Vụ ngư dân bị tấn công trên vùng biển Cà Mau: Do tranh chấp ngư trường

Gia Bách
Gia Bách
14/11/2023 14:27 GMT+7

Nguyên nhân xảy ra vụ ngư dân Kiên Giang bị tấn công trên vùng biển Cà Mau là do tranh chấp ngư trường giữa một số tàu cá làm nghề "lú bát quái", ốc bẫy mực.

Liên quan vụ ngư dân Kiên Giang bị tấn công trên vùng biển Cà Mau, ngày 14.11, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã xác định nguyên nhân xảy ra vụ tấn công là do tranh chấp ngư trường giữa một số tàu cá làm nghề "lú bát quái" (một loại ngư cụ ở địa phương), ốc bẫy mực của ngư dân tỉnh Cà Mau và nhóm tàu cá làm nghề cào của ngư dân tỉnh Kiên Giang.

"Ban đầu, cơ quan chức năng xác định L.T.T, thuyền trưởng của một tàu cá, là nghi phạm cầm đầu vụ tấn công ngư dân của Kiên Giang. Người này cùng nhóm người ngụ ở các địa phương gồm TT.Sông Đốc (H.Trần Văn Thời), TT.Cái Đôi Vàm (H.Phú Tân) và xã Khánh Tiến (H.U Minh) tấn công 3 tàu cá KG 94839 TS, KG 92790 TS và KG 62299 TS", nguồn tin cho hay.

Vụ ngư dân bị tấn công trên vùng biển Cà Mau: Là tranh chấp ngư trường - Ảnh 1.

Tàu cá KG 62299 TS bị ném bom xăng tấn công và 1 ngư dân trên tàu bị bắn bị thương ở chân

NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Hiện tại, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau cũng đang xác minh nguồn gốc của bom xăngsúng tự chế được nhóm ngư dân sử dụng. Ngoài ra, 3 phương tiện tham gia tấn công cũng được xác định là tàu cá do ông L.H.C làm chủ, còn 2 vỏ lãi (chất liệu bằng composite) là của C.T.U.

Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó, anh Phạm Văn Đồng (30 tuổi, ngụ TP.Hà Tiên, Kiên Giang), chủ tàu cá KG 94839 TS, có đơn trình báo gửi đến cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau về việc 3 tàu cá cùng 12 ngư dân bị tấn công khi đang hoạt động trên vùng biển tỉnh này.

Cụ thể, khoảng 1 giờ 45 ngày 8.11, tàu cá KG 94839 TS của anh Đồng (hành nghề cào) cùng 2 tàu cá khác (KG 92790 TS và KG 62299 TS) với tổng cộng 12 ngư dân hoạt động tại vùng biển Cà Mau thì bất ngờ có 2 vỏ lãi (chất liệu composite), 1 ghe hành nghề ốc bẫy mực (vỏ con ốc cột thành chuỗi thả xuống biển để bẫy mực - PV) tiếp cận. Sau đó, những người đi trên 3 phương tiện trên dùng bom xăng ném và dùng súng tự chế bắn vào các ngư dân trên 3 tàu cá.

Vụ tấn công khiến ngư dân N.V.M (30 tuổi, ngụ TP.Hà Tiên, Kiên Giang) bị bắn trúng chân, ngư dân L.T.V (45 tuổi, ngụ TP.Phú Quốc) bị đạn bắn xuyên bắp chân, ngư dân Đ.V.Đ (51 tuổi, ngụ TP.Hà Tiên) bị đạn bắn vào mặt.

Xem nhanh 12h ngày 14.11: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.