Vụ Chánh án ở Ninh Thuận tự tử: Đình chỉ điều tra thư ký tòa

Ngân Nga
Ngân Nga
12/12/2023 13:03 GMT+7

Theo cơ quan điều tra, bà Quảng Thị Thái Bình, thư ký TAND H.Ninh Phước không còn nguy hiểm cho xã hội và là người dân tộc thiểu số, có nhân thân tốt nên đã đình chỉ điều tra.

Ngày 12.12, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với bà Quảng Thị Thái Bình, 41 tuổi, dân tộc Chăm, thư ký tòa H.Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

Theo quyết định trên, cơ quan điều tra cho rằng bà Bình chỉ là thư ký giúp việc cho thẩm phán trong quá trình giải quyết vụ án dân sự. Do chuyển biến của tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa, bị can là người dân tộc thiểu số, có nhân thân tốt nên đã ra quyết định đình chỉ điều tra.

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, bà Bình cho biết: "Cơ quan điều tra đã gửi thư mời nên tôi đã từ Ninh Thuận vào TP.HCM để nhận quyết định trong sáng nay. Tôi rất bất ngờ về quyết định này và không có ý kiến gì".

Vụ Chánh án ở Ninh Thuận tự tử: Đình chỉ điều tra thư ký tòa - Ảnh 1.

Sau 2 năm bị khởi tố, nay bà Bình đã được đình chỉ điều tra. Trong ảnh là thời điểm bà Bình bị tống đạt quyết định khởi tố bị can vào năm 2021

THIỆN NHÂN

Như Thanh Niên đã thông tin, ông Hán Văn Nhuận là thẩm phán TAND H.Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, còn bà Bình là thư ký tòa này. Ông Nhuận đã ban hành quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự: nguyên đơn là bà Viên Thị Thanh Loan yêu cầu bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh, ông Nguyễn Quốc Hoàng phải trả số tiền nợ gốc là 2,9 tỉ đồng cho bà Loan và bà Loan không yêu cầu tính lãi. Bị đơn là bà Oanh, ông Hoàng đồng ý trả số tiền nợ gốc là 2,9 tỉ đồng cho bà Loan.

Sau đó, ông Hoàng có đơn đề nghị giám đốc thẩm quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự và tố cáo thẩm phán, thư ký tòa cấp sơ thẩm giải quyết vụ việc không đúng trình tự, thủ tục, có hành vi làm khống, ngụy tạo chứng cứ.

Trong quá trình thụ lý đơn tố cáo của ông Hoàng, sáng 14.12.2021, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao tại khu vực phía nam tống đạt quyết định khởi tố bị can (cho tại ngoại) đối với thư ký Bình để làm rõ hành vi "làm sai lệch hồ sơ vụ án". Đến chiều cùng ngày, thẩm phán Nhuận tự tử, lúc này ông đang là chánh án.

10 ngày sau đó, TAND tối cao ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với quyết định tái thẩm số 63/2021 của TAND cấp cao tại TP.HCM trong vụ án "Tranh chấp hợp đồng vay tài sản" này.

TAND tối cao nhận định, việc thẩm phán Nhuận giao bà Bình lấy lời khai giữa các đương sự, hòa giải… là chưa đúng quy định pháp luật nhưng hành vi này không làm sai lệch hồ sơ vụ án, không làm thay đổi cơ bản nội dung của vụ án. Viện KSND cấp cao tại TP.HCM kháng nghị tái thẩm đối với quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự là không có căn cứ.

Ngoài ra, bà Bình cũng không lập khống biên bản hòa giải, bởi biên bản hòa giải có nội dung như lời trình bày của nguyên đơn và bị đơn. Xét về bản chất vụ án, vợ chồng ông Hoàng, bà Oanh có vay tiền của bà Loan, có thừa nhận nợ, có xác nhận sẽ trả nợ, nên TAND H.Ninh Phước công nhận sự thỏa thuận của các đương sự là đúng bản chất của vụ án.

Thời sự toàn cảnh trưa 12.12

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.