpo, Memphis Depay vắng mặt. Không sánh được với đối phương cả về đẳng cấp lẫn lực lượng, tất nhiên ông Koeman sẽ ưu tiên chọn mục tiêu an toàn. Kết quả hòa càng dễ xảy ra là vì vậy, dù trên lý thuyết thì hòa luôn là kết quả có xác suất thấp nhất trong môn bóng đá.

HLV Koeman mạnh miệng tuyên bố: ông vẫn hy vọng sẽ gây bất ngờ bằng việc thắng Pháp. Nhưng thực tế quá rõ: Pháp không chỉ toàn thắng mà họ còn luôn chiến thắng tuyệt đối ở vòng loại này (chưa thủng lưới bàn nào). Ở trận lượt đi trên sân nhà, Pháp thắng Hà Lan đến 4 bàn không gỡ. Nhắc lại như thế để thấy rằng nếu như Hà Lan chia điểm trong trận đấu kỳ này thì đấy cũng đã là thành tựu quan trọng cho thầy trò Koeman rồi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.