Vụ Viện dưỡng lão S-Merciful đóng cửa: Đến lượt người mua trái phiếu đòi tiền

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
24/05/2023 19:09 GMT+7

Ngày 24.5, liên quan vụ Viện dưỡng lão Từ Tâm S-Merciful của Công ty CP Y khoa Từ Tâm S-Merciful tuyên bố đóng cửa đột ngột, người mua trái phiếu của công ty kéo đến đòi tiền.

Trước đó như Thanh Niên đã thông tin, Công ty CP Y khoa Từ Tâm S-Merciful bất ngờ thông báo đóng cửa Viện dưỡng lão Từ Tâm S-Merciful tại 22 Morrison, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) từ ngày 22.5 khiến khách hàng bức xúc, đòi lại tiền.

Công an Q.Sơn Trà xác định, Công ty CP Y khoa Từ Tâm S-Merciful có trụ sở chính tại thôn Phú Nghĩa, xã Trần Phú, H.Chương Mỹ (Hà Nội), do bà Đinh Thị Ngọc Minh (34 tuổi, ngụ Khương Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) làm Tổng giám đốc đại diện pháp luật, hoạt động cung cấp dịch vụ "Viện dưỡng lão, chăm sóc sức khỏe cho người già".

Tháng 4.2022, công ty mở chi nhánh Đà Nẵng tại 150 Võ Nguyên Giáp, P.Phước Mỹ (Q.Sơn Trà) và được Sở KH-ĐT TP.Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh từ ngày 25.4.2022.

Vụ Viện dưỡng lão S-Mericful đóng cửa: Đến lượt người mua trái phiếu đòi tiền - Ảnh 1.

Công ty CP Y khoa Từ Tâm S-Merciful thuê mặt bằng hoạt động

NGUYỄN TÚ

Tháng 1.2023, công ty này thuê lại nhà 22 Morrison từ Công ty TNHH MTV Lincoln GN Partners và chuyển viện dưỡng lão về đây cùng 10 nhân viên nhưng không cung cấp được những giấy tờ pháp lý liên quan.

Căn nhà này của chị L. (20 tuổi, ngụ số 5 ngõ Hội Vũ, P.Hàng Bông, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) đứng tên giấy tờ, giao cho mẹ là bà Ch. (55 tuổi) cho Công ty TNHH MTV Lincoln GN Partners thuê.

Sau khi chủ nhà và Công ty Lincoln GN Partners chấm dứt hợp đồng (do bên thuê không đảm bảo tài chính), ông Trần Hồng Linh (35 tuổi, ngụ đường Nguyễn Tất Thành, P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, quản lý viện dưỡng lão nói trên) trực tiếp thuê nhà từ bà Ch.

Đến ngày 15.5, do Công ty Lincoln GN Partners không đảm bảo tài chính nên bà Ch. yêu cầu sẽ lấy lại nhà từ ngày 22.5, do đó Viện dưỡng lão Từ Tâm S-Merciful thông báo đóng cửa.

Thu 8 - 20 triệu đồng/người/tháng

Theo Công an Q.Sơn Trà, tại TP.Đà Nẵng, Công ty CP Y khoa Từ Tâm S-Merciful ký hợp đồng với 15 khách hàng với nhiều hình thức, thời hạn, mức chăm sóc từ 8 - 20 triệu đồng/người/tháng và thực tế đang chăm sóc 11 người.

Việc công ty thông báo dừng hoạt động đột ngột là vi phạm hợp đồng, theo ký kết phải thông báo trước 30 ngày.

Vụ Viện dưỡng lão S-Mericful đóng cửa: Đến lượt người mua trái phiếu đòi tiền - Ảnh 2.

Công an Q.Sơn Trà tiếp tục làm việc với các bên liên quan

NGUYỄN TÚ

Công ty có phương án đưa người cao tuổi ra cơ sở ở Hà Nội, bảo lưu gói dịch vụ, tặng thêm thời gian chăm sóc… nhưng khách hàng ở TP.Đà Nẵng muốn đòi lại tiền.

Công an Q.Sơn Trà đã tổng hợp số tiền phải trả cho khách hàng khi chấm dứt hợp đồng (tính đến ngày 23.5) là hơn 761 triệu đồng. Ngoài ra, 30 nhân viên, bác sĩ, điều dưỡng, quản lý…cũng đòi Công ty CP Y khoa Từ Tâm S-Merciful trả khoản tiền lương bị nợ (tổng cộng 700 triệu đồng) từ 1 - 5 tháng. Công ty đưa thời hạn trả tiền là 1 tháng, nhưng các gia đình không chấp nhận. Đáng chú ý, trong ngày hôm nay 24.5, một số người mua trái phiếu của công ty hoặc góp vốn làm ăn với đơn vị này cũng kéo đến đòi tiền. 

Chiều nay 24.5, UBND Q.Sơn Trà đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành làm việc với Viện dưỡng lão Từ Tâm S-Merciful tại địa chỉ 22 Morrison, P.An Hải Bắc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.