VPF ra phán quyết vụ CLB Bình Thuận rút khỏi giải hạng nhất, chờ VFF 'chốt hạ'

16/10/2023 12:16 GMT+7

VPF sẽ loại CLB Bình Thuận khỏi hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, bao gồm giải hạng nhất và Cúp quốc gia 2023 - 2024, nhưng đội bóng này đá hạng nhì hay hạng ba vẫn phải chờ VFF.

CLB Bình Thuận sẽ rút khỏi hệ thống bóng đá chuyên nghiệp

CLB Bình Thuận (xanh) sẽ rút khỏi hệ thống bóng đá chuyên nghiệp

Linh Nhi

Ngày 14.10, lãnh đạo Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã xác nhận thông tin CLB Bình Thuận làm đơn xin rút khỏi giải hạng nhất quốc gia mùa bóng 2023 - 2024 và xin được đá ở giải hạng nhì.

Trong công văn, Sở VH-TT-DL Bình Thuận nói rõ lý do không có kinh phí, không chi được kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước đối với đội bóng hạng nhất trở lên và chưa đáp ứng được các khoản điều kiện cấp phép bóng đá chuyên nghiệp.

Đội bóng cũ của tuyển thủ U.23 Việt Nam Nguyễn Minh Quang sẽ biến mất khỏi sân chơi chuyên nghiệp

Đội bóng cũ của tuyển thủ U.23 Việt Nam Nguyễn Minh Quang sẽ biến mất khỏi sân chơi chuyên nghiệp

Bình Thuận FC

Trước đó, đội bóng miền Nam Trung bộ đã lên chơi ở giải hạng nhất mùa bóng 2023, kết thúc với vị trí thứ 5. Tuy nhiên mới đây 18 cầu thủ đã làm đơn tố cáo bị cắt xén nhiều khoản tiền như tiền thưởng, tiền ăn, tiền giày và tiền thuế thu nhập…

Đến ngày 16.10, VPF đã có văn bản chính thức thông báo về chính thức rút CLB Bình Thuận khỏi danh sách tham dự các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2023 từ ngày 10.10.2023.

Do CLB Bình Thuận rút khỏi danh sách tham dự, số lượng CLB tham dự giải hạng nhất quốc gia mùa bóng 2023 - 2024 hiện còn 11 CLB, số lượng CLB tham dự giải Cúp quốc gia mùa bóng 2023 - 2024 hiện còn 25 CLB.

Đồng thời, VPF khẳng định giữ nguyên phương thức, thời gian tổ chức các trận đấu của giải hạng nhất quốc gia 2023 - 2024 theo kế hoạch, các CLB thi đấu với CLB Bình Thuận ở mỗi vòng đấu theo lịch sẽ được nghỉ thi đấu.

Như vậy, các CLB PVF - CAND, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp, Long An… sẽ luân phiên nghỉ trong 4 vòng đầu tiên của giải hạng nhất quốc gia 2023 – 2024.

CLB Phù Đổng sẽ nghiễm nhiên vượt qua vòng loại Cúp quốc gia 2023-2024

CLB Phù Đổng sẽ nghiễm nhiên vượt qua vòng loại Cúp quốc gia 2023-2024

NVCC

Cúp quốc gia 2023 - 2024 cũng sẽ giữ nguyên phương thức và thời gian đã ấn định và áp dụng mục 24 Điều lệ Cúp quốc gia mùa này, "CLB thi đấu với CLB rút lui hoặc bị loại khỏi giải được coi là thắng cuộc".

Điều này đồng nghĩa CLB Phù Đổng Ninh Bình sẽ mặc nhiên vượt qua vòng loại (dự kiến gặp CLB Bình Thuận ngày 25.11) để góp mặt ở vòng 1/8 Cúp quốc gia 2023 - 2024.

Liên quan đến việc CLB Bình Thuận đề xuất xin được đá ở giải hạng nhì quốc gia (dự kiến diễn ra từ tháng 3 đến tháng 6.2024), VFF vẫn chưa có câu trả lời chính thức bằng văn bản. Tuy nhiên, Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi cho biết, theo quy định thì đội bóng này sau khi rút khỏi hệ thống giải chuyên nghiệp sẽ phải xuống chơi hạng ba.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.