Vụ VĐV tố bị cắt phế tiền thưởng: Tạm thôi tập huấn đội tuyển 2 HLV của Hà Nội

16/01/2024 13:33 GMT+7

Ngày 15.1 và 16.1 đã diễn ra 3 cuộc họp liên quan đến vụ VĐV Phạm Như Phương tố đã bị HLV đòi cắt phế tiền thưởng huy chương.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, lãnh đạo Cục TDTT đã cho mời ban huấn luyện (BHL) của cả đội nam đội nữ và hỏi thẳng, từng HLV và cả BHL có khi nào nhắn tin, gọi điện hay dùng bất kỳ biện pháp nào để "gợi ý", đề nghị VĐV phải cắt lại tiền thưởng không? Từng HLV đội tuyển và cả BHL đều khẳng định, không yêu cầu, không gợi ý cho bất kỳ VĐV nào trong đội phải chia lại tiền thưởng cho mình.

Vụ VĐV tố bị cắt phế tiền thưởng: Tạm thôi tập huấn đội tuyển 2 HLV của Hà Nội- Ảnh 1.

VĐV Như Phương

Trước đó, vào ngày 15.1, BHL đội tuyển cũng đã họp dưới sự chủ trì của Liên đoàn Thể dục Việt Nam, Bộ môn thể dục Cục TDTT và BHL cũng như HLV trưởng của đội nam, đội nữ đều khẳng định, đội tuyển quốc gia không thu phần trăm tiền thưởng của VĐV dưới bất kỳ hình thức nào và sẽ không bao giờ cho phép ai được làm việc đó.

Sáng ngày 16.1, được sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở VH-TT Hà Nội, Phòng quản lý huấn luyện thuộc Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội đã có cuộc làm việc với Bộ môn thể dục thuộc Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội và HLV N.T.D (HLV này vừa là HLV ở đơn vị Hà Nội vừa làm HLV đội tuyển).

HLV thu phần trăm tiền thưởng huy chương sẽ phải trả lại cho VĐV Phạm Như Phương

Xin dẫn lại nội dung công văn của Cục TDTT, "theo VĐV Phạm Như Phương, cứ mỗi tấm huy chương được thưởng bao nhiêu tiền thì ngoài 10% tiền thuế thu nhập, cô phải nộp thêm 10% cho HLV của mình ở Bộ môn TDDC thuộc Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội và ngoài việc phải trích 10% tiền thưởng huy chương lại cho HLV, vận động viên này còn phải nộp cả tiền thưởng nóng, với mức thu lên tới 50%".

Theo chỉ đạo của lãnh đạo ngành thể thao, HLV N.T.D nếu nhận tiền của Như Phương thì phải giải trình rõ số tiền đã nhận từ VĐV Như Phương, nhận từ năm nào, bằng hình thức nào và tổng số tiền là bao nhiêu, sử dụng vào mục đích gì.

Chiều 16.1, lãnh đạo Cục TDTT sẽ báo cáo toàn bộ sự việc cho lãnh đạo Bộ VH-TT-DL. Trước mắt, ngành thể thao sẽ cho thôi tập huấn với HLV N.T.D và N.H.T ở đội tuyển quốc gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.