Vụ án mạng người đàn ông tử vong tại khu trọ: Mâu thuẫn tình cảm

14/10/2023 17:32 GMT+7

Liên quan vụ án mạng tại hẻm 133 Bình Thành (Q.Bình Tân, TP.HCM), bước đầu làm việc với cơ quan chức năng, nghi phạm Phú, người được cho là đâm anh L. tử vong, khai nhận thời điểm L. đi tù thì có quan hệ tình cảm với vợ anh L. Tuy nhiên, hai người đã chấm dứt tình cảm nhiều tháng.

Ngày 14.10, Công an Q.Bình Tân vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại hẻm 133 Bình Thành (P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân).

Nạn nhân tử vong là anh P.V.L (34 tuổi, ngụ Q.Bình Tân). Nghi phạm vụ án mạng được xác định là Trần Quốc Phú (37 tuổi). Công an đang lấy lời khai nghi phạm để làm rõ.

Vụ án mạng người đàn ông tử vong tại khu trọ: Mâu thuẫn tình cảm - Ảnh 1.

Con hẻm nơi xảy ra vụ án mạng

TRẦN KHA

Theo điều tra ban đầu, hơn 18 giờ ngày 13.10, anh L. cùng một số người qua khu nhà trọ tại hẻm 133 đường Bình Thành (P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân) tìm Phú.

Tại đây, hai bên cự cãi dẫn đến đánh nhau. Trong lúc xô xát, Phú được cho là dùng hung khí tấn công khiến anh L. bị thương. Anh L. được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Phú khai nhận thời điểm anh L. đi tù thì có nảy sinh quan hệ tình cảm với vợ của người này. Tuy nhiên, hai người đã chấm dứt tình cảm nhiều tháng.

Cũng theo điều tra, trước thời điểm xảy án mạng, tại nhà của mình, anh L. có nói chuyện lớn tiếng với một ai đó qua điện thoại. Tiếp đó, anh L. lấy xe máy ra ngoài và vợ người này chạy xe máy đuổi theo phía sau. Khi đến nơi, vợ anh L. thấy chồng bị đâm với nhiều vết thương trên người.

Hiện Công an Q.Bình Tân đang điều tra, truy xét những người liên quan đến vụ án mạng này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.