Vụ giết người ở Phú Quốc: Đề nghị 1 án tử hình, 3 án chung thân

26/01/2024 23:02 GMT+7

Sau 6 ngày xét xử sơ thẩm vụ án giết người liên quan đến tranh chấp đất ở Phú Quốc, Viện KSND tỉnh Kiên Giang đã đề nghị tuyên phạt mức án đối với các bị cáo; trong đó có 1 án tử hình và 3 án chung thân về tội giết người.

Ngày 26.1, TAND tỉnh Kiên Giang tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án giết người; tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; gây rối trật tự công cộng và che giấu tội phạm đối với 70 bị cáo liên quan vụ án dùng súng bắn chết người gây rúng động dư luận, xảy ra vào tháng 10.2022 tại xã Cửa Dương, TP.Phú Quốc.

Trong ngày thứ 6 xét xử, đại diện Viện KSND tỉnh Kiên Giang đã đọc bản luận tội và đề nghị mức án với từng bị cáo.

Vụ giết người ở Phú Quốc: Đề nghị 1 án tử hình, 3 án chung thân- Ảnh 1.

Bị cáo Đoàn Thiên Long bị đề nghị mức án tử hình về tội giết người

TRẦN NGỌC

Viện KSND tỉnh Kiên Giang nhận định, bị cáo Đoàn Thiên Long (23 tuổi, trực tiếp dùng súng bắn chết 2 người) cùng đồng bọn đã tụ tập gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng, ngang nhiên xem thường pháp luật, cần nghiêm trị để răn đe.

Theo đó, Viện KSND đề nghị tử hình bị cáo Long về tội giết người và 12 -14 năm tù về tội tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Đề nghị xử phạt chung thân đối với 3 bị cáo: Nguyễn Văn Thái (Thái "bus"), Bùi Đức Ngọc và Phạm Anh Hiếu về tội giết người.

Vụ giết người ở Phú Quốc: Đề nghị 1 án tử hình, 3 án chung thân- Ảnh 2.

Viện KSND tỉnh Kiên Giang đề nghị xử mức án chung thân đối với 3 bị cáo Nguyễn Văn Thái (Thái "bus"), Bùi Đức Ngọc, Phạm Anh Hiếu (từ trái sang) về tội giết người

TRẦN NGỌC

Đồng thời, đề nghị xử phạt Bùi Minh Trung (tức Trung Cà Mau) và Võ Văn Lượng cùng mức án từ 18 năm - 20 năm tù về tội giết người. Đối với bị cáo Huỳnh Văn Hận, đề nghị từ 18 năm - 20 năm tù về tội giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; đề nghị phạt Nguyễn Văn Quá từ 18 - 21 năm tù về tội giết người và tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ tù treo cho đến 18 năm tù về các tội giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, gây rối trật tự công cộng và che giấu tội phạm.

Vụ giết người ở Phú Quốc: Đề nghị 1 án tử hình, 3 án chung thân- Ảnh 3.

Các bị cáo Võ Văn Lượng và Bùi Minh Trung (từ trái sang), bị đề nghị cùng mức án từ 18 năm - 20 năm tù về tội giết người

TRẦN NGỌC

Theo cáo trạng, tháng 10.2022 Nguyễn Văn Thái rủ các "giang hồ" và một số băng nhóm tại Phú Quốc tham gia "hợp đồng bảo kê 4 tỉ đồng" để đo đạc khu đất 2,2 ha tại xã Cửa Dương, TP.Phú Quốc của ông Ngụy Văn Khiếu tranh chấp với ông Khúc Văn Đoài.

Sáng 27.10.2022, Thái rủ thêm các nhóm chuyên bảo kê giành đất, tranh chấp đất tại Phú Quốc, gồm: Nguyễn Quốc Vinh, Võ Văn Lượng, Bùi Đức Ngọc, Đoàn Thiên Long, Nguyễn Văn Quá cùng một số băng nhóm khác tham gia (gồm 52 bị cáo) tập hợp tại nhà của Bùi Minh Trung rồi mang theo 3 khẩu súng, nhiều hung khí, đi trên nhiều ô tô đến khu vực đất tranh chấp thì xảy ra cự cãi, xô xát với nhóm của Nguyễn Văn Trường (36 tuổi, ngụ P.Dương Đông, TP.Phú Quốc).

Trong lúc xô xát, 2 người trong nhóm của Thái là Nguyễn Văn Quá và Đoàn Thiên Long dẫn đầu cùng đồng bọn rượt đuổi nhóm của Trường gây náo loạn khu vực.

Đoàn Thiên Long dùng súng hoa cải bắn vào nhóm của Trường làm P.T.H (25 tuổi, ngụ Nghệ An) và N.A.T (26 tuổi, ngụ Cà Mau) tử vong, đồng thời làm Trường và 5 người khác bị thương.

Ngày 22.1, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, dự kiến kéo dài trong 15 ngày, xét xử tổng cộng 70 bị cáo.

Vụ giết người ở Phú Quốc: Đề nghị 1 án tử hình, 3 án chung thân- Ảnh 4.

Có 70 bị cáo liên quan vụ án gây rúng động dư luận tại Phú Quốc, bị TAND tỉnh Kiên Giang đưa ra xét xử

TRẦN NGỌC

Trong vụ án này, Viện KSND tỉnh Kiên Giang truy tố Thái, Đoàn Thiên Long cùng 48 bị cáo khác phạm tội giết người, 13 bị cáo về tội gây rối trật tự công cộng, 6 bị cáo về tội che giấu tội phạm, 1 bị cáo về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Riêng Đoàn Thiên Long và 7 bị cáo khác còn bị truy tố thêm về tội liên quan đến tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Trong bản luận tội công bố chiều 26.1, Viện KSND tỉnh Kiên Giang nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo cùng một thời điểm thực hiện liên tục nhiều tội danh khác nhau, không những xâm phạm tính mạng, sức khỏe, gây hoang mang trong quần chúng mà còn khiến du khách đến du lịch tại Phú Quốc lo lắng, e ngại. Do đó, cần nghiêm trị các bị cáo tương xứng tính chất mức độ hậu quả, đồng thời răn đe, phòng ngừa chung đối với tội phạm này.

Ngày 27.1, phiên tòa tiếp tục xét xử, với phần tranh tụng.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.